Afganistan giải cứu 59 con tin khỏi Taliban

VOV.VN - Sáng 1/1, 59 con tin được giải thoát an toàn khỏi lưc lương Taliban và đưa về các căn cứ quân sự Shorabak và Bastion. 


Bộ Quốc phòng Afganistan hôm nay cho biết, lực lượng đặc nhiệm nước này vừa giải thoát 59 con tin bị các chiến binh Taliban giam giữ ở tỉnh Helmand trong chiến dịch truy quét phiến quân ở các tỉnh miền Nam.
Theo nguồn tin, hoạt động giải cứu diễn ra vào rạng sáng 1/1, 59 con tin được giải thoát an toàn và đưa về các căn cứ quân sự Shorabak và Bastion. Những con tin này trước đó bị bắt với các lý do khác nhau và giam giữ trong các căn cứ bí mật của Taliban ở các tỉnh miền Nam.
Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra ở huyện Nad Ali, tỉnh Helmand. (Ảnh: AP)
Bất chấp những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ Afganistan, Pakistan, Mỹ và Trung Quốc về khôi phục tiến trình hòa bình bị đình trệ, Talian đến nay vẫn không chịu ngồi vào bàn đàm phán, mà thay vào đó liên tiếp thực hiện các vụ bạo lực nhằm làm suy yếu chính quyền Kabul. 

Tháng 9 năm ngoái, Taliban chiếm được thành phố Kunduz ở phía Bắc và đang ráo riết tiến đánh thành phố chiến lược Ghazni. Taliban không ít lần tuyên bố rằng sẽ không tham gia đàm phán chừng nào quân đội nước ngoài không rời hết khỏi Afganistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban
Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban

VOV.VN - Tư lệnh liên quân Mỹ và NATO ở Afghanistan Tướng John Campbell đang tìm cách bổ sung thêm binh lính Mỹ tại Afghanistan để giúp đỡ đối phó với Taliban. 

Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban

Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban

VOV.VN - Tư lệnh liên quân Mỹ và NATO ở Afghanistan Tướng John Campbell đang tìm cách bổ sung thêm binh lính Mỹ tại Afghanistan để giúp đỡ đối phó với Taliban. 

Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ngày đầu năm 2016
Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ngày đầu năm 2016

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng của Pháp tại thủ đô Kabul vào ngày 1/1/2016.

Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ngày đầu năm 2016

Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ngày đầu năm 2016

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng của Pháp tại thủ đô Kabul vào ngày 1/1/2016.

Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau
Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau

VOV.VN - Các phe nhóm Taliban ở Afghanistan hôm qua (1/1) đã nhất trí ngừng bắn giết, chấm dứt giao tranh nội bộ nhưng vẫn bất đồng về thủ lĩnh mới.

Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau

Các phe nhóm trong nội bộ Taliban nhất trí ngừng bắn giết lẫn nhau

VOV.VN - Các phe nhóm Taliban ở Afghanistan hôm qua (1/1) đã nhất trí ngừng bắn giết, chấm dứt giao tranh nội bộ nhưng vẫn bất đồng về thủ lĩnh mới.