Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 3/6 tại một nhà nghỉ ở khu vực phía Nam thủ đô New Delhi. Trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Á và châu Phi.

Theo lực lượng cứu hỏa New Delhi, đám cháy được phát hiện vào khoảng 8h48 phút sáng. 10 xe cứu hỏa cùng nhiều lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp, hơn 40 người đã được giải cứu và đưa tới các bệnh viện lân cận để điều trị.

Các nhân chứng cho biết nhiều người buộc phải nhảy từ các tầng trên của tòa nhà để thoát thân khi khói và lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ công trình. Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ đã trải đệm bên dưới để giảm thương vong. Một số nạn nhân bị gãy chân và chấn thương nặng trong quá trình thoát hiểm.

Theo thông tin ban đầu, hệ thống thông gió kém có thể là một trong những nguyên nhân khiến số người thương vong tăng cao. Tòa nhà được cho là thiếu cửa sổ và các lối thoát khói cần thiết, khiến khói độc nhanh chóng lan rộng và gây ngạt cho nhiều người mắc kẹt bên trong.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ hiến Rekha Gupta đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ thị cho chính quyền trung ương và địa phương hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Song thảm kịch một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy, việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn xây dựng cũng như điều kiện lưu trú tại các nhà nghỉ và khách sạn quy mô nhỏ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

20250211268l_20260603003449.jpg

Tổng thống lâm thời Venezuela thăm Ấn Độ: Tăng tốc hợp tác dầu mỏ

VOV.VN - Hôm nay (3/6), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm kéo dài 5 ngày diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng cường tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trước những biến động tại Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal
Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

Ấn Độ bác bỏ vai trò của bên thứ 3 trong giải quyết tranh chấp biên giới với Nepal

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/6 khẳng định, nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại.

Hiệp định CEPA giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực
Hiệp định CEPA giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Ngày 1/6, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương và mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Hiệp định CEPA giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực

Hiệp định CEPA giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Ngày 1/6, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương và mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Myanmar cam kết không để lãnh thổ bị sử dụng chống lại lợi ích an ninh của Ấn Độ
Myanmar cam kết không để lãnh thổ bị sử dụng chống lại lợi ích an ninh của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 1/6, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến lợi ích an ninh của Ấn Độ.

Myanmar cam kết không để lãnh thổ bị sử dụng chống lại lợi ích an ninh của Ấn Độ

Myanmar cam kết không để lãnh thổ bị sử dụng chống lại lợi ích an ninh của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 1/6, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến lợi ích an ninh của Ấn Độ.

Mỹ nhấn mạnh thông điệp "mạnh mẽ, lặng lẽ, rõ ràng" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ nhấn mạnh thông điệp "mạnh mẽ, lặng lẽ, rõ ràng" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN- Sáng 30/5, các phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề “Chiến lược của Mỹ vì hoà bình tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Trọng tâm của bài phát biểu là phác thảo một bước chuyển mình mạnh mẽ của Mỹ trong bối cảnh mới.

Mỹ nhấn mạnh thông điệp "mạnh mẽ, lặng lẽ, rõ ràng" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ nhấn mạnh thông điệp "mạnh mẽ, lặng lẽ, rõ ràng" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN- Sáng 30/5, các phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề “Chiến lược của Mỹ vì hoà bình tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Trọng tâm của bài phát biểu là phác thảo một bước chuyển mình mạnh mẽ của Mỹ trong bối cảnh mới.

Australia: Tài xế ngủ gật khi ô tô ở chế độ lái tự động đặt ra lo ngại về an toàn
Australia: Tài xế ngủ gật khi ô tô ở chế độ lái tự động đặt ra lo ngại về an toàn

VOV.VN - Tại Australia, ngày 29/5, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một tài xế vừa ngủ gật vừa lái xe ở chế độ tự động, khiến dư luận nước này đặt ra những câu hỏi về sự an toàn.

Australia: Tài xế ngủ gật khi ô tô ở chế độ lái tự động đặt ra lo ngại về an toàn

Australia: Tài xế ngủ gật khi ô tô ở chế độ lái tự động đặt ra lo ngại về an toàn

VOV.VN - Tại Australia, ngày 29/5, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một tài xế vừa ngủ gật vừa lái xe ở chế độ tự động, khiến dư luận nước này đặt ra những câu hỏi về sự an toàn.