Ấn Độ trục xuất một nhà ngoại giao Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/9 đã trục xuất một nhà ngoại giao cao cấp của Canada, trong một động thái đáp trả hành động tương tự của Canada nhằm vào một nhà ngoại giao Ấn Độ đang làm việc tại Ottawa.

Đại sứ Canada tại Ấn Độ Cameron MacKay đã được Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập để thông báo quyết định này. Trước đó trong sáng 19/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng Ấn Độ đã tổ chức sát hại thủ lĩnh Phong trào vũ trang Lực lượng con Hổ Hardeep Singh Nijjar hôm 18/6 tại Canada. New Delhi khẳng định các tuyên bố của Thủ tướng Canada là “vô lý và có động cơ”.

Phía Ấn Độ yêu cầu nhà ngoại giao Canada về nước trong vòng 5 ngày tới; đồng thời tuyên bố quyết định phản ánh quan ngại đang gia tăng của chính phủ Ấn Độ về việc các nhà ngoại giao Canada can thiệp vào công việc nội bộ của Ấn Độ cũng như sự liên quan của họ với các hoạt động chống Ấn Độ.

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly cho biết, một nhà ngoại giao Ấn Độ làm việc tại Canada đã được yêu cầu về nước do cáo buộc liên quan đến vụ sát hại thủ lĩnh phong trào Khalistan.

Phong trào Khalistan là một tổ chức ở hải ngoại của một nhóm người Sikh đòi thiết lập một quốc gia tự trị cho người Sikh tại bang Punjab, Tây Bắc Ấn Độ. Phong trào này nhiều lần xúi giục tổ chức các hoạt động chống phá, ly khai tại Ấn Độ và ở nước ngoài. Ấn Độ từ lâu đã coi phong trào Khalistan là một tổ chức khủng bố và truy nã các lãnh đạo của phong trào này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada
Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/7 đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ trước việc các phần tử cực đoan ủng hộ Phong trào ly khai Khalistan treo áp phích nhằm vào các nhà ngoại giao của nước này ở Canada, cho rằng, những hành động như vậy là "không thể chấp nhận được".

Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

Ấn Độ lên án hành động đe dọa các nhà ngoại giao ở Anh và Canada

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/7 đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ trước việc các phần tử cực đoan ủng hộ Phong trào ly khai Khalistan treo áp phích nhằm vào các nhà ngoại giao của nước này ở Canada, cho rằng, những hành động như vậy là "không thể chấp nhận được".

Mỹ và Canada ban hành lệnh cấm liên quan đến TikTok do lo ngại an ninh
Mỹ và Canada ban hành lệnh cấm liên quan đến TikTok do lo ngại an ninh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cho các cơ quan liên bang Mỹ 30 ngày để đảm bảo không còn ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị liên bang trong khi Canada ngày 27/2 cũng đã quyết định cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị di động của chính phủ do lo ngại về an ninh.

Mỹ và Canada ban hành lệnh cấm liên quan đến TikTok do lo ngại an ninh

Mỹ và Canada ban hành lệnh cấm liên quan đến TikTok do lo ngại an ninh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cho các cơ quan liên bang Mỹ 30 ngày để đảm bảo không còn ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị liên bang trong khi Canada ngày 27/2 cũng đã quyết định cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị di động của chính phủ do lo ngại về an ninh.

Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

VOV.VN - Canađa hôm qua đã lần đầu tiên công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Kế hoạch này đóng vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và khí hậu cũng như các mục tiêu kinh tế của Canađa.

Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

VOV.VN - Canađa hôm qua đã lần đầu tiên công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Kế hoạch này đóng vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và khí hậu cũng như các mục tiêu kinh tế của Canađa.

Nhật Bản và Canada tăng cường hợp tác vì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở
Nhật Bản và Canada tăng cường hợp tác vì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở

VOV.VN - Tại chặng dừng chân thứ tư trong chuyến công du tới 5 nước G7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 12/1 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Canada Justin Trudeau. Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Nhật Bản và Canada tăng cường hợp tác vì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Nhật Bản và Canada tăng cường hợp tác vì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở

VOV.VN - Tại chặng dừng chân thứ tư trong chuyến công du tới 5 nước G7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 12/1 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Canada Justin Trudeau. Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.