Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Trong một động thái được đánh giá là dấu hiệu xoa dịu Ấn Độ sau vụ bắt giữ nhà ngoại giao nước này tại Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry ngày 18/12 bày tỏ quan ngại về vụ việc này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm cho cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shivshankar Menon bày tỏ quan ngại về vụ Mỹ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, Devyani Khobragade. Ông cũng nhấn mạnh, nhẽ ra Mỹ không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra, làm ảnh hưởng đến quan hệ thận cận và quan trọng giữa hai nước.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade bị bắt giữ hôm 12/12 khi đang trên đường đưa con đi học. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, bà Khobragade bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc gian lận thị thực, bóc lột sức lao động của người giúp việc và trông trẻ. Dự kiến bà Khobragade sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 1/2014 và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 250.000 USD.

Trong động thái trả đũa ngoại giao đầu tiên ngay sau khi bà Khobragade bị bắt giữ, Ấn Độ yêu cầu tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Mỹ đóng tại Ấn Độ trả lại thẻ căn cước do Ấn Độ cấp; rút quy chế miễn trừ đối với các phái viên ngoại giao Mỹ trên toàn quốc; yêu cầu cảnh sát Ấn Độ bỏ các rào chắn giao thông trên các tuyến đường gần Đại sứ quán Mỹ; ngừng cấp phép các khoản mua miễn thuế của Đại sứ quán Mỹ và nhiều biện pháp khác.

Mới đây nhất, ngày 18/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cho biết nước này sẽ nỗ lực hết sức để đưa Phó Tổng lãnh sự Khobragade về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao
Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ
Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cho triển khai một loạt biện pháp “cứng rắn” nhằm vào Mỹ

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

Leo thang căng thẳng ngoại giao Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN -Chính phủ Ấn Độ đã cho triển khai một loạt biện pháp “cứng rắn” nhằm vào Mỹ

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện
Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Ấn Độ sẽ tìm mọi cách đưa nhà ngoại giao bị bắt giữ về nước
Ấn Độ sẽ tìm mọi cách đưa nhà ngoại giao bị bắt giữ về nước

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, không nên để vụ bắt giữ ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương Mỹ-Ấn.

Ấn Độ sẽ tìm mọi cách đưa nhà ngoại giao bị bắt giữ về nước

Ấn Độ sẽ tìm mọi cách đưa nhà ngoại giao bị bắt giữ về nước

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, không nên để vụ bắt giữ ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương Mỹ-Ấn.