4 người chết trong vụ đánh bom tại Iraq

(VOV) - Vụ đánh bom cũng làm 26 người khác bị thương.

Các quan chức Iraq cho biết, sáng 8/5, hai vụ đánh bom xe và các vụ tấn công của các tay súng đã làm 4 người chết và 26 người bị thương tại miền Tây và Bắc Iraq.

Theo cảnh sát, vụ tấn công đẫm máu nhất diễn ra khi các tay súng bắn vào chốt kiểm soát của cảnh sát tại thành phố Fallujah, làm 3 cảnh sát thiệt mạng.

Trong khi đó, tại thành phố Kirkuk, một quả bom đặt trên xe ôtô phát nổ làm 20 người bị thương. Một vụ đánh bom liều chết khác nhằm vào một chốt kiểm soát làm 1 nhân viên an ninh thiệt mạng, 6 người khác bị thương.

Các quan chức bệnh viện cũng xác nhận số thương vong này. So với thời kì đỉnh điểm những năm 2006, 2007, bạo lực ở Iraq giảm hơn nhưng các nhóm phiến quân vẫn đủ khả năng tiến hành các vụ tấn công thường xuyên nhằm vào các cơ quan Chính phủ, lực lượng an ninh nhằm làm suy yếu chính phủ Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar
Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar

(VOV) -Liên tiếp hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 29/4, đặt chính quyền Iraq vào tình trạng cảnh báo.

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar

(VOV) -Liên tiếp hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 29/4, đặt chính quyền Iraq vào tình trạng cảnh báo.

Iraq: 1 ngày 2 vụ tấn công
Iraq: 1 ngày 2 vụ tấn công

(VOV) -Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào sáng sớm 5/5 là vụ đánh bom gần khu vực đền Zein al-Abideen ở ngoại ô thủ đô Bagdad.

Iraq: 1 ngày 2 vụ tấn công

Iraq: 1 ngày 2 vụ tấn công

(VOV) -Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào sáng sớm 5/5 là vụ đánh bom gần khu vực đền Zein al-Abideen ở ngoại ô thủ đô Bagdad.

Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết
Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết

(VOV) - Thủ tướng Iraq đưa ra cảnh báo trong bối cảnh các lãnh đạo phong trào biểu tình tại Iraq liên tiếp ra tuyên bố lập quân đội riêng.

Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết

Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết

(VOV) - Thủ tướng Iraq đưa ra cảnh báo trong bối cảnh các lãnh đạo phong trào biểu tình tại Iraq liên tiếp ra tuyên bố lập quân đội riêng.

Bạo lực ở Iraq cướp hơn 700 sinh mạng trong tháng 4
Bạo lực ở Iraq cướp hơn 700 sinh mạng trong tháng 4

(VOV) - Con số này đánh dấu tháng bạo lực đẫm máu nhất tại Iraq.

Bạo lực ở Iraq cướp hơn 700 sinh mạng trong tháng 4

Bạo lực ở Iraq cướp hơn 700 sinh mạng trong tháng 4

(VOV) - Con số này đánh dấu tháng bạo lực đẫm máu nhất tại Iraq.

Làn sóng bạo lực sắc tộc mới tại Iraq
Làn sóng bạo lực sắc tộc mới tại Iraq

(VOV) - Tháng 4 vừa rồi là tháng bạo lực nhất tại Iraq kể từ năm 2008, với 712 người chết.

Làn sóng bạo lực sắc tộc mới tại Iraq

Làn sóng bạo lực sắc tộc mới tại Iraq

(VOV) - Tháng 4 vừa rồi là tháng bạo lực nhất tại Iraq kể từ năm 2008, với 712 người chết.

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết
Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết

(VOV) - 4 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực trung tâm của người Shiite ở miền Nam Iraq.

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết

(VOV) - 4 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực trung tâm của người Shiite ở miền Nam Iraq.

Iraq lại xảy ra một loạt vụ đánh bom
Iraq lại xảy ra một loạt vụ đánh bom

(VOV) -Hôm qua (6/5), tại nhiều thành phố của nước này đã xảy ra một loạt vụ đánh bom khiến 7 người chết và 16 người bị thương.

Iraq lại xảy ra một loạt vụ đánh bom

Iraq lại xảy ra một loạt vụ đánh bom

(VOV) -Hôm qua (6/5), tại nhiều thành phố của nước này đã xảy ra một loạt vụ đánh bom khiến 7 người chết và 16 người bị thương.