Ấn Độ đẩy mạnh sản xuất xe sử dụng xăng pha ethanol hàm lượng cao

VOV.VN - Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, Ấn Độ đang thúc đẩy sản xuất các dòng xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), có khả năng vận hành với hỗn hợp xăng sinh học pha trộn ethanol với tỷ lệ lên tới 85%.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định, việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ giúp tăng cường an ninh năng lượng mà còn tạo thêm nguồn thu cho hàng triệu nông dân thông qua nhu cầu ethanol ngày càng tăng.

Phát biểu tại lễ ra mắt các mẫu xe máy nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel) đầu tiên của Hero MotoCorp ở thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho rằng xe nhiên liệu linh hoạt là giải pháp thiết thực để giảm nhập khẩu dầu thô, thúc đẩy giao thông phát thải thấp và tăng cường sức sống cho kinh tế nông thôn.

Ông Puri mô tả sự kiện ra mắt 2 mẫu xe máy nhiên liệu linh hoạt (Splendor+ và HF Deluxe Flex Fuel) là “một chương mới trong lịch sử năng lượng của Ấn Độ”, đánh dấu bước tiến của nước này vào thị trường xe nhiên liệu linh hoạt đại chúng. Các mẫu xe mới này có thể sử dụng mọi loại hỗn hợp xăng - ethanol từ E20 đến E85.

Theo Bộ trưởng, Ấn Độ hiện sở hữu hơn 300 triệu xe hai bánh đang lưu hành, một trong những hệ sinh thái xe máy lớn nhất thế giới. Điều này tạo điều kiện để công nghệ nhiên liệu linh hoạt được triển khai trên quy mô lớn.

Ông Puri cho rằng nhiên liệu E85 có nhiều lợi thế so với các giải pháp thay thế khác, bao gồm chi phí sản xuất phương tiện thấp hơn, yêu cầu đầu tư hạ tầng thấp và tốc độ triển khai nhanh hơn đáng kể so với mạng lưới xe điện. Trong khi đó, xe điện vẫn phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng pin và linh kiện nhập khẩu.

Theo Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ, phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học linh hoạt sản xuất trong nước giúp giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và tạo đầu ra ổn định cho nông sản dùng làm nguyên liệu sản xuất ethanol. Ông cũng cho biết Chính phủ đang xem xét các chính sách hỗ trợ, bao gồm trợ giá nhiên liệu E85 và các ưu đãi có mục tiêu nhằm đẩy nhanh việc phổ cập công nghệ này. E85 dự kiến sẽ có giá thấp hơn đáng kể so với xăng thông thường để tạo động lực cho người tiêu dùng chuyển đổi sang phương tiện nhiên liệu linh hoạt.

Cùng tham dự sự kiện, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Nitin Gadkari nhận định Ấn Độ, với vị thế là thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, có nhiều điều kiện để trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực giao thông sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Theo ông, công nghệ này có thể giúp giảm tới 77% lượng phát thải so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong
Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 3/6 tại một nhà nghỉ ở khu vực phía Nam thủ đô New Delhi. Trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Á và châu Phi.

Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong

Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 3/6 tại một nhà nghỉ ở khu vực phía Nam thủ đô New Delhi. Trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Á và châu Phi.

Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ giữa lúc đàm phán song phương
Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ giữa lúc đàm phán song phương

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 2/6 đã đề xuất áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ với lý do nước này chưa thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ giữa lúc đàm phán song phương

Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ giữa lúc đàm phán song phương

VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 2/6 đã đề xuất áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ với lý do nước này chưa thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn
Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn

VOV.VN - Chính quyền bang Tây Bengal của Ấn Độ ngày 1/6 đã quyết định tháo dỡ bức tượng khổng lồ của siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi tại thành phố Kolkata sau khi xuất hiện những lo ngại về độ an toàn của công trình.

Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn

Ấn Độ tháo dỡ bức tượng khổng lồ của Lionel Messi vì lý do an toàn

VOV.VN - Chính quyền bang Tây Bengal của Ấn Độ ngày 1/6 đã quyết định tháo dỡ bức tượng khổng lồ của siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi tại thành phố Kolkata sau khi xuất hiện những lo ngại về độ an toàn của công trình.

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal
Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.

Ấn Độ và tham vọng “đánh thức” kho vàng 3.800 tỷ USD trong dân
Ấn Độ và tham vọng “đánh thức” kho vàng 3.800 tỷ USD trong dân

VOV.VN - Để hạn chế nhập khẩu, giữ lấy ngoại tệ, Chính phủ Ấn Độ trong thập kỷ đã triển khai hàng loạt chính sách chưa từng có tiền lệ nhằm huy động vàng trong dân, biến “vàng chết” thành nguồn vốn cho nền kinh tế.

Ấn Độ và tham vọng “đánh thức” kho vàng 3.800 tỷ USD trong dân

Ấn Độ và tham vọng “đánh thức” kho vàng 3.800 tỷ USD trong dân

VOV.VN - Để hạn chế nhập khẩu, giữ lấy ngoại tệ, Chính phủ Ấn Độ trong thập kỷ đã triển khai hàng loạt chính sách chưa từng có tiền lệ nhằm huy động vàng trong dân, biến “vàng chết” thành nguồn vốn cho nền kinh tế.