Ai đã thuyết phục ông Biden cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine?

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều do dự về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine nhưng cả hai đều đã bị thuyết phục sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giải thích sự cần thiết của việc hàn gắn rạn nứt trong NATO, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 26/1.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cam kết cung cấp cho Ukraine các loại xe tăng và xe bọc thép khác nhau giữa bối cảnh Nga giành được một số vùng lãnh thổ và được cho là chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mới ở khu vực Donbass.

Theo các bài báo, ông Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley tin rằng việc cung cấp xe tăng M-1 Abrams cho Ukraine - một phương tiện vốn đắt đỏ, khó vận hành và bảo trì, sẽ không mang đến tác động tích cực cho tình thế của Ukraine trên chiến trường. Những bình luận của ông Austin trong những tuần gần đây vẫn phản ánh lập trường trên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, chính quyền Tổng thống Biden muốn tập trung vào những gì Kiev "thực sự cần để thành công vào lúc này" khi được hỏi về việc liệu Mỹ có hỗ trợ xe tăng Abrams hay không.

Tuy nhiên, Kiev không chỉ yêu cầu Mỹ cung cấp xe tăng mà còn đưa ra đề nghị này với các nước NATO khác. Đức đã đối mặt với sức ép xoay quanh các cuộc tranh luận về việc liệu có nên cho phép các quốc gia khác cung cấp cho Ukraine xe tăng hạng nặng Leopard 2 do nước này sản xuất hay không. Căng thẳng thậm chí leo thang khi Ba Lan cho biết nước này sẵn sàng cung cấp xe tăng cho Ukraine nhưng Đức vẫn giữ thái độ do dự.

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã nhận định với ông Austin và ông Milley rằng cam kết cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine sẽ buộc Berlin phải hành động và điều đó sẽ hàn gắn những rạn nứt đang lớn dần trong liên minh. Họ đã đề nghị chính quyền Tổng thống Biden nên thực hiện động thái trên và sau đó ông Biden đã ra quyết định.

Dù vậy, Kiev sẽ không nhận được mẫu xe tăng Abrams hiện đại nhất. Theo các bài báo ngày 26/1, trong khi Kiev nhận được 31 xe tăng M1A2 Abrams thì chúng sẽ không được trang bị lớp bọc thép tốt nhất của quân đội Mỹ: một công thức bí mật pha trộn các chất liệu khác nhau trong đó có urani nghèo và bị Quốc hội cấm xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Trong khi các xe tăng Leopard 2 có thể đến tay Ukraine vào mùa xuân thì các xe tăng Abrams sẽ chỉ được vận chuyển cho Ukraine sau gần 1 năm. Chính quyền Tổng thống Biden cũng cam kết hỗ trợ Ukraine hệ thống phòng không Patriot vào tháng trước nhưng phía Mỹ cho biết việc huấn luyện để quân đội Ukraine sử dụng chúng phải mất một vài tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga coi các bước đi của phương Tây đối với Ukraine là can dự trực tiếp cuộc xung đột
Nga coi các bước đi của phương Tây đối với Ukraine là can dự trực tiếp cuộc xung đột

VOV.VN - Ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hành động của các nước phương Tây liên quan đến Ukraine là sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. 

Nga coi các bước đi của phương Tây đối với Ukraine là can dự trực tiếp cuộc xung đột

Nga coi các bước đi của phương Tây đối với Ukraine là can dự trực tiếp cuộc xung đột

VOV.VN - Ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hành động của các nước phương Tây liên quan đến Ukraine là sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. 

Một thành viên NATO bị nghi bí mật cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine
Một thành viên NATO bị nghi bí mật cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan được cho là đã cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine dưới hình thức phụ tùng thay thế.

Một thành viên NATO bị nghi bí mật cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Một thành viên NATO bị nghi bí mật cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan được cho là đã cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine dưới hình thức phụ tùng thay thế.

Ukraine tố Nga phóng 55 quả tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng
Ukraine tố Nga phóng 55 quả tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vừa cho biết, Nga đã phóng 55 quả tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sáng 26/1 và một số trạm biến áp đã bị tấn công.

Ukraine tố Nga phóng 55 quả tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng

Ukraine tố Nga phóng 55 quả tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vừa cho biết, Nga đã phóng 55 quả tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sáng 26/1 và một số trạm biến áp đã bị tấn công.

Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?
Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

VOV.VN - Sau thời gian dài cân nhắc, Đức chính thức tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine.

Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

VOV.VN - Sau thời gian dài cân nhắc, Đức chính thức tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine.

Điểm yếu của xe tăng hạng nặng Abrams Mỹ hỗ trợ cho Ukraine
Điểm yếu của xe tăng hạng nặng Abrams Mỹ hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Xe tăng M1 Abrams mà Mỹ quyết định hỗ trợ cho Ukraine có những điểm yếu khiến cho chúng dễ bị phá hủy bởi những vũ khí thời Liên Xô, trong đó có xe tăng T-55, chuyên gia quân sự Sergey Suvorov nhận định trên Tass.

Điểm yếu của xe tăng hạng nặng Abrams Mỹ hỗ trợ cho Ukraine

Điểm yếu của xe tăng hạng nặng Abrams Mỹ hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Xe tăng M1 Abrams mà Mỹ quyết định hỗ trợ cho Ukraine có những điểm yếu khiến cho chúng dễ bị phá hủy bởi những vũ khí thời Liên Xô, trong đó có xe tăng T-55, chuyên gia quân sự Sergey Suvorov nhận định trên Tass.