Afghanistan hoãn công bố kết quả bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan sẽ không được công bố trước ngày 14/11, tức là chậm gần 1 tháng so với dự kiến.

Vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 28/09 và kết quả ban đầu dự kiến công bố vào ngày 19/10. Tuy nhiên, việc trì hoãn thời điểm công bố kết quả không gây bất ngờ bởi Ủy ban bầu cử Afghanistan hồi tuần trước đã đề cập khả năng này.

ổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani bỏ phiếu tại trường trung học Amani, gần Dinh tổng thống ở Kabul. (Nguồn: AP).

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Alam Nuristani, nhiều sự cố đã làm chậm quá trình kiểm phiếu bầu và Ủy ban không muốn vì tiến độ mà làm mất đi tính minh bạch của cuộc bầu cử. Trong số những sự cố được đề cập, có âm mưu tấn công mạng nhằm vào hệ thống sinh trắc Dermalog, do Đức cung cấp nhằm ngăn chặn trường hợp cử tri bỏ phiếu nhiều lần.

Cuộc bầu cử hôm 28/09 là cuộc tái đấu giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao chính quyền (tương đương chức vụ Thủ tướng), ông Abdullah Abdullah. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 4 tại Afghanistan kể từ khi Taliban sụp đổ năm 2001. Giới quan sát lo ngại, với việc Ủy ban bầu cử phải hoãn thời điểm công bố kết quả, kịch bản của cuộc bầu cử năm năm trước có thể tái diễn. Những tranh cãi về phiếu bầu khi đó đã buộc Mỹ phải can thiệp, thuyết phục hai nhà lãnh đạo chia sẻ quyền lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan
Mỹ tiếp tục cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 20/10 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.

Mỹ tiếp tục cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan

Mỹ tiếp tục cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 20/10 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.

Mỹ và EU ra thông cáo về tiến trình hòa bình ở Afghanistan
Mỹ và EU ra thông cáo về tiến trình hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Các nước tham gia cuộc gặp tại Brussels bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Italy, Na Uy, Anh, Liên hợp quốc và Mỹ.

Mỹ và EU ra thông cáo về tiến trình hòa bình ở Afghanistan

Mỹ và EU ra thông cáo về tiến trình hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Các nước tham gia cuộc gặp tại Brussels bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Italy, Na Uy, Anh, Liên hợp quốc và Mỹ.

Đánh bom đền thờ Afghanistan: Số người thiệt mạng tăng mạnh
Đánh bom đền thờ Afghanistan: Số người thiệt mạng tăng mạnh

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một đền thờ Hồi giáo ở phía Đông Afghanistan chiều 18/10 đã tăng lên ít nhất 62 người và hơn 100 người bị thương.

Đánh bom đền thờ Afghanistan: Số người thiệt mạng tăng mạnh

Đánh bom đền thờ Afghanistan: Số người thiệt mạng tăng mạnh

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một đền thờ Hồi giáo ở phía Đông Afghanistan chiều 18/10 đã tăng lên ít nhất 62 người và hơn 100 người bị thương.