Anh tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh ngày 6/4 tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt và châu Âu hiện giờ cần một chiến lược an ninh mới dựa vào khả năng “phòng thủ, răn đe và phục hồi”.

Phát biểu tại bữa tối với các ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nêu rõ: “Thời đại hợp tác với Nga đã kết thúc. Chúng ta cần một cách tiếp cận mới đối với an ninh châu Âu, dựa trên khả năng phòng thủ, răn đe và phục hồi”.

Trong tuyên bố đưa ra, bà Liz Truss cho rằng Đạo luật thành lập Nga-NATO “đã chết” và đạo luật này đại diện cho một cách tiếp cận lỗi thời trong quan hệ với Điện Kremlin.

Đạo luật thành lập Nga-NATO được ký kết vào năm 1997, tạo cơ sở chính thức cho việt thiết lập quan hệ song phương giữa hai bên, trong đó có việc thiết lập Hội đồng Nga-NATO hoạt động giống như một diễn đàn để tham vấn và hợp tác.

Nhà ngoại giao Anh cho rằng không nên nuôi hy vọng quá nhiều vào việc Nga rút khỏi Kiev và nhiều khu vực khác ở miền Bắc Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow có thể tập hợp lại lực lượng để thúc đẩy các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn ở phía Đông và phía Nam Ukraine.

Ngoại trưởng Liz Truss cũng kêu gọi phương Tây nhanh chóng hỗ trợ Ukraine, trong đó có việc cung cấp cho quân đội Ukraine những vũ khí cần thiết, tăng cường lệnh trừng phạt và khả năng phòng thủ để không tạo ra “khoảng trống an ninh” ở sườn của NATO, đặc biệt là khu vực Đông Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô lao vào cổng Đại sứ quán Nga bốc cháy, 1 người tử vong
Ô tô lao vào cổng Đại sứ quán Nga bốc cháy, 1 người tử vong

VOV.VN - Nhà chức trách Romania ngày 6/4 cho biết, một chiếc ô tô đã đâm vào cổng Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bucharest và bốc cháy, khiến 1 người thiệt mạng.

Ô tô lao vào cổng Đại sứ quán Nga bốc cháy, 1 người tử vong

Ô tô lao vào cổng Đại sứ quán Nga bốc cháy, 1 người tử vong

VOV.VN - Nhà chức trách Romania ngày 6/4 cho biết, một chiếc ô tô đã đâm vào cổng Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bucharest và bốc cháy, khiến 1 người thiệt mạng.

EU thừa nhận đồng rúp Nga “kháng cự mạnh mẽ” trước các lệnh trừng phạt
EU thừa nhận đồng rúp Nga “kháng cự mạnh mẽ” trước các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 5/4 thừa nhận khả năng phục hồi của đồng rúp Nga bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Moscow.

EU thừa nhận đồng rúp Nga “kháng cự mạnh mẽ” trước các lệnh trừng phạt

EU thừa nhận đồng rúp Nga “kháng cự mạnh mẽ” trước các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 5/4 thừa nhận khả năng phục hồi của đồng rúp Nga bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Moscow.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.

Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ
Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có thể thực hiện được nếu các biện pháp trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.

Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có thể thực hiện được nếu các biện pháp trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.