Ấn Độ chi 2,5 tỷ USD để sản xuất khí sinh học, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Ngày 6/8, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chương trình phát triển khí sinh học từ chất thải hữu cơ với tổng kinh phí 237,3 tỷ rupee, tương đương 2,5 tỷ USD, nhằm đẩy mạnh sản xuất và phân phối khí sinh học nén (CBG).

Ngày 6/8, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chương trình phát triển khí sinh học từ chất thải hữu cơ  - GOBARdhan - với tổng kinh phí 237,3 tỷ rupee, tương đương 2,5 tỷ USD, nhằm đẩy mạnh sản xuất và phân phối khí sinh học nén (CBG), qua đó giảm phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Chương trình, với tên gọi đầy đủ là Thúc đẩy quản lý và khai thác tài nguyên sinh học từ chất thải hữu cơ (GOBARdhan) được Chính phủ Ấn Độ thông qua trong cuộc họp do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì. Theo giới chức Ấn Độ, đây là chương trình năng lượng sinh học tuần hoàn quy mô quốc gia đầu tiên của nước này, hướng tới khai thác hiệu quả nguồn chất thải hữu cơ từ nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt để sản xuất nhiên liệu sạch.

Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất khí sinh học nén trên cả nước, đồng thời đầu tư hệ thống thu gom nguyên liệu, hạ tầng phân phối và cơ chế tiêu thụ sản phẩm. Khí sinh học nén sẽ được sử dụng thay thế một phần khí thiên nhiên trong giao thông, công nghiệp và mạng lưới phân phối khí gas đô thị.

Các chuyên gia nhận định chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động. Hiện Ấn Độ vẫn phải nhập khẩu phần lớn nhu cầu dầu mỏ và một lượng đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng. Việc phát triển nguồn khí sinh học trong nước không chỉ giúp giảm hóa đơn nhập khẩu năng lượng mà còn tạo đầu ra cho phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi, tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, chương trình còn góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc tận dụng chất thải hữu cơ để sản xuất nhiên liệu sạch, thay vì để phân hủy tự nhiên và phát thải khí mê-tan. Phần bã sau quá trình sản xuất khí sinh học cũng có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, góp phần phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Ấn Độ đặt mục tiêu mở rộng nhanh ngành công nghiệp khí sinh học trong những năm tới nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ kỳ vọng chương trình sẽ là một trong những trụ cột giúp nước này thực hiện các cam kết về giảm phát thải và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2070.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lãnh đạo Israel - Ấn Độ điện đàm về Trung Đông
Lãnh đạo Israel - Ấn Độ điện đàm về Trung Đông

VOV.VN - Ngày 6/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về những diễn biến mới tại Trung Đông và các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt giữa hai nước.

Lãnh đạo Israel - Ấn Độ điện đàm về Trung Đông

Lãnh đạo Israel - Ấn Độ điện đàm về Trung Đông

VOV.VN - Ngày 6/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về những diễn biến mới tại Trung Đông và các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt giữa hai nước.

Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ
Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

VOV.VN - Chính phủ Yemen đêm qua thông báo, 1 tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

VOV.VN - Chính phủ Yemen đêm qua thông báo, 1 tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina
Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/8 khẳng định Chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra ngày 5/8 tại New Delhi, đồng thời không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện.

Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/8 khẳng định Chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra ngày 5/8 tại New Delhi, đồng thời không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện.