Áo trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Nga nghi hoạt động gián điệp

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Meinl-Reisinger xác nhận, nước này đã trục xuất ba nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gián điệp.

Theo Bộ Ngoại giao Áo, quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Nga xuất phát từ kết quả của một cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động tình báo bị nghi ngờ diễn ra tại các cơ sở ngoại giao Nga ở Viên (Vienna). Các nhà chức trách Áo phát hiện nhiều ăng-ten được lắp đặt trên mái nhà của các tòa nhà thuộc đại sứ quán và khu phức hợp ngoại giao Nga tại Viên, đồng thời nghi ngờ rằng, những thiết bị vệ tinh chuyên dụng có thể đã được sử dụng để giám sát, thu thập và chặn dữ liệu, bao gồm cả liên lạc của các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Meinl-Reisinger nhấn mạnh, Chính phủ nước này đang có lập trường cứng rắn hơn đối với hoạt động gián điệp và quyền miễn trừ ngoại giao không được phép sử dụng cho mục đích tình báo. Bà Meinl-Reisinger cũng xác nhận, ba nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi Áo ngay sau phán quyết, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Trước đó, Áo cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự trong những năm gần đây. Từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất tổng cộng 14 nhà ngoại giao Nga. Trong đó, vào tháng 2/2023, 4 nhà ngoại giao bị trục xuất vì cáo buộc hoạt động gián điệp và vào mùa xuân năm 2024, hai nhân viên Đại sứ quán Nga khác bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) do các hoạt động bị coi là không phù hợp với quy chế ngoại giao.

Lần trục xuất mới nhất này tiếp tục thể hiện sự giám sát liên tục và chặt chẽ của Áo đối với các hoạt động ngoại giao của Nga tại Viên. Dù hiện vẫn còn hơn 200 người được công nhận là đại diện của các phái đoàn ngoại giao Nga tại Áo, tuy nhiên, nước này đang duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện các nguyên tắc ngoại giao quốc tế, đặc biệt khi thủ đô Viên là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”
Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ, đồng thời tái khẳng định các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực chỉ nhằm vào các đối thủ.

Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ, đồng thời tái khẳng định các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực chỉ nhằm vào các đối thủ.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran
Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã
Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã

VOV.VN - Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đã trục xuất và bàn giao đối tượng Nurlybekov Kairat, sinh năm 1977, quốc tịch Kazakhstan, bị Interpol truy nã.

Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã

Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã

VOV.VN - Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đã trục xuất và bàn giao đối tượng Nurlybekov Kairat, sinh năm 1977, quốc tịch Kazakhstan, bị Interpol truy nã.