Australia chuẩn bị không kích IS, tiếp nhận người tị nạn Syria

VOV.VN -Thủ tướng Australia tuyên bố tiếp nhận 12.000 người tị nạn Syria, đồng thời sẽ tiến hành không kích phiến quân IS tại quốc gia Trung Đông này.

Đây là một trong những lần Australia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố tiếp nhận người tị nạn và sẽ không kích phiến quân IS tại Syria. (ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết số người tị nạn Syria này là một phần trong cam kết của Australia về tiếp nhận 13.750 người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Ông khẳng định sẽ tập trung hỗ trợ những 12.000 người Syria này, trong đó, việc tái định cư cho người tị nạn sẽ là điều cần thiết nhất để bảo vệ lâu dài cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình đang xin tị nạn tạm thời ở Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ... Thủ tướng Abbott cam kết công tác tái định cư này sẽ được triển khai nhanh nhất có thể.

Cũng tại buổi họp báo, Thủ tướng Abbott đã tuyên bố sẽ cung cấp hơn 30 triệu USD cho các tổ chức hỗ trợ nhân đạo đang làm việc tại Trung Đông. Tuyên bố này đưa ra 1 ngày sau khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn chỉ trích Australia thiếu đóng góp trong năm 2015.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Abbott xác nhận Ủy ban an ninh quốc gia Australia đã đồng ý để lực lượng Không quân nước này mở rộng hoạt động tại Syria, theo đó chiến đấu cơ của Australia sẽ tham gia các chiến dịch không kích nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria trong một vài ngày tới. Australia đã tham gia liên minh quốc tế chống IS tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tham vấn Iran trước khi tấn công nhóm khủng bố IS ở Syria
Australia sẽ tham vấn Iran trước khi tấn công nhóm khủng bố IS ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Bishop hôm 27/8 cho biết, chính phủ của bà sẽ tham vấn Iran trước khi tấn công các vị trí của tổ chức cực đoan IS ở Syria.

Australia sẽ tham vấn Iran trước khi tấn công nhóm khủng bố IS ở Syria

Australia sẽ tham vấn Iran trước khi tấn công nhóm khủng bố IS ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Bishop hôm 27/8 cho biết, chính phủ của bà sẽ tham vấn Iran trước khi tấn công các vị trí của tổ chức cực đoan IS ở Syria.

Báo Anh lo ngại 4.000 phiến quân IS sẽ đội lốt tị nạn vào châu Âu
Báo Anh lo ngại 4.000 phiến quân IS sẽ đội lốt tị nạn vào châu Âu

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng người tị nạn và nhập cư châu Âu đang là cơ hội để các phần tử cực đoan của IS trà trộn để vào châu lục này.

Báo Anh lo ngại 4.000 phiến quân IS sẽ đội lốt tị nạn vào châu Âu

Báo Anh lo ngại 4.000 phiến quân IS sẽ đội lốt tị nạn vào châu Âu

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng người tị nạn và nhập cư châu Âu đang là cơ hội để các phần tử cực đoan của IS trà trộn để vào châu lục này.

Đức, Áo và Thụy Điển chào đón người tị nạn
Đức, Áo và Thụy Điển chào đón người tị nạn

VOV.VN - Bất chấp cơn mưa, hôm qua (6/9), khoảng 15.000 người Thụy Điển tập trung ở Stockholm để chào đón những người tị nạn đến nước này.

Đức, Áo và Thụy Điển chào đón người tị nạn

Đức, Áo và Thụy Điển chào đón người tị nạn

VOV.VN - Bất chấp cơn mưa, hôm qua (6/9), khoảng 15.000 người Thụy Điển tập trung ở Stockholm để chào đón những người tị nạn đến nước này.

Israel sẽ không nhận thêm người tị nạn Syria
Israel sẽ không nhận thêm người tị nạn Syria

VOV.VN - Hôm (6/9), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ không tiếp nhận dòng người người tị nạn Syria.

Israel sẽ không nhận thêm người tị nạn Syria

Israel sẽ không nhận thêm người tị nạn Syria

VOV.VN - Hôm (6/9), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ không tiếp nhận dòng người người tị nạn Syria.

Đức chi 10 tỷ euro hỗ trợ người tị nạn
Đức chi 10 tỷ euro hỗ trợ người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Đức đã dự chi ngân sách 5,6 tỷ euro để hỗ trợ khoảng 450.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Đức.

Đức chi 10 tỷ euro hỗ trợ người tị nạn

Đức chi 10 tỷ euro hỗ trợ người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Đức đã dự chi ngân sách 5,6 tỷ euro để hỗ trợ khoảng 450.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Đức.