49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ bị IS bắt được trả tự do

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 20/9 cho biết, 49 con tin nước này bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ đã được trả tự do và đang trở về nước.

49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ được trả tự do bao gồm các nhà ngoại giao, gia đình của họ cùng các binh sĩ, theo đài BBC (Anh).

Họ bị bắt giữ từ lãnh sự quán của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq sau khi các tay súng IS chiếm được một con đập ở thành phố Mosul vào tháng 6.2014.

Ông Davutoglu cho biết những con tin được trả tự do hiện trong tình trạng sức khỏe tốt và họ được thả vào ngày 20.9.

Lực lượng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa những người này đến thành phố Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Davutoglu cho biết thêm.

Hiện vẫn chưa rõ các con tin được trả tự do như thế nào và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết chính quyền nước này đã tiến hành một "chiến dịch bí mật, kỹ lưỡng và đã được lên kế hoạch trước", nhưng không nói rõ đây có phải là một chiến dịch giải cứu con tin hay không, theo AFP.

Thủ tướng Davutoglu cho hay ông sẽ rút ngắn chuyến thăm đến Azerbaijan để đến gặp các con tin mới được trả tự do.

IS hiện chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq, ước tính tổ chức này có đến 30.000 tay súng. IS làm chấn động dư luận thế giới sau vụ tung lên mạng video cảnh cắt cổ hai nhà báo Mỹ, một con tin người Anh và đe dọa sẽ hành quyết một con tin người Anh khác.

Mỹ đã tiến hành trên 170 cuộc không kích nhắm vào IS ở Iraq kể từ giữa tháng 8/2014. Tổng thống Mỹ Barack Obama còn tuyên bố sẽ quyết tiêu diệt IS.

Vào ngày 19/9, các chiến đấu cơ Pháp cũng đã tiến hành không kích nhắm vào IS ở miền đông bắc Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon hợp tác với Qatar để giải thoát con tin bị IS bắt giữ
Lebanon hợp tác với Qatar để giải thoát con tin bị IS bắt giữ

VOV.VN -Lebanon nhờ sự trợ giúp của Qatar để cố gắng giải thoát cho những binh sỹ và cảnh sát nước này bị các nhóm chiến binh bắt giữ từ tháng 8.

Lebanon hợp tác với Qatar để giải thoát con tin bị IS bắt giữ

Lebanon hợp tác với Qatar để giải thoát con tin bị IS bắt giữ

VOV.VN -Lebanon nhờ sự trợ giúp của Qatar để cố gắng giải thoát cho những binh sỹ và cảnh sát nước này bị các nhóm chiến binh bắt giữ từ tháng 8.

Philippines tưởng niệm 4 năm vụ cướp xe bus, bắt cóc con tin
Philippines tưởng niệm 4 năm vụ cướp xe bus, bắt cóc con tin

VOV.VN -  Vụ việc đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Philippines và chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong.

Philippines tưởng niệm 4 năm vụ cướp xe bus, bắt cóc con tin

Philippines tưởng niệm 4 năm vụ cướp xe bus, bắt cóc con tin

VOV.VN -  Vụ việc đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Philippines và chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong.

Tổng thống Mỹ cực lực lên án vụ IS chặt đầu con tin người Anh
Tổng thống Mỹ cực lực lên án vụ IS chặt đầu con tin người Anh

VOV.VN - Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Anh và một liên minh mở rộng để sớm đưa kẻ phạm tội ra trước công lý.

Tổng thống Mỹ cực lực lên án vụ IS chặt đầu con tin người Anh

Tổng thống Mỹ cực lực lên án vụ IS chặt đầu con tin người Anh

VOV.VN - Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Anh và một liên minh mở rộng để sớm đưa kẻ phạm tội ra trước công lý.

Sau vụ James Foley, IS đòi tiền chuộc 6,6 triệu USD cho con tin Mỹ
Sau vụ James Foley, IS đòi tiền chuộc 6,6 triệu USD cho con tin Mỹ

VOV.VN - Theo ABC News người phụ nữ trẻ là công dân Mỹ thứ 3 bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở Syria.

Sau vụ James Foley, IS đòi tiền chuộc 6,6 triệu USD cho con tin Mỹ

Sau vụ James Foley, IS đòi tiền chuộc 6,6 triệu USD cho con tin Mỹ

VOV.VN - Theo ABC News người phụ nữ trẻ là công dân Mỹ thứ 3 bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở Syria.

IS tung clip "chặt đầu con tin người Anh"
IS tung clip "chặt đầu con tin người Anh"

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo cho rằng vụ hành quyết nhằm vào tuyên bố cam kết vũ trang của Thủ tướng Anh cho lực lượng người Kurd tại Iraq

IS tung clip "chặt đầu con tin người Anh"

IS tung clip "chặt đầu con tin người Anh"

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo cho rằng vụ hành quyết nhằm vào tuyên bố cam kết vũ trang của Thủ tướng Anh cho lực lượng người Kurd tại Iraq