Ấn Độ hạn chế quyền miễn trừ của các quan chức ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Bất chấp yêu cầu trì hoãn từ phía Mỹ, giới chức Ấn Độ buộc các quan chức lãnh sự Mỹ phải nộp lại các giấy tờ ngoại giao.

Ấn Độ ngày 24/12 quyết định giảm bớt quyền miễn trừ của một số quan chức ngoại giao Mỹ và rút quyền miễn trừ ngoại giao đối với gia đình của các quan chức này nhằm phản ứng trước việc một nữ ngoại giao Ấn Độ bị cảnh sát Mỹ bắt giữ đầu tháng 12 này.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ Khobragade ở New York tham dự một sự kiện ở Long Island (Ảnh: AP)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin trên báo Press Trust của Ấn Độ cho biết, các quan chức lãnh sự thuộc 4 tổng lãnh sự Mỹ tại Ấn Độ nằm trong danh sách bị hạn chế quyền miễn trừ ngoại giao. Cơ quan chức năng Ấn Độ cấp các thẻ ID mới cho các quan chức này, theo đó họ sẽ không được miễn trừ nếu có các “hành vi phạm pháp”. Ngoài ra, gia đình của các quan chức này không được cấp thẻ ID về miễn trừ ngoại giao.

Trước đó giới chức Ấn Độ yêu cầu các quan chức lãnh sự Mỹ nộp lại các giấy tờ chứng minh về mặt ngoại giao của họ bất chấp yêu cầu của phía Mỹ hoãn thời gian nộp lại các giấy tờ này. Chính phủ Ấn Độ cũng đã có các biện pháp hạn chế “đặc quyền” của các quan chức ngoại giao Mỹ.

Vụ cảnh sát Mỹ bắt giữ và khám xét Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng. Quan chức này bị cáo buộc khai báo thông tin giả mạo khi xin thị thực cho người giúp việc mang quốc tịch Ấn Độ.

Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi về tính phức tạp của hệ thống miễn trừ ngoại giao. Phía Ấn Độ cho rằng bà Khobragade được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao đầy đủ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại nói rằng quyền miễn trừ đối với những thành viên ở cấp lãnh sự như bà Khobragade là “khá hạn chế” và không áp dụng với tội mà bà đang bị cáo buộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ coi Mỹ là đối tác “có giá trị”
Ấn Độ coi Mỹ là đối tác “có giá trị”

VOV.VN - Sau vụ bắt giữ nhà ngoại giao, Ấn Độ mong muốn có một giải pháp giải quyết bất đồng ngoại giao với Mỹ.

Ấn Độ coi Mỹ là đối tác “có giá trị”

Ấn Độ coi Mỹ là đối tác “có giá trị”

VOV.VN - Sau vụ bắt giữ nhà ngoại giao, Ấn Độ mong muốn có một giải pháp giải quyết bất đồng ngoại giao với Mỹ.

Liên Hợp Quốc phê chuẩn yêu cầu điều chuyển Đại sứ của Ấn Độ
Liên Hợp Quốc phê chuẩn yêu cầu điều chuyển Đại sứ của Ấn Độ

VOV.VN -Ấn Độ hy vọng với vị trí mới, bà Khobragade sẽ được hưởng đặc quyền ngoại giao miễn trừ truy tố.

Liên Hợp Quốc phê chuẩn yêu cầu điều chuyển Đại sứ của Ấn Độ

Liên Hợp Quốc phê chuẩn yêu cầu điều chuyển Đại sứ của Ấn Độ

VOV.VN -Ấn Độ hy vọng với vị trí mới, bà Khobragade sẽ được hưởng đặc quyền ngoại giao miễn trừ truy tố.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ
Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Mỹ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Ấn Độ
Mỹ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Ấn Độ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/12 tuyên bố, Mỹ hiện đang tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ với Ấn Độ.

Mỹ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Ấn Độ

Mỹ nỗ lực xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Ấn Độ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/12 tuyên bố, Mỹ hiện đang tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ với Ấn Độ.

Ấn Độ yêu cầu Mỹ xin lỗi về vụ bắt giữ nhà ngoại giao
Ấn Độ yêu cầu Mỹ xin lỗi về vụ bắt giữ nhà ngoại giao

VOV.VN -Vụ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ đã leo thang thành một vụ tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.

Ấn Độ yêu cầu Mỹ xin lỗi về vụ bắt giữ nhà ngoại giao

Ấn Độ yêu cầu Mỹ xin lỗi về vụ bắt giữ nhà ngoại giao

VOV.VN -Vụ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ đã leo thang thành một vụ tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.