Anh sẽ không tham chiến tại Syria

VOV.VN -Phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 04/9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh sẽ không tham chiến tại Syria.

Song ông cũng khẳng định rằng thế giới vẫn cần phải đưa ra những hành động cần thiết trước vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này.

Tuyên bố được ông Cameron đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Anh chính thức bác bỏ sự tham gia của Anh trong cuộc chiến tại Syria tại một cuộc bỏ phiếu hồi tuần trước.

Thủ tướng Anh David Cameron 

Thủ tướng Anh Cameron nói: “Tôi tôn trọng cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hồi tuần trước và tôi chấp nhận rằng nước Anh sẽ không thể là một phần trong bất kỳ hành động quân sự nào tại Syria, song ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng không thể bác bỏ hoàn toàn những hành động can thiệp quân sự. Chúng ta vẫn cần phải nỗ lực trong khả năng của mình để giải quyết tình hình tại Syria”.

Trước đó, trong một cuộc bỏ phiếu hôm 29/8 vừa qua, Hạ viện Anh đã bác bỏ đề xuất của Chính phủ nước này kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria với tỷ lệ 285 phiếu chống và 272 phiếu thuận.

Đây được coi là một thất bại của Thủ tướng Cameron khi ông này trước đó đã có bài lập luận nhằm thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ một hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Tuy nhiên, ông Cameron khẳng định, chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp theo quyết định của Quốc hội. Hầu hết người dân Anh cũng phản đối sự can thiệp quân sự của nước này vào tình hình Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tiếp viện đến biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tiếp viện đến biên giới Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/9 đã triển khai thêm binh sĩ và vũ khí tới khu vực dọc biên giới với Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tiếp viện đến biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tiếp viện đến biên giới Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/9 đã triển khai thêm binh sĩ và vũ khí tới khu vực dọc biên giới với Syria. 

Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria
Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Nuri al- Maliki khởi động một đề xướng hòa bình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.

Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria

Iraq gợi ý đề xuất hòa bình giải quyết xung đột tại Syria

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Nuri al- Maliki khởi động một đề xướng hòa bình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn tấn công Syria
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn tấn công Syria

VOV.VN -Chiến dịch quân sự chống Syria sẽ không vượt quá 60 ngày nhưng có thể kéo dài thêm 30 ngày nếu cần thiết 

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn tấn công Syria

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn tấn công Syria

VOV.VN -Chiến dịch quân sự chống Syria sẽ không vượt quá 60 ngày nhưng có thể kéo dài thêm 30 ngày nếu cần thiết 

Syria kêu gọi đồng minh để đối đầu với cuộc chiến tranh
Syria kêu gọi đồng minh để đối đầu với cuộc chiến tranh

VOV.VN-Syria cho biết, nước này đã thực hiện mọi biện pháp nhằm đáp trả khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây.

Syria kêu gọi đồng minh để đối đầu với cuộc chiến tranh

Syria kêu gọi đồng minh để đối đầu với cuộc chiến tranh

VOV.VN-Syria cho biết, nước này đã thực hiện mọi biện pháp nhằm đáp trả khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tướng Ali Habib đã trốn chạy khỏi Syria tối ngày 3/9 và tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước lúc nửa đêm.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria trốn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tướng Ali Habib đã trốn chạy khỏi Syria tối ngày 3/9 và tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước lúc nửa đêm.

Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu Mỹ tấn công Syria
Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN-Nếu một tên lửa đánh trúng lò phản ứng hạt nhân ở Syria, các khu vực lân cận có thể bị nhiễm xạ.

Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu Mỹ tấn công Syria

Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN-Nếu một tên lửa đánh trúng lò phản ứng hạt nhân ở Syria, các khu vực lân cận có thể bị nhiễm xạ.