Ấn Độ đầu tư hơn 12 tỉ USD vào khu vực Kashmir bất ổn

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7/11 cam kết hỗ trợ hơn 12 tỉ USD cho các quĩ nhằm tăng cường phát triển và kinh tế tại Kashmir.

Quyết định này được đưa ra một năm sau trận lụt tồi tệ nhất tại nước này trong hơn một thập kỉ qua, phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà tại đây.

Phát biểu khi đi thăm khu vực, Thủ tướng Modi bày tỏ muốn giúp đỡ cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lụt, cam kết tạo nhiều việc làm cho lớp thanh niên, bằng cách cải thiện giáo dục, tăng cường các ngành công nghiệp du lịch và len địa phương. 

Thủ tướng Ấn Độ Modi. (ảnh: Reuters).

Ông Modi nói: “Chính phủ Ấn Độ đã quyết định thông báo gói hỗ trợ cho người dân Kashmir và Jammu để thực hiện những giấc mơ của người dân nơi đây. Giấc mơ của tôi đó là gói hỗ trợ sẽ được sử dụng để giúp biến Kashmir trở thành một khu vực phát triển và tiến bộ. Đây sẽ không phải là gói hỗ trợ cuối cùng mà chỉ là sự khởi đầu”.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới khu vực lãnh thổ bất đồng trong năm nay. Kashmir thường là nơi xảy ra các vụ tấn công bạo lực của các nhóm vũ trang.

Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan ủng hộ các nhóm vũ trang đang đối phó với lực lượng an ninh tại đây. Tuy nhiên Pakistan cho rằng nước này chỉ đề xuất hỗ trợ ngoại giao cho những người Hồi giáo ở Kashmir./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ báo động đánh bom khủng bố ở sân bay quốc tế Mumbai
Ấn Độ báo động đánh bom khủng bố ở sân bay quốc tế Mumbai

VOV.VN - Lệnh báo động đã được triển khai khi cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh về kế hoạch tấn công bằng bom xe một số địa điểm trong sân bay.

Ấn Độ báo động đánh bom khủng bố ở sân bay quốc tế Mumbai

Ấn Độ báo động đánh bom khủng bố ở sân bay quốc tế Mumbai

VOV.VN - Lệnh báo động đã được triển khai khi cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh về kế hoạch tấn công bằng bom xe một số địa điểm trong sân bay.

Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương
Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới thủ đô New Delhi, thực hiện chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương.

Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương

Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới thủ đô New Delhi, thực hiện chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google
Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

Thủ tướng Ấn Độ Modi lọt vào danh sách “10 tội phạm hàng đầu” của Google

VOV.VN - Gã khổng lồ về tìm kiếm trên Internet đã phải vội xin lỗi ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Nhật, Mỹ, Ấn Độ lo ngại hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
Nhật, Mỹ, Ấn Độ lo ngại hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN -Trong cuộc hội đàm diễn ra tại New York, Ngoại trưởng 3 nước là Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ tỏ ý quan ngại về hành động mở rộng ra phía Biển Đông của Trung Quốc.

Nhật, Mỹ, Ấn Độ lo ngại hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Nhật, Mỹ, Ấn Độ lo ngại hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN -Trong cuộc hội đàm diễn ra tại New York, Ngoại trưởng 3 nước là Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ tỏ ý quan ngại về hành động mở rộng ra phía Biển Đông của Trung Quốc.