Ấn Độ, Nga ký 28 thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nga lần thứ 21, diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày 6/12.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, sau cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 11/2019. 

Ngay sau Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về tình hình, triển vọng và các cách thức để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Narendra Modi đã đánh giá cao mối quan hệ truyền thống Ấn Độ - Nga, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đã có những thay đổi cơ bản về địa chính trị ở cấp độ toàn cầu trong vài thập kỷ qua.       

"Bất chấp những thách thức mà dịch bệnh Covid-19 đặt ra, tốc độ phát triển của mối quan hệ Ấn Độ - Nga không có gì thay đổi. Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền của chúng tôi tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn".

Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết, Nga coi Ấn Độ là một cường quốc thân thiện và là đối tác truyền thống, mối quan hệ giữa hai bên đang phát triển và hướng tới tương lai. Năm ngoái, thương mại giữa Ấn Độ và Nga đã giảm 17%, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2021, hai nước đã chứng kiến ​​thương mại tăng 38%. Hai bên cam kết thúc đẩy thương mại hai chiều đạt 30 tỷ USD vào năm 2025.

Tại cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu, bao gồm sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19 và tình hình Afghanistan. Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình nhân đạo tại Afghanistan hiện nay, đồng thời cam kết đảm bảo quốc gia Nam Á này sẽ không trở thành nơi trú ẩn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Hai bên cũng đã nhất trí chia sẻ lập trường chung về nhiều vấn đề quốc tế và tăng cường hợp tác hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đáng chú ý, hai bên đã ký kết 28 thỏa thuận hợp tác song phương giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác của hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ, thăm dò địa chất, sở hữu trí tuệ, văn hóa và giáo dục... Bên cạnh đó, hai nước cũng đã ký chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trong 10 năm tới, giai đoạn 2021-2031.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hai bên đã có cuộc thảo luận hiệu quả và thực chất, đồng thời cho rằng chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Vladimir Putin cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Nga.

Tổng thống Putin cũng đã gửi lời mời Thủ tướng Modi tới thăm Nga và dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nga lần thứ 22, diễn ra vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc
Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Bộ Y tế thảo luận với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ về vaccine phòng COVID-19
Bộ Y tế thảo luận với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ về vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Đối với vaccine phòng COVID-19, Việt Nam đã rà soát tổng thể quy trình cấp phép vaccine do nước ngoài sản xuất trong tình trạng khẩn cấp, đảm bảo cấp phép thuận lợi, nguyên tắc an toàn, hiệu quả đặt lên hàng đầu.

Bộ Y tế thảo luận với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ về vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế thảo luận với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ về vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Đối với vaccine phòng COVID-19, Việt Nam đã rà soát tổng thể quy trình cấp phép vaccine do nước ngoài sản xuất trong tình trạng khẩn cấp, đảm bảo cấp phép thuận lợi, nguyên tắc an toàn, hiệu quả đặt lên hàng đầu.

Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020
Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020

VOV.VN - Nga và Ấn Độ sẽ ký hợp đồng đầu tiên bán tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho nước thứ 3 vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020.

Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020

Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos vào giữa năm 2020

VOV.VN - Nga và Ấn Độ sẽ ký hợp đồng đầu tiên bán tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho nước thứ 3 vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020.

Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng
Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Hiện cả ba nước đều đang gặp khó khăn trong quan hệ với Mỹ, đặc biệt là về kinh tế và thương mại.

Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng

Cuộc gặp ba bên Trung Quốc-Nga-Ấn Độ tại G20 có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Hiện cả ba nước đều đang gặp khó khăn trong quan hệ với Mỹ, đặc biệt là về kinh tế và thương mại.

Quan hệ Nga-Ấn Độ trải qua đủ thử thách thăng trầm
Quan hệ Nga-Ấn Độ trải qua đủ thử thách thăng trầm

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga đã có cuộc gặp Thượng đỉnh không chính thức, mang lại ý nghĩa quan trọng với cả hai nước.

Quan hệ Nga-Ấn Độ trải qua đủ thử thách thăng trầm

Quan hệ Nga-Ấn Độ trải qua đủ thử thách thăng trầm

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga đã có cuộc gặp Thượng đỉnh không chính thức, mang lại ý nghĩa quan trọng với cả hai nước.