Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II

Vào lúc 10h25 phút sáng 7/4, Bộ Tư lệnh lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) đã thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II.

Tên lửa Agni II được phóng từ một bệ phóng di động ở đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha. 

Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được đưa vào hoạt động và thuộc nhóm tên lửa đạn đạo chiến lược Agni trong chính sách đánh chặn hạt nhân của Ấn Độ.

Tên lửa đạn đạo Agni II (ảnh: army-technology)


Tên lửa Agni dài 20m, nặng 17 tấn, tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn. Loại tên lửa này được Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ nghiên cứu và phát triển.

Thời gian tới, Ấn Độ có kế hoạch bắn thử nhiều loại tên lửa khác nữa như Agni-I và Agni-III, Prithvi, Akash, Nag, Astra, Helina và Prahar. Nước này cũng có kế hoạch phóng tên lửa Agni V với tầm bắn khoảng 5.000 km vào tháng 6 tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nâng cấp phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Iran nâng cấp phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Phiên bản mới của tên lửa Fateh-110 có khả năng phóng nhanh hơn, với khoảng cách xa hơn.

Iran nâng cấp phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Iran nâng cấp phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Phiên bản mới của tên lửa Fateh-110 có khả năng phóng nhanh hơn, với khoảng cách xa hơn.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

(VOV) - Loại tên lửa mới này có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống tên lửa hiện có.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

(VOV) - Loại tên lửa mới này có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống tên lửa hiện có.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V
Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V
Ấn độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni 3
Ấn độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni 3

(VOV) - Đây là tên lửa đất đối đất có tầm bắn xa 3.000 km và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn.

Ấn độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni 3

Ấn độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni 3

(VOV) - Đây là tên lửa đất đối đất có tầm bắn xa 3.000 km và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn.

Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo
Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

(VOV) -Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa với tầm bắn 800km và độ cao tối đa là 300km.

Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

(VOV) -Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa với tầm bắn 800km và độ cao tối đa là 300km.

Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa
Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Báo Hàn Quốc dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đúng với thời hạn đặt ra đến ngày 22/12.

Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Triều Tiên thay thế tầng ba tên lửa đạn đạo tầm xa

Báo Hàn Quốc dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đúng với thời hạn đặt ra đến ngày 22/12.

Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo Agni I
Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo Agni I

Tên lửa Agni-I nặng 12 tấn, dài 15m, có khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn.

Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo Agni I

Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo Agni I

Tên lửa Agni-I nặng 12 tấn, dài 15m, có khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn.