Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

(VOV) -Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa với tầm bắn 800km và độ cao tối đa là 300km.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 7/10 cho biết, nước này vừa đạt được thỏa thuận mang tính cột mốc với Mỹ nhằm mở rộng gấp đôi phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo hiện nay của Seoul.

Thư ký cấp cao của Tổng thống Lee Myung-bak về các vấn đề đối ngoại và an ninh, ông Chun Young-woo cho biết, theo thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa với tầm bắn lên đến 800km và độ cao tối đa là 300km.

Ông Chun Young-woo cho biết thêm, 2 bên cũng nhất trí về việc duy trì trọng tải tối đa của các tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc chế tạo ở mức 500kg như hiện nay, tuy nhiên, trọng tải của tên lửa có thể tăng lên với tầm bắn gần hơn.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn tìm cách mở rộng tầm bắn của tên lửa để đối phó với Triều Tiên, trong khi đó, phía Triều Tiên luôn phản đối những hoạt động tăng cường quân sự như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran
Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran

Hai nước đang cân nhắc về việc tình nguyện giảm lượng nhập khẩu dầu của Iran.  

Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran

Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran

Hai nước đang cân nhắc về việc tình nguyện giảm lượng nhập khẩu dầu của Iran.  

Mỹ - Hàn tập trận không quân quy mô lớn
Mỹ - Hàn tập trận không quân quy mô lớn

Hai nước tập trận trong bối cảnh tình hình ban đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng.

Mỹ - Hàn tập trận không quân quy mô lớn

Mỹ - Hàn tập trận không quân quy mô lớn

Hai nước tập trận trong bối cảnh tình hình ban đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng.

Mỹ - Hàn chưa đạt được thỏa thuận về Hiệp định tên lửa đạn đạo mới
Mỹ - Hàn chưa đạt được thỏa thuận về Hiệp định tên lửa đạn đạo mới

Đàm phán giữa Hàn Quốc và Mỹ về Hiệp định tên lửa đạn đạo mới đang diễn ra tại Washington.

Mỹ - Hàn chưa đạt được thỏa thuận về Hiệp định tên lửa đạn đạo mới

Mỹ - Hàn chưa đạt được thỏa thuận về Hiệp định tên lửa đạn đạo mới

Đàm phán giữa Hàn Quốc và Mỹ về Hiệp định tên lửa đạn đạo mới đang diễn ra tại Washington.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến
Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến

Hành động trên sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của Đông Bắc Á đến bên lề một cuộc xung đột vũ trang. …

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến

Hành động trên sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của Đông Bắc Á đến bên lề một cuộc xung đột vũ trang. …

Mỹ - Hàn tiến hành tập trận bắn đạn thật
Mỹ - Hàn tiến hành tập trận bắn đạn thật

Mỹ và Hàn Quốc, hôm qua (12/6), đã tiến hành diễn tập chung bắn đạn thật tại khu vực Cheorwon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 106 km về phía Bắc.

Mỹ - Hàn tiến hành tập trận bắn đạn thật

Mỹ - Hàn tiến hành tập trận bắn đạn thật

Mỹ và Hàn Quốc, hôm qua (12/6), đã tiến hành diễn tập chung bắn đạn thật tại khu vực Cheorwon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 106 km về phía Bắc.

Mỹ - Hàn tập trận bắn đạn thật cực lớn
Mỹ - Hàn tập trận bắn đạn thật cực lớn

Tham gia cuộc tập trận có khoảng 2.000 binh sĩ, máy bay chiến đấu F-15K. Đích thân Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận

Mỹ - Hàn tập trận bắn đạn thật cực lớn

Mỹ - Hàn tập trận bắn đạn thật cực lớn

Tham gia cuộc tập trận có khoảng 2.000 binh sĩ, máy bay chiến đấu F-15K. Đích thân Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận