Ấn Độ vẫn còn 129 triệu người sống ở ngưỡng đói nghèo cùng cực

VOV.VN - Khoảng 129 triệu người Ấn Độ đang sống trong cảnh đói nghèo cùng cực trong năm 2024, tức là với thu nhập ít hơn 2,15 USD Mỹ (tương đương 181 rupee) một ngày, thấp hơn đáng kể so với mức 431 triệu người năm 1990. Đây là số liệu trong báo cáo “Nghèo đói, Thịnh vượng và Hành tinh: Con đường thoát khỏi Đa khủng hoảng” được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 15/10.

Với chuẩn nghèo cao hơn là 6,85 USD (tức 576 Rupee) một ngày hay ngưỡng nghèo đối với các quốc gia có thu nhập trung bình, Ấn Độ vẫn đang có nhiều người sống dưới mức nghèo khổ vào năm 2024 hơn so với năm 1990, chủ yếu là do “tăng trưởng dân số”.

Trước đó, WB cho biết, có khoảng 38 triệu người Ấn Độ đã thoát cảnh đói nghèo cùng cực vào năm 2021, đưa số lượng người sống dưới mức này tại quốc gia Nam Á xuống còn hơn 167 triệu, sau khi tăng trong 2 năm trước đó. Với các giả định và dự báo về tăng trưởng GDP đầu người của Ấn Độ trong 1 thập kỷ tới, định chế cho vay toàn cầu cho biết đóng góp của quốc gia đông dân nhất thế giới vào tình trạng nghèo đói cùng cực toàn cầu được dự báo sẽ giảm đáng kể trong thập kỷ tới.

Báo cáo của WB nhận định việc giảm nghèo đói trên quy mô toàn cầu đã chậm lại đến ngưỡng gần như đứng lại trong những năm qua. Và giai đoạn 2020–2030 có thể được coi là một thập kỷ mất mát. Với tốc độ tiến triển hiện tại, WB khẳng định sẽ mất nhiều thập kỷ để xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực và hơn một thế kỷ để nâng mức thu nhập của người dân lên trên 6,85 USD một ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng thủ đô Ấn Độ triển khai kế hoạch chống ô nhiễm không khí
Vùng thủ đô Ấn Độ triển khai kế hoạch chống ô nhiễm không khí

VOV.VN - Bắt đầu từ 8h sáng nay (15/10), vùng Thủ đô Delhi của Ấn Độ bắt đầu triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế ô nhiễm không khí theo bước đầu tiên của kế hoạch hành động ứng phó theo cấp độ (GRAP).

Vùng thủ đô Ấn Độ triển khai kế hoạch chống ô nhiễm không khí

Vùng thủ đô Ấn Độ triển khai kế hoạch chống ô nhiễm không khí

VOV.VN - Bắt đầu từ 8h sáng nay (15/10), vùng Thủ đô Delhi của Ấn Độ bắt đầu triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế ô nhiễm không khí theo bước đầu tiên của kế hoạch hành động ứng phó theo cấp độ (GRAP).

Ấn Độ và Canada gia tăng căng thẳng khi trục xuất các nhà ngoại giao
Ấn Độ và Canada gia tăng căng thẳng khi trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - Tối 14/10, Ấn Độ đã công bố lệnh trục xuất 6 nhà ngoại giao Canada đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi. Động thái diễn ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu Đại biện lâm thời Canada tại nước này tới để phản đối những tuyên bố “không có cơ sở” của Canada nhằm vào phái đoàn ngoại giao Ấn Độ ở nước này.

Ấn Độ và Canada gia tăng căng thẳng khi trục xuất các nhà ngoại giao

Ấn Độ và Canada gia tăng căng thẳng khi trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - Tối 14/10, Ấn Độ đã công bố lệnh trục xuất 6 nhà ngoại giao Canada đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi. Động thái diễn ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu Đại biện lâm thời Canada tại nước này tới để phản đối những tuyên bố “không có cơ sở” của Canada nhằm vào phái đoàn ngoại giao Ấn Độ ở nước này.

Ấn Độ được công nhận loại trừ bệnh đau mắt hột
Ấn Độ được công nhận loại trừ bệnh đau mắt hột

VOV.VN - Ấn Độ đã loại trừ bệnh đau mắt hột khỏi danh sách các vấn đề sức khỏe cộng đồng, trở thành quốc gia thứ ba tại khu vực Đông và Nam Á đạt được cột mốc này. Thành tựu này của quốc gia Nam Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận.

Ấn Độ được công nhận loại trừ bệnh đau mắt hột

Ấn Độ được công nhận loại trừ bệnh đau mắt hột

VOV.VN - Ấn Độ đã loại trừ bệnh đau mắt hột khỏi danh sách các vấn đề sức khỏe cộng đồng, trở thành quốc gia thứ ba tại khu vực Đông và Nam Á đạt được cột mốc này. Thành tựu này của quốc gia Nam Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận.

// POLL JS