Cựu Thủ tướng Babis xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo của phong trào đối lập ANO, Andrej Babis hôm qua (30/10) đã thông báo ông sẽ tranh cử Tổng thống Cộng hòa Séc tại cuộc bầu cử năm 2023.

Phát biểu trong chương trình tin tức Nova, ông Andrej Babis cho biết hôm nay (31/10) ông sẽ yêu cầu Chủ tịch của Phong trào ANO hỗ trợ đồng thời kêu gọi các nghị sĩ của ANO ủng hộ. Theo quy định, để được ứng cử, ông Babis sẽ cần 20 chữ ký của các Nghị sĩ và phải được đệ trình trước ngày 8/11 tới.

Giải thích về lý do quyết định tham gia tranh cử Tổng thống, Cựu Thủ tướng Babis cho biết ông muốn thay đổi cách hoạt động của chính phủ cũng như mức độ giúp đỡ đối với người dân và điều ông có thể làm vào thời điểm này là quyết định tranh cử chức vụ Tổng thống Cộng hòa Séc. Ông Babis cũng cho biết, nếu nhận được sự ủng hộ và trở thành Tổng thống, ông sẽ kêu gọi chính phủ và các chính trị gia đặt lợi ích của công dân Séc lên hàng đầu và giúp đỡ họ nhiều hơn.

Đánh giá về cơ hội giành chiến thắng, Cựu Thủ tướng Babis cho biết, ông không có nhiều cơ hội để thành công. Tuy nhiên, ông sẽ chiến đấu như một chiến binh và cố gắng hết sức để thuyết phục cử tri rằng, ông là một ứng cử viên sáng giá.

Việc ứng cử của ông Babis đã được đồn đoán trong nhiều tháng nay. Thậm chí, các cuộc thăm dò đều xếp ông Babis vào nhóm những ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, những ngày gần đây, ứng cử viên Petr Pavel đã vượt lên trong các cuộc thăm dò. Theo các nhà phân tích, quyết định của ông Babis không hề gây bất ngờ những vẫn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình của chiến dịch tranh cử của các ứng viên khác.

Cuộc bầu cử Tổng thống Séc năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14/1/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp lực an sinh xã hội chi phối tổng tuyển cử ở Đan Mạch
Áp lực an sinh xã hội chi phối tổng tuyển cử ở Đan Mạch

VOV.VN - Cùng với nhiều quốc gia Bắc Âu khác, Đan Mạch vốn nổi tiếng là quốc gia có chế độ phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Tuy nhiên, do tác động của xung đột Ukraine và bất ổn kinh tế toàn cầu, vấn đề an sinh xã hội đã trở thành chủ đề nóng chi phối cuộc tổng tuyển cử diễn ra đầu tháng 11 tới ở nước này.

Áp lực an sinh xã hội chi phối tổng tuyển cử ở Đan Mạch

Áp lực an sinh xã hội chi phối tổng tuyển cử ở Đan Mạch

VOV.VN - Cùng với nhiều quốc gia Bắc Âu khác, Đan Mạch vốn nổi tiếng là quốc gia có chế độ phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Tuy nhiên, do tác động của xung đột Ukraine và bất ổn kinh tế toàn cầu, vấn đề an sinh xã hội đã trở thành chủ đề nóng chi phối cuộc tổng tuyển cử diễn ra đầu tháng 11 tới ở nước này.

Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ
Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Tới nay đã có hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra ngày 08/11. Dự kiến số người bỏ phiếu sớm năm nay có thể sẽ vượt qua kỷ lục năm 2018.

Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Tới nay đã có hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra ngày 08/11. Dự kiến số người bỏ phiếu sớm năm nay có thể sẽ vượt qua kỷ lục năm 2018.

Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày
Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày tức đến ngày 12/12.

Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày tức đến ngày 12/12.

Séc khai trương Đại sứ quán mới tại Qatar
Séc khai trương Đại sứ quán mới tại Qatar

VOV.VN - Quan hệ Séc – Qatar ngày 26/10 đã có một bước ngoặt quan trọng sau khi Séc chính thức khai trương Đại sứ quán mới tại quốc gia Trung Đông này.

Séc khai trương Đại sứ quán mới tại Qatar

Séc khai trương Đại sứ quán mới tại Qatar

VOV.VN - Quan hệ Séc – Qatar ngày 26/10 đã có một bước ngoặt quan trọng sau khi Séc chính thức khai trương Đại sứ quán mới tại quốc gia Trung Đông này.

Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức
Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Budapester Zeitung đầu tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức trong một số vấn đề.

Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức

Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Budapester Zeitung đầu tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức trong một số vấn đề.