Anh đẩy mạnh sứ mệnh cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đang ở thăm Mỹ hôm 7/5 đã nỗ lực kêu gọi Tổng thống Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Lời kêu gọi được ông Johnson chuyển tới Tổng thống Donald Trump thông qua các cấp dưới của ông là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và tân Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: City.a.m

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm 7/5 đã có cuộc họp kín với tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo một số nguồn tin ngoại giao, trọng tâm cuộc gặp là nhằm thuyết phục phía Mỹ mà cụ thể là Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Thông điệp này cũng sẽ được ông Johnson chuyển tới Phó Tổng thống Mike Pence trong ngày.

Trước cuộc gặp giới chức Mỹ, Ngoại trưởng Anh đã thể hiện quyết tâm thuyết phục Tổng thống Mỹ thay đổi quan điểm về thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ Fox & Friends cùng ngày – một kênh truyền hình yêu thích của Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Anh đã kêu gọi Tổng thống Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo ông Johnson, dù thỏa thuận này vẫn còn thiếu sót và chưa hoàn hảo song nếu không có thỏa thuận, Iran có thể đã phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang với các quốc gia khác trong khu vực.

Ông Johnson nói: “Tổng thống Mỹ đã đặt ra mục tiêu vào tháng 1 vừa qua sẽ cố gắng giải quyết nhiều vấn đề liên quan chương trình hạt nhân Iran như cố gắng ngăn Iran phát triển tên lửa đạn đạo. Chúng tôi cho rằng, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này thông qua phối hợp với các đối tác Châu Âu. Tôi nghĩ chúng ta có thể mạnh tay hơn với Iran song không bỏ đi cái cốt lõi của thỏa thuận vốn được cho là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân”.

Từ trước khi đến Mỹ, ông Johnson đã thể hiện ý định muốn thực hiện sứ mệnh “thuyết khách” cho thỏa thuận hạt nhân Iran. Phát biểu trước báo giới trước khi lên đường tới Mỹ, ông Johnson đã nhấn mạnh rằng, Anh, Mỹ và các đối tác Châu Âu có lập trường nhất quán trong nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa hạt nhân của Iran và ông sẽ nỗ lực kêu gọi Tổng thống Mỹ không rút khỏi thỏa thuận.

Liệu Ngoại trưởng Anh có thể thực hiện thành công sứ mệnh "thuyết khách" của mình đối với thỏa thuận hạt nhân Iran hay không thì phải đợi đến khi có thông báo chính thức của giới chức Mỹ và Anh. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, nỗ lực của ông Johnson nói riêng và giới chức Châu Âu nói chung đã phần nào ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Mỹ.

Sáng sớm 8/5 (theo giờ Việt Nam) tức tối 7/5 (theo giờ Mỹ) trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ thông báo quyết định của mình về việc liệu có rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không vào lúc 14h ngày thứ Ba (8/5 theo giờ địa phương), tức 1 h sáng 9/5 theo giờ Việt Nam.

Thông tin trên cũng đồng nghĩa với việc ông Donald Trump đã công bố quyết định sớm hơn 4 ngày so với dự kiến. Trước đó, Tổng thống Mỹ đặt ra thời hạn chót vào ngày 12/5 tới, theo đó nếu các nước châu Âu cũng ký thỏa thuận là Anh, Pháp và Đức không bổ sung những điều khoản để khắc phục cái mà ông gọi những thiếu sót trong thỏa thuận hạt nhân Iran thì ông sẽ rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận này.

Trước khi Ngoại trưởng Anh tới Mỹ, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức là Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã tới Mỹ thực hiện sứ mệnh “thuyết khách”, cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran. Cho đến nay, Anh, Pháp và Đức - 3 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) ký kết thỏa thuận hạt nhân trên đã không ít lần kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ không rút khỏi thỏa thuận này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch bảo vệ các công ty hoạt động tại Iran, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào hạn chót 12/5.

EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

EU lo giải quyết hậu quả nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch bảo vệ các công ty hoạt động tại Iran, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào hạn chót 12/5.

Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân
Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định, thỏa thuận hạt nhân là một thỏa thuận quốc tế và nước này có đủ khả năng để chống lại bất kỳ sự "bắt nạt" nào.

Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân

Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt” về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran khẳng định, thỏa thuận hạt nhân là một thỏa thuận quốc tế và nước này có đủ khả năng để chống lại bất kỳ sự "bắt nạt" nào.

Tổng thống Iran: Mỹ sẽ hối hận nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Iran: Mỹ sẽ hối hận nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Theo Tổng thống Rouhani, Iran đã chuẩn bị các kế hoạch đáp trả mọi quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến việc chấm dứt thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Iran: Mỹ sẽ hối hận nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran: Mỹ sẽ hối hận nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Theo Tổng thống Rouhani, Iran đã chuẩn bị các kế hoạch đáp trả mọi quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến việc chấm dứt thỏa thuận hạt nhân.

Thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ gây nguy hiểm cho Mỹ tại Iraq?
Thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ gây nguy hiểm cho Mỹ tại Iraq?

VOV.VN - Theo giới quan sát, nếu Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ có thể mất tất cả những gì đã gây dựng được ở Iraq.

Thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ gây nguy hiểm cho Mỹ tại Iraq?

Thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ gây nguy hiểm cho Mỹ tại Iraq?

VOV.VN - Theo giới quan sát, nếu Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ có thể mất tất cả những gì đã gây dựng được ở Iraq.