“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

(VOV) - Một sĩ quan an ninh đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

Các nhà ngoại giao Mỹ tại Libya không được bảo vệ thỏa đáng và các biện pháp an ninh để bảo vệ họ là rất hạn chế, Trung tá Andrew Wood, nguyên trưởng bộ phận an ninh Mỹ tại Libya, phát biểu trước một ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ ngày 10/10.

Cảnh lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi bị tấn công (ảnh: marianews)

Ông Andrew Wood là chỉ huy nhóm bảo vệ an ninh cho phái bộ ngoại giao Mỹ tại Libya từ tháng 2 đến giữa tháng 8 năm nay, chỉ một tháng trước khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi. Vụ tấn công hôm 11/9 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi đã làm đại sứ Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác thiệt mạng.

Một cựu sỹ quan an ninh Mỹ tại Libya, ông Eric Nordstrom cho biết, ông đã hai lần đề nghị các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao điều thêm nhân viên an ninh cho lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi nhiều tháng trước khi xảy ra vụ tấn công nhưng không được hồi đáp.

Phe Cộng hòa cáo buộc chính phủ không có sự chuẩn bị đề phòng cho những tình huống bị tấn công. Sự chỉ trích này nhằm vào uy tín của Tổng thống Mỹ Obama trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 6/11. Trước đó, cơ quan tình báo Mỹ kết luận vụ tấn công ở Benghazi là vụ tấn công do những kẻ khủng bố phối hợp thực hiện, nhưng chưa xác định được danh tính những kẻ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga lên án vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Lybia
Tổng thống Nga lên án vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Lybia

(VOV)-Ông Putin: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nhân viên ngoại giao thiệt mạng”.

Tổng thống Nga lên án vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Lybia

Tổng thống Nga lên án vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Lybia

(VOV)-Ông Putin: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nhân viên ngoại giao thiệt mạng”.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?
Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

(VOV) - Mỹ cho rằng các phần tử thực hiện vụ tấn công trên có thể bị al-Qaeda kích động.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

(VOV) - Mỹ cho rằng các phần tử thực hiện vụ tấn công trên có thể bị al-Qaeda kích động.

“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”
“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”

(VOV) - Phía Mỹ vẫn đang điều tra nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ sát hại Đại sứ Mỹ tại Libya.

“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”

“Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi là do khủng bố”

(VOV) - Phía Mỹ vẫn đang điều tra nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ sát hại Đại sứ Mỹ tại Libya.

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi
Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

(VOV) - Mỹ cho rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi là một vụ tấn công khủng bố.

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

(VOV) - Mỹ cho rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi là một vụ tấn công khủng bố.

Lãnh sự quán Mỹ ở Libya bị tấn công bằng súng chống tăng
Lãnh sự quán Mỹ ở Libya bị tấn công bằng súng chống tăng

(VOV) - Một quan chức Mỹ đã thiệt mạng và một người khác bị thương.

Lãnh sự quán Mỹ ở Libya bị tấn công bằng súng chống tăng

Lãnh sự quán Mỹ ở Libya bị tấn công bằng súng chống tăng

(VOV) - Một quan chức Mỹ đã thiệt mạng và một người khác bị thương.

Libya bắt một số đối tượng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ
Libya bắt một số đối tượng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

(VOV) - Thứ trưởng Nội vụ Libya đã từ chối không tiết lộ danh tính những kẻ bị bắt.

Libya bắt một số đối tượng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

Libya bắt một số đối tượng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

(VOV) - Thứ trưởng Nội vụ Libya đã từ chối không tiết lộ danh tính những kẻ bị bắt.