Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/11

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga nêu lý do tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine và NATO đang chuyển sang phòng thủ tập thể gần biên giới Nga.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình thỏa thuận ngũ cốc: Ngày 1/11, theo Điện Kremlin) Tổng thống Nga V.Putin và Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan đã thảo luận về tình hình xung quanh thỏa thuận ngũ cốc.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cuộc trao đổi quan điểm chi tiết về thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen. Tổng thống Putin thông báo về lý do Nga quyết định đình chỉ thỏa thuận này.

Ông nhấn mạnh rằng, chính quyền Kiev, với sự hỗ trợ của các chuyên gia phương Tây, đã sử dụng hành lang nhân đạo trên biển cho vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và tàu của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol.

Ukraine thừa nhận khó phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Iran sắp cung cấp cho Nga: Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/11 cho biết, họ hiện không có biện pháp phòng thủ hiệu quả trước các loại tên lửa đạn đạo mà Iran đang chuẩn bị chuyển giao Nga để sử dụng trong cuộc xung đột.

Phát biểu với báo chí, ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng, tầm bắn của các loại tên lửa đạn đạo mà Iran sắp cung cấp cho Nga, trong đó có một loại tên lửa có tầm bắn 300km và loại tên lửa khác có tầm bắn 700km sẽ cho phép các lực lượng Nga tấn công bất cứ nơi nào bên trong lãnh thổ Ukraine.

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ sớm cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine: Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao hai hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên cho Ukraine “trong tương lai rất gần”.

Phát biểu với báo chí, quan chức này nêu rõ, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống NASAMS và các loại vũ khí có liên quan, và 2 hệ thống trong số này sẽ sớm được bàn giao cho Kiev. Ngoài ra, Washington sẽ gửi phụ tùng thay thế cho các hệ thống phòng không của Ukraine có từ thời Liên Xô, cũng như các hệ thống chống máy bay không người lái.

Ông Medvedev: Thế giới sẽ tránh được xung đột toàn cầu nếu Nga chiến thắng ở Ukraine: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 1/11 tuyên bố, chỉ khi Nga giành chiến thắng hoàn toàn và xác định tại Ukraine, thế giới mới có thể tránh khỏi một cuộc xung đột toàn cầu mà phương Tây đang thúc đẩy.

Trong thông báo trên Telegram, ông Dmitry Medvedev cho rằng: “Các nước phương Tây đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh toàn cầu. Chỉ có chiến thắng hoàn toàn và cuối cùng của Nga tại Ukraine mới là biện pháp bảo vệ chống lại cuộc xung đột này”. Tuyên bố này nhằm đáp trả trước những suy luận của phương Tây cho rằng “Nga không được phép chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine”.

Phương Tây cáo buộc Iran sắp cung cấp thêm cả tên lửa đạn đạo cho Nga: Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga thêm khoảng 1.000 vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất và các UAV để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, các quan chức phương Tây - những người theo dõi sát sao chương trình vũ khí của Iran nhận định với CNN.

Các đợt vận chuyển vũ khí này được phương Tây theo dõi sát sao bởi họ cho rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Iran đang cung cấp các tên lửa dẫn đường chính xác tiên tiến cho Nga, có thể mang đến lợi thế đáng kể cho điện Kremlin trên chiến trường.

Nga bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc: Hiện tại các quốc gia như Đức, Thụy Điển và Đan Mạch cũng đều đã thành lập các đơn vị điều tra đặc biệt nhằm sớm làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới sự cố rò rỉ.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 1/11 thông báo, Nga đã bắt đầu điều tra nguyên nhân các vụ nổ đường ống Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream). Hiện chưa có kết quả chính thức và một số thông tin không thể công bố thời điểm này do tiến trình điều tra vẫn đang diễn ra.

Nga nêu lý do tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 2/11 cho biết việc Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine là nhằm làm giảm khả năng quân sự của nước này, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow khiến cho người dân không có điện và khí đốt để sưởi ấm trong mùa đông.

"Với các cuộc tấn công chính xác, chúng tôi có thể nhắm trúng các cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các cơ sở có thể làm giảm khả năng quân sự của Ukraine", truyền thông Nga dẫn lời ông Shoigu cho hay trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng.

Nguồn cung khí đốt của Nga dần dịch chuyển khỏi phương Tây: Theo Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, các lô hàng khí đốt từ Nga đến các quốc gia không thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã giảm hơn 40%, trong khi xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc đang tăng lên.

Gazprom hôm 1/11 thông báo, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của tập đoàn năng lượng này cho các quốc gia không thuộc CIS, cộng đồng bao gồm hầu hết các nước EU, đã giảm 42,6% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 so với cùng kỳ năm 2021.

Đằng sau động thái của Mỹ khi cử các chuyên gia quân sự tới Ukraine: Tuần này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ cử các chuyên gia tới Ukraine để kiểm tra các vũ khí do Mỹ cung cấp được Kiev sử dụng như thế nào trong cuộc xung đột với Nga.

Nhóm chuyên gia này là những thành viên quân sự đầu tiên của Mỹ ở Ukraine, bên cạnh các chuyên gia an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tới tham chiến ở Ukraine nhưng thông báo tuần này diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng, đặc biệt giữa các thành viên đảng Cộng hòa, về việc Ukraine tận dụng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ như thế nào.

NATO đang chuyển sang phòng thủ tập thể gần biên giới Nga: Nhóm quân NATO đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2/2022 và đạt con số hơn 30.000 người. Đồng thời, lực lượng của liên minh trong khu vực có thể tăng thêm trong thời gian tới.

Ngày 2/11, phát biểu tại cuộc họp chung của các Bộ Quốc phòng Nga và Belarus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu nhấn mạnh rằng, NATO dự định chuyển từ răn đe sang phòng thủ tập thể gần biên giới nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu nhắc nhớ, vào cuối tháng 6, NATO đã thông qua một khái niệm chiến lược mới cho khối, nơi Moscow được gọi là nguồn chính của các mối đe dọa an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: Thế giới sẽ tránh được xung đột toàn cầu nếu Nga chiến thắng ở Ukraine
Ông Medvedev: Thế giới sẽ tránh được xung đột toàn cầu nếu Nga chiến thắng ở Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 1/11 tuyên bố, chỉ khi Nga giành chiến thắng hoàn toàn và xác định tại Ukraine, thế giới mới có thể tránh khỏi một cuộc xung đột toàn cầu mà phương Tây đang thúc đẩy.

Ông Medvedev: Thế giới sẽ tránh được xung đột toàn cầu nếu Nga chiến thắng ở Ukraine

Ông Medvedev: Thế giới sẽ tránh được xung đột toàn cầu nếu Nga chiến thắng ở Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 1/11 tuyên bố, chỉ khi Nga giành chiến thắng hoàn toàn và xác định tại Ukraine, thế giới mới có thể tránh khỏi một cuộc xung đột toàn cầu mà phương Tây đang thúc đẩy.

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ sớm cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine
Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ sớm cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao hai hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên cho Ukraine “trong tương lai rất gần”.

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ sớm cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ sớm cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao hai hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên cho Ukraine “trong tương lai rất gần”.

Ukraine thừa nhận khó phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Iran sắp cung cấp cho Nga
Ukraine thừa nhận khó phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Iran sắp cung cấp cho Nga

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/11 cho biết, họ hiện không có biện pháp phòng thủ hiệu quả trước các loại tên lửa đạn đạo mà Iran đang chuẩn bị chuyển giao Nga để sử dụng trong cuộc xung đột.

Ukraine thừa nhận khó phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Iran sắp cung cấp cho Nga

Ukraine thừa nhận khó phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Iran sắp cung cấp cho Nga

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ukraine ngày 1/11 cho biết, họ hiện không có biện pháp phòng thủ hiệu quả trước các loại tên lửa đạn đạo mà Iran đang chuẩn bị chuyển giao Nga để sử dụng trong cuộc xung đột.

UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?
UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?

VOV.VN - Cả 2 công ty Baykar và Rocketsan đều khẳng định, việc trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn giá thành phải chăng cho UAV sẽ tạo ra một giải pháp tiết kiệm để đối phó với trực thăng tấn công và máy bay không người lái khác.

UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?

UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?

VOV.VN - Cả 2 công ty Baykar và Rocketsan đều khẳng định, việc trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn giá thành phải chăng cho UAV sẽ tạo ra một giải pháp tiết kiệm để đối phó với trực thăng tấn công và máy bay không người lái khác.

Tình báo Ukraine: Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo Iran để tấn công
Tình báo Ukraine: Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo Iran để tấn công

VOV.VN - Người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov ngày 31/11 cảnh báo rằng, Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất để tấn công Ukraine.

Tình báo Ukraine: Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo Iran để tấn công

Tình báo Ukraine: Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo Iran để tấn công

VOV.VN - Người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov ngày 31/11 cảnh báo rằng, Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất để tấn công Ukraine.