ASEAN sẽ thảo luận giải quyết tình trạng khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026 hôm 13/10 thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tìm cách giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới đang bao trùm một số khu vực trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới.

 

Các vụ cháy rừng và cháy đất kéo dài nhiều tháng qua tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù dày đặc ở các nước ASEAN là Singapore và Malaysia trong những tuần gần đây. Malaysia thậm chí đã phải đóng cửa trường học tại một số bang vào tuần trước sau khi mức độ ô nhiễm không khí chạm ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Các đám cháy này, chủ yếu xảy ra trên đảo Sumatra và Kalimantan, là những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua.

Ông Dominic Xavier Imperial, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận rằng vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp trù bị cấp Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 11, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết sẽ đưa vấn đề khói mù ra thảo luận tại ASEAN, đồng thời lưu ý rằng các cơ chế hiện có của khối để ứng phó với thiên tai chưa bao gồm vấn đề khói mù xuyên biên giới. Malaysia trước đó đã đề nghị hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy.

Hiện nỗ lực chữa cháy tại nhiều khu vực của Indonesia gặp khó khăn do tầm nhìn hạn chế, trở ngại về khả năng tiếp cận hiện trường và điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc tạo mưa nhân tạo. Trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi tiếp tục tăng cường nỗ lực quản lý cháy rừng và đất đai, yêu cầu huy động tối ưu mọi nguồn lực để đẩy nhanh công tác chữa cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng
Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - Hiện tượng El Nino khiến Australia đối mặt với nắng nóng và khô hạn sớm hơn thường lệ. Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, chính quyền đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời tại khu vực đô thị Sydney mở rộng.

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng

VOV.VN - Hiện tượng El Nino khiến Australia đối mặt với nắng nóng và khô hạn sớm hơn thường lệ. Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, chính quyền đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời tại khu vực đô thị Sydney mở rộng.

Indonesia hoan nghênh Singapore và Malaysia hỗ trợ đối phó cháy rừng
Indonesia hoan nghênh Singapore và Malaysia hỗ trợ đối phó cháy rừng

VOV.VN - Các quan chức Indonesia hoan nghênh đề nghị hỗ trợ từ Singapore và Malaysia dập tắt các đám cháy rừng và đất đang gây ra tình trạng khói mù bao trùm khắp Đông Nam Á.

Indonesia hoan nghênh Singapore và Malaysia hỗ trợ đối phó cháy rừng

Indonesia hoan nghênh Singapore và Malaysia hỗ trợ đối phó cháy rừng

VOV.VN - Các quan chức Indonesia hoan nghênh đề nghị hỗ trợ từ Singapore và Malaysia dập tắt các đám cháy rừng và đất đang gây ra tình trạng khói mù bao trùm khắp Đông Nam Á.

Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng
Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Bangkok, Thái Lan, Lào và Myanmar chính thức kích hoạt hai nền tảng công nghệ giám sát dùng chung là Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng (Fire Risk Map), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tiểu vùng Mekong ứng phó khói mù và ô nhiễm không khí xuyên biên giới.

Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Bangkok, Thái Lan, Lào và Myanmar chính thức kích hoạt hai nền tảng công nghệ giám sát dùng chung là Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng (Fire Risk Map), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tiểu vùng Mekong ứng phó khói mù và ô nhiễm không khí xuyên biên giới.