7 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 9/9, ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở trung tâm Kabul, Afghanistan.

Theo người phát ngôn chính phủ, ông Wahid Majroh, kẻ đánh bom liều chết đi xe máy đã kích hoạt khối chất nổ khi tiến sát một đoàn xe chở các tay súng đang tham gia một đám rước, được tổ chức nhân 17 năm ngày mất của một thủ lĩnh quân sự chống chế độ Taliban tại Afghanistan trong giai đoạn 1996-2001.

Lực lượng an ninh Kabul cũng thông báo đã tiêu diệt một đối tượng âm mưu đánh bom liều chết khác trước khi người này kịp kích hoạt khối chất nổ mang theo. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan trong thời gian gần đây đang xấu đi nghiêm trọng với nhiều vụ tấn công liều chết của phiến quân ở thủ đô Kabul và nhiều thành phố lớn nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức vào tháng tới. Mới đây, vụ đánh bom kép tại một câu lạc bộ đấu vật ngày 5/9 tại Kabul làm hơn 20 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan và gặp chỉ huy quân Mỹ tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan và gặp chỉ huy quân Mỹ tại đây.

Gần 100 người thương vong trong 2 vụ nổ tại Kabul, Afghanistan
Gần 100 người thương vong trong 2 vụ nổ tại Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, đây là vụ đánh bom liều chết, số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng cao do nhiều người bị thương nặng.

Gần 100 người thương vong trong 2 vụ nổ tại Kabul, Afghanistan

Gần 100 người thương vong trong 2 vụ nổ tại Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, đây là vụ đánh bom liều chết, số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng cao do nhiều người bị thương nặng.

Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban
Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

VOV.VN - Sáng 1/1, 59 con tin được giải thoát an toàn khỏi lưc lương Taliban và đưa về các căn cứ quân sự Shorabak và Bastion. 

Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

VOV.VN - Sáng 1/1, 59 con tin được giải thoát an toàn khỏi lưc lương Taliban và đưa về các căn cứ quân sự Shorabak và Bastion. 

Afghanistan: Đánh bom câu lạc bộ đấu vật, hàng chục người thương vong
Afghanistan: Đánh bom câu lạc bộ đấu vật, hàng chục người thương vong

VOV.VN -Ngày 5/9, một vụ đánh bom liều chết tại một câu lạc bộ đấu vật ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Afghanistan: Đánh bom câu lạc bộ đấu vật, hàng chục người thương vong

Afghanistan: Đánh bom câu lạc bộ đấu vật, hàng chục người thương vong

VOV.VN -Ngày 5/9, một vụ đánh bom liều chết tại một câu lạc bộ đấu vật ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Quan chức an ninh Afganistan ồ ạt từ chức giữa lúc bất ổn
Quan chức an ninh Afganistan ồ ạt từ chức giữa lúc bất ổn

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 26/8 đã bác đơn từ chức của 3 quan chức chính phủ trong bối cảnh an ninh rơi vào tình trạng khó kiểm soát.

Quan chức an ninh Afganistan ồ ạt từ chức giữa lúc bất ổn

Quan chức an ninh Afganistan ồ ạt từ chức giữa lúc bất ổn

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 26/8 đã bác đơn từ chức của 3 quan chức chính phủ trong bối cảnh an ninh rơi vào tình trạng khó kiểm soát.

Trung Quốc sẽ huấn luyện binh sĩ Afghanistan chống lại al-Qaeda và IS
Trung Quốc sẽ huấn luyện binh sĩ Afghanistan chống lại al-Qaeda và IS

VOV.VN - Trung Quốc sẽ huấn luyện cho các binh sĩ Afghanistan ngay trên lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ huấn luyện binh sĩ Afghanistan chống lại al-Qaeda và IS

Trung Quốc sẽ huấn luyện binh sĩ Afghanistan chống lại al-Qaeda và IS

VOV.VN - Trung Quốc sẽ huấn luyện cho các binh sĩ Afghanistan ngay trên lãnh thổ Trung Quốc.