Ai Cập giải thích lý do phế truất Tổng thống Morsi

(VOV) - Sự việc bắt đầu xuất hiện sau cuộc trưng cầu ý dân do Tổng thống tiến hành, với việc thâu tóm ngày càng nhiều quyền lực.

 Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Fattah al-Sisi ngày 14/7 có bài phát biểu giải thích lý do quân đội phế truất Tổng thống dân sự đầu tiên được bầu tại nước này Mohamed Morsi, trong bối cảnh chỉ trích ngày càng tăng của những người Hồi giáo.

Ông al-Sisi khẳng định, những lo ngại về nguy cơ đất nước bị chia rẽ bắt đầu xuất hiện từ năm 2012 sau cuộc trưng cầu ý dân do Tổng thống tiến hành, với việc thâu tóm ngày càng nhiều quyền lực. Hành động của cựu Tổng thống, với việc thông qua bản Hiến pháp gây tranh cãi, đã khiến hàng trăm nghìn người Ai Cập phản đối chống lại ông trong một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi ông Morsi đắc cử. Theo người đứng đầu lực lượng quân đội Ai Cập, ông Morsi đã mất tính hợp pháp sau những cuộc biểu tình rầm rộ này.

Ông al-Sisi nói: “Tháng 11/2012, tôi đã có cuộc nói chuyện với cựu Tổng thống và khi đó chúng tôi đã kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc và tất nhiên là không phải do chúng tôi dẫn đầu. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng, sự rạn nứt giữa các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục kéo Ai Cập đi xuống và gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa người dân Ai Cập”.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đưa ra trong bối cảnh Ai Cập đang nỗ lực hoàn thiện chính phủ. Chính vì thế, theo các nhà phân tích, động thái này của ông al-Sisi là nhằm kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể người dân, cũng như cộng đồng quốc tế đối với việc phế truất Tổng thống và chính quyền mới tại nước này, trong bối cảnh vẫn còn nhiều nghi ngại về hành động của quân đội ngày 3/7 vừa qua.

Kể từ sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất, những người ủng hộ ông Morsi vẫn tiếp tục các buổi cầu nguyện xung quanh một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Cairo, đồng thời kêu gọi bảo vệ tính hợp pháp của ông Morsi.

Đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật, Tổng thống bị phế truất Morsi phải đối mặt với một loạt cáo buộc như gián điệp, kích động bạo lực và phá hoại nền kinh tế. Tổng công tố viên Ai Cập ngày 14/7 cho biết đã đóng băng tài sản của 11 quan chức thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng chính trị xuất thân của ông Morsi và các nhà lãnh đại Hồi giáo khác. Tội danh kích động bạo lực cũng đã được đưa ra đối với nhiều nhân vật của Tổ chức Anh em Hồi giáo../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ai Cập hoàn thiện nội các, bất chấp bạo lực
Thủ tướng Ai Cập hoàn thiện nội các, bất chấp bạo lực

(VOV) - Ông Beblawi đang gây dựng chính phủ mới theo lộ trình mà quân đội Ai Cập đưa ra sau khi phế truất Tổng thống Morsi.

Thủ tướng Ai Cập hoàn thiện nội các, bất chấp bạo lực

Thủ tướng Ai Cập hoàn thiện nội các, bất chấp bạo lực

(VOV) - Ông Beblawi đang gây dựng chính phủ mới theo lộ trình mà quân đội Ai Cập đưa ra sau khi phế truất Tổng thống Morsi.

Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi
Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi

(VOV) - Mỹ coi việc bắt và giam giữ một số lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có ông Morsi mang động cơ chính trị.

Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi

Phương Tây hối thúc Ai Cập trả tự do cho ông Morsi

(VOV) - Mỹ coi việc bắt và giam giữ một số lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có ông Morsi mang động cơ chính trị.

Ai Cập điều tra hình sự đối với Tổng thống Morsi
Ai Cập điều tra hình sự đối với Tổng thống Morsi

(VOV) - Văn phòng công tố cho biết đã nhận được đơn khiếu kiện đối với ông Morsi và các lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập điều tra hình sự đối với Tổng thống Morsi

Ai Cập điều tra hình sự đối với Tổng thống Morsi

(VOV) - Văn phòng công tố cho biết đã nhận được đơn khiếu kiện đối với ông Morsi và các lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7
Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7

(VOV) -Đây là cuộc biểu tình do Tổ chức Anh em Hồi giáo kêu gọi nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống bị phế truất Morsi.

Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7

Ai Cập sẽ có cuộc biểu tình lớn vào ngày 15/7

(VOV) -Đây là cuộc biểu tình do Tổ chức Anh em Hồi giáo kêu gọi nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống bị phế truất Morsi.

Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình
Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình

(VOV) - Các cuộc biểu tình của người ủng hộ và phản đối ông Morsi diễn ra tại nhiều thành phố, thị trấn, làm 35 người thiệt mạng.

Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình

Người Ai Cập thuộc 2 phe tiếp tục xuống đường biểu tình

(VOV) - Các cuộc biểu tình của người ủng hộ và phản đối ông Morsi diễn ra tại nhiều thành phố, thị trấn, làm 35 người thiệt mạng.

Thế giới 7 ngày: Nhiều diễn biến mới tại Ai Cập
Thế giới 7 ngày: Nhiều diễn biến mới tại Ai Cập

(VOV) - Căng thẳng chính trị tại Ai Cập và xung quanh nhân vật Snowden, các tai nạn giao thông nghiêm trọng cùng với bão lũ ở Trung Quốc...

Thế giới 7 ngày: Nhiều diễn biến mới tại Ai Cập

Thế giới 7 ngày: Nhiều diễn biến mới tại Ai Cập

(VOV) - Căng thẳng chính trị tại Ai Cập và xung quanh nhân vật Snowden, các tai nạn giao thông nghiêm trọng cùng với bão lũ ở Trung Quốc...