Apple đã chính thức giới thiệu điện thoại iPhone 5

iPhone 5 sử dụng bộ xử lý A6 mới của Apple mà theo Schiller là tăng tốc độ duyệt web lên gấp đôi.

Ngày 12/9, gã khổng lồ Apple đã giới thiệu chiếc iPhone 5 mới, phiên bản mới nhất của thiết bị di động đã trở thành biểu tượng của Quả táo.

 

Iphone 5 nhẹ hơn 20% so với iPhone 4S (ảnh: TTXVN)
"Đây thực sự là một thứ trang sức tuyệt vời. Phần mềm và kỹ thuật sử dụng cho sản phẩm này là thách thức lớn nhất mà nhóm của chúng tôi đã thực hiện," người đứng đầu bộ phận marketing của Apple là Phil Schiller phát biểu tại buổi lễ ra mắt sản phẩm ở San Francisco.
Việc công bố chiếc điện thoại này là một trong những sự kiện được trông chờ nhất trong thế giới công nghệ, với nhiều lời đồn đoán và thông tin rò rỉ trong nhiều tháng qua.

"Đây là chiếc iPhone mỏng nhất mà chúng tôi đã tạo nên, nó là chiếc smartphone mỏng nhất thế giói và chỉ nặng 112 grams," Schiller nói. "Nó nhẹ hơn 20% so với iPhone 4S".

Schiller cho hay chiếc iPhone này được làm bằng nhôm và kính - có thiết kế mới để người sử dụng cầm vừa tay đồng thời chạy trên mạng Internet nhanh hơn là LTE.

"Khi cầm điện thoại thì nó phải vừa khít trong lòng bàn tay, và đó là cách chúng tôi thiết kế iPhone 5," Schiller tuyên bố. "Và tất cả những gì bạn làm đều trông tuyệt vời trên màn hình lớn cực đẹp," ông nhắc đến màn hình Retina 4 inch (10 cm)

iPhone 5 sử dụng bộ xử lý A6 mới của Apple mà theo Schiller là tăng tốc độ duyệt web lên gấp đôi. 

Chiếc điện thoại này cũng giải quyết được phàn nàn lâu nay của người dùng về thời lượng pin khi nâng được lên tới 8 giờ. Nếu sử dụng kết nối wifi thì thời gian dùng là 10 tiếng.
The iPhone 5 được lắp camera với chất lượng cao hơn cùng tính năng chụp trong điều kiện ánh sáng kém và khả năng chỉnh nét tốt hơn.

 Apple cũng cài đặt phần mềm bản đồ mới, nâng cấp phần mềm trợ giúp Siri và tích hợp Facebook.

Các nhà phân tích phỏng đoán Apple sẽ bán được hàng chục triệu chiếc iPhone mới trong những tháng tới, thu hút những người dùng đang mong mỏi được nâng đời smartphone.
"Chiếc iPhone 5 sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất từ trước tới nay của Apple. Nó sẽ là đợt tiêu thụ iPhone lớn nhất và thành công nhất cho tới nay," nhà phân tích độc lập Jeff Kagan nhận định.

Trong khi đó, nhà phân tích Katy Huberty của Morgan Stanley cho rằng có thể Apple sẽ bán được từ 48 triệu đến 53 triệu chiếc iPhones tron quý 4 năm nay và thậm chí tới 266 triệu chiếc trong năm  2013.

Apple bắt đầu cho đặt trước điện thoại iPhone 5 vào ngày 14/9 và bắt đầu bán ra tại các thị trường Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản vào ngày 21/9 với giá khởi điểm là 199 USD cho bản 16GB và cao nhất là 399 USD cho bản 64GB.

Cuối tháng 9, iPhone 5 sẽ được bán tại thêm 20 nước nữa và vào cuối năm nay, chiếc điện thoại mới sẽ được bán tại 100 quốc gia. Người ta cho rằng Apple sẽ tung ra phiên bản máy tính bảng iPad nhỏ hơn trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CEO Apple từ chối 75 triệu USD cổ tức
CEO Apple từ chối 75 triệu USD cổ tức

Trong báo cáo vừa gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Apple cho biết CEO Tim Cook sẽ không nhận khoản cổ tức trị giá 75 triệu USD theo chương trình ưu đãi mới của công ty.

CEO Apple từ chối 75 triệu USD cổ tức

CEO Apple từ chối 75 triệu USD cổ tức

Trong báo cáo vừa gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Apple cho biết CEO Tim Cook sẽ không nhận khoản cổ tức trị giá 75 triệu USD theo chương trình ưu đãi mới của công ty.

iPhone, iPad của Apple vi phạm sáng chế của Motorola
iPhone, iPad của Apple vi phạm sáng chế của Motorola

Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết Apple vi phạm sáng chế của Motorola Mobility, trong các thiết bị điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.

iPhone, iPad của Apple vi phạm sáng chế của Motorola

iPhone, iPad của Apple vi phạm sáng chế của Motorola

Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết Apple vi phạm sáng chế của Motorola Mobility, trong các thiết bị điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.

Đại gia Samsung chính thức thua kiện Apple 1 tỷ USD
Đại gia Samsung chính thức thua kiện Apple 1 tỷ USD

Phản ứng sau quyết định này, Samsung tuyên bố đây là một "mất mát cho người tiêu dùng Mỹ".

Đại gia Samsung chính thức thua kiện Apple 1 tỷ USD

Đại gia Samsung chính thức thua kiện Apple 1 tỷ USD

Phản ứng sau quyết định này, Samsung tuyên bố đây là một "mất mát cho người tiêu dùng Mỹ".

Apple chi 60 triệu USD để hòa giải tranh chấp thương hiệu
Apple chi 60 triệu USD để hòa giải tranh chấp thương hiệu

Số tiền này được Apple chi như một phần hòa giải trong vụ tranh chấp thương hiệu tại Trung Quốc.

Apple chi 60 triệu USD để hòa giải tranh chấp thương hiệu

Apple chi 60 triệu USD để hòa giải tranh chấp thương hiệu

Số tiền này được Apple chi như một phần hòa giải trong vụ tranh chấp thương hiệu tại Trung Quốc.