Ấn Độ kêu gọi Canada hợp tác chia sẻ thông tin về cái chết thủ lĩnh Khalistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 29/9 đã lên tiếng kêu gọi Canada hợp tác để phá vỡ tình trạng bế tắc ngoại giao đang diễn ra giữa hai nước. New Delhi yêu cầu được chia sẻ thông tin về những cáo buộc liên quan đến cái chết của thủ lĩnh phong trào Khalistan tại Canada.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã đề cập đến những cáo buộc của phía Canada, cho rằng đây không phải là chính sách của Chính phủ Ấn Độ. Ông Jaishankar cho biết, Ấn Độ sẵn sàng xem xét vấn đề này khi Canada chia sẻ các thông tin cụ thể và bất kỳ điều gì liên quan.

Vào tuần trước, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cáo buộc chính phủ Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại thủ lĩnh Phong trào vũ trang Lực lượng con Hổ Khalistan Hardeep Singh Nijjar tại Canada hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên, Ấn Độ đã bác bỏ những tuyên bố của phía Canada và cho rằng điều này là "vô lý" và "có động cơ".

Nhấn mạnh đến căng thẳng chính trị với Canada thời gian qua, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ chỉ ra rằng, vấn đề này xuất phát từ sự dễ dãi đối với chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan ở Canada. Canada cũng đã từ chối yêu cầu dẫn độ của Ấn Độ đối với một số cá nhân, tổ chức liên quan đến bạo lực và các hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ.

Đáng chú ý, phía Canada vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho tuyên bố về vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar.

Đề cập đến các vụ tấn công nhắm vào các cơ quan đại diện Ấn Độ ở Canada, ông Jaishankar cho biết: "Các cá nhân, cơ quan đại diện Ấn Độ đã trở thành mục tiêu và bị đe dọa. Có những áp phích đưa ra liên quan đến họ. Vì vậy, hãy nói cho tôi biết, bạn có coi điều này là bình thường không? Nếu điều này xảy ra với bất kỳ quốc gia nào khác, họ sẽ phản ứng thế nào. Đừng bình thường hóa những gì đang diễn ra ở Canada”.

Những tuyên bố của ông Jaishankar được đưa ra chỉ vài giờ sau những phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, sau khi lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước có cuộc gặp vào ngày 28/9 tại Washington.

Mỹ bày tỏ sự quan ngại về những cáo buộc do Canada đưa ra. Mỹ đã liên hệ chặt chẽ với Canada về vấn đề này, đồng thời kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Canada trong các cuộc điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ba Lan muốn Canada dẫn độ cựu binh Quốc xã 98 tuổi
Bộ trưởng Ba Lan muốn Canada dẫn độ cựu binh Quốc xã 98 tuổi

VOV.VN - Một vị bộ trưởng của Ba Lan cho hay, tuần này ông đã "thực hiện các bước đi" nhằm dẫn độ cựu binh đơn vị Waffen-SS của Đức Quốc xã, người đã được tôn vinh công khai tại trụ sở Quốc hội Canada.

Bộ trưởng Ba Lan muốn Canada dẫn độ cựu binh Quốc xã 98 tuổi

Bộ trưởng Ba Lan muốn Canada dẫn độ cựu binh Quốc xã 98 tuổi

VOV.VN - Một vị bộ trưởng của Ba Lan cho hay, tuần này ông đã "thực hiện các bước đi" nhằm dẫn độ cựu binh đơn vị Waffen-SS của Đức Quốc xã, người đã được tôn vinh công khai tại trụ sở Quốc hội Canada.

Ấn Độ trục xuất một nhà ngoại giao Canada
Ấn Độ trục xuất một nhà ngoại giao Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/9 đã trục xuất một nhà ngoại giao cao cấp của Canada, trong một động thái đáp trả hành động tương tự của Canada nhằm vào một nhà ngoại giao Ấn Độ đang làm việc tại Ottawa.

Ấn Độ trục xuất một nhà ngoại giao Canada

Ấn Độ trục xuất một nhà ngoại giao Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/9 đã trục xuất một nhà ngoại giao cao cấp của Canada, trong một động thái đáp trả hành động tương tự của Canada nhằm vào một nhà ngoại giao Ấn Độ đang làm việc tại Ottawa.

Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada
Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/7 đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ trước việc các phần tử cực đoan ủng hộ Phong trào ly khai Khalistan treo áp phích nhằm vào các nhà ngoại giao của nước này ở Canada, cho rằng, những hành động như vậy là "không thể chấp nhận được".

Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/7 đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ trước việc các phần tử cực đoan ủng hộ Phong trào ly khai Khalistan treo áp phích nhằm vào các nhà ngoại giao của nước này ở Canada, cho rằng, những hành động như vậy là "không thể chấp nhận được".