Ethiopia sẽ đổ đầy đập thủy điện Phục hưng bất chấp 2 nước hạ nguồn

VOV.VN - Ethiopia sẽ bắt đầu đổ đầy đập thủy điện Đại Phục hưng vào tháng 7 mặc dù chưa đạt được thỏa thuận với hai nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập, Sudan.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao của Ai Cập để đạt được thỏa thuận toàn diện về việc làm đầy và vận hành đập thủy điện Đại Phục hưng, Ethiopia ngày 11/5 đã tuyên bố sẽ bắt đầu đổ đầy nước vào con đập này vào tháng 7 tới.

dap_thuy_dien_phuc_hung_ethiopia_svuv.jpg
Đập thủy điện Đại Phục hưng ở Ethiopia. Ảnh: Reuters.

Ai Cập khẳng định đã tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế trong đàm phán về xây dựng và vận hành đập. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ba bên đã thất bại dù Mỹ đứng ra làm trung gian hồi đầu năm nay để ký thỏa thuận cuối cùng về các quy tắc lấp đầy và điều hành đập thủy điện Đại Phục hưng.

Trong khi đó, Ethiopia nói rằng việc làm đầy con đập này sẽ được quản lý mà không gây hại cho các quốc gia hạ nguồn, đồng thời nhấn mạnh sẽ không từ bỏ lợi ích của mình. Ethiopia hy vọng rằng dự án khổng lồ trị giá 4,8 tỷ USD trên sông Nile này sẽ cho phép nước này trở thành nhà xuất khẩu điện lớn nhất châu Phi.

Ai Cập và Sudan đã từ chối một thỏa thuận do Ethiopia đưa ra vào tháng 4 trong đó chỉ bao gồm giai đoạn đầu tiên của việc lấp đầy. Các bên đang bất đồng về các chi tiết kỹ thuật liên quan đến hoạt động của đập. Ai Cập lo ngại rằng dự án sẽ giảm phần nước sông Nile gây ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt mà gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước ngọt này./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19
Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 8/5, chính phủ Ai Cập đã tổ chức các chuyến bay để đón hơn 750 công dân từ khu vực Trung Đông và châu Phi về nước.

Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19

Ai Cập tiếp tục đón hơn 750 người hồi hương trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 8/5, chính phủ Ai Cập đã tổ chức các chuyến bay để đón hơn 750 công dân từ khu vực Trung Đông và châu Phi về nước.

Chính phủ Ai Cập phê chuẩn kế hoạch tồn tại cùng Covid-19
Chính phủ Ai Cập phê chuẩn kế hoạch tồn tại cùng Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập vừa đưa ra một số kịch bản khoa học để có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch trong đó có kế hoạch sống với Covid-19.

Chính phủ Ai Cập phê chuẩn kế hoạch tồn tại cùng Covid-19

Chính phủ Ai Cập phê chuẩn kế hoạch tồn tại cùng Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập vừa đưa ra một số kịch bản khoa học để có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch trong đó có kế hoạch sống với Covid-19.

Quân đội Ai Cập tiêu diệt 126 phần tử có vũ trang
Quân đội Ai Cập tiêu diệt 126 phần tử có vũ trang

VOV.VN - Quân đội Ai Cập cho biết vụ tấn công nằm trong chuyến dịch truy quét khủng bố ở miền bắc và miền trung Sinai.

Quân đội Ai Cập tiêu diệt 126 phần tử có vũ trang

Quân đội Ai Cập tiêu diệt 126 phần tử có vũ trang

VOV.VN - Quân đội Ai Cập cho biết vụ tấn công nằm trong chuyến dịch truy quét khủng bố ở miền bắc và miền trung Sinai.