Afghanistan đồng ý nhận lại người tị nạn bị Đức trục xuất

VOV.VN - Một quan chức Afghanistan sáng 2/11 cho biết, chính phủ Afghanistan sẽ nhận trở lại tất cả công dân bị trục xuất khỏi nước Đức.

Afghanistan hiện đứng thứ hai, (chỉ  sau Syria) về số lượng người tị nạn tìm cách vào châu Âu, đặc biệt vào Đức.

Ông Zafar Hashemi, Phó phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan cho biết, là quốc gia tham gia Công ước Geneva về người tị nạn, Afghanistan có nghĩa vụ phải nhận lại những trường hợp công dân mà đơn xin tị nạn của họ ở nước ngoài bị bác bỏ. 

Người tị nạn ở nhà ga Munich, Đức. (ảnh: Reuters).

Mới đây, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã thảo luận vấn đề này.

Trước đó, Bộ trưởng Afghanistan đặc trách vấn đề tị nạn và hồi hương đã phản đối quyết định của Đức cho trục xuất người tị nạn Afghanistan tại các khu trung chuyển người tị nạn ở biên giới.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Afghanistan, trong năm nay đã có 120.000 người dân nước này bỏ ra nước ngoài tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu
Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merken cho rằng cuộc khủng hoảng tị nạn chính là một cuộc thử nghiệm đối với châu Âu và châu Âu chắc chắn sẽ vượt qua cuộc thử nghiệm lịch sử này.

Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu

Thủ tướng Đức: Cuộc khủng hoảng tị nạn là thử nghiệm với châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merken cho rằng cuộc khủng hoảng tị nạn chính là một cuộc thử nghiệm đối với châu Âu và châu Âu chắc chắn sẽ vượt qua cuộc thử nghiệm lịch sử này.

Rớt nước mắt trước cảnh “màn trời chiếu đất” của trẻ tị nạn
Rớt nước mắt trước cảnh “màn trời chiếu đất” của trẻ tị nạn

VOV.VN - Nhiều trẻ tị nạn gặp phải ác mộng hàng đêm sau khi chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp khi quê hương bị tàn phá và trên đường di cư. 

Rớt nước mắt trước cảnh “màn trời chiếu đất” của trẻ tị nạn

Rớt nước mắt trước cảnh “màn trời chiếu đất” của trẻ tị nạn

VOV.VN - Nhiều trẻ tị nạn gặp phải ác mộng hàng đêm sau khi chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp khi quê hương bị tàn phá và trên đường di cư. 

Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu
Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

VOV.VN - Một cụ bà tị nạn Afghanistan 105 tuổi đã nỗ lực di chuyển suốt 20 ngày, phần lớn là phải đi bộ, để đến được châu Âu. 

Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

VOV.VN - Một cụ bà tị nạn Afghanistan 105 tuổi đã nỗ lực di chuyển suốt 20 ngày, phần lớn là phải đi bộ, để đến được châu Âu. 

Những hình ảnh làm day dứt người tị nạn khi rời quê hương
Những hình ảnh làm day dứt người tị nạn khi rời quê hương

VOV.VN -Loạt ảnh mới do Reuters công bố về người tị nạn và những điều khiến họ day dứt nhất trước khi rời bỏ quê hương đã gây xúc động mạnh mẽ.

Những hình ảnh làm day dứt người tị nạn khi rời quê hương

Những hình ảnh làm day dứt người tị nạn khi rời quê hương

VOV.VN -Loạt ảnh mới do Reuters công bố về người tị nạn và những điều khiến họ day dứt nhất trước khi rời bỏ quê hương đã gây xúc động mạnh mẽ.