Australia đau đầu vì lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Lừa đảo đang là hình thức phạm tội phổ biến tại Australia. Trong đó, các đối tượng lừa đảo chủ yếu sử dụng các nền tảng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo và những người lớn tuổi đang là đối tượng bị nhắm đến.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết, trong năm 2023, người dân nước này thiệt hại tới 477 triệu AUD vì các hình thức lừa đảo, tăng 82 triệu AUD so với năm trước đó. Trong đó người dân thiệt hại 95 triệu AUD từ các vụ lừa đảo trên các nền tảng xã hội mà chủ yếu là Whatsapp, Facebook, các trang hẹn hò trực tuyến và Instagram.

Đối tượng lừa đảo thường tấn công bằng các tin nhắn, thư điện tử giả mạo và các cuộc điện thoại để lừa mọi người chuyển tiền. Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cũng cho biết đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người lớn tuổi và những người trên 65 tuổi là đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất.

Đáng chú ý, trong 8 tháng, kể từ tháng 3/2024 trở về trước, các khách hàng của ngân hàng HSBC tại Australia đã thiệt hại hơn 6 triệu AUD vì đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng đến khách hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để cướp quyền truy cập và thay đổi hạn mức rút tiền. Ngân hàng HSBC đã từ chối đền bù thiệt hại cho nhiều khách hàng vì lý do khách hàng đã cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng lừa đảo.

Lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Australia và đang ngày càng trở nên tinh vi khiến số tiền thiệt hại ngày càng lớn. Australia đã thành lập một cơ quan chuyên xử lý các vụ lừa đảo và hiện cơ quan này đang tập trung vào việc ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư hoặc lừa đảo bằng các hóa đơn giả.

Hiện nay, các ngân hàng tại Australia cũng chịu nhiều chỉ trích khi chậm chạp ban hành các biện pháp cảnh báo khi các thông tin chuyển khoản không khớp nhau hay chậm chạp trong việc phát hiện và ngăn chặn các vụ chuyển tiền lừa đảo trong khi chỉ một vài người được hoàn tiền.

Trong bối cảnh này, Australia đang có kế hoạch ban hành các quy định mới buộc các ngân hàng, công ty viễn thông và các công ty sở hữu các nền tảng xã hội phải có các biện pháp cứng rắn hơn nhằm bảo vệ khách hàng. Dự kiến dự thảo quy định này sẽ được trình lên Quốc hội Australia vào nửa cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia trục xuất gần 200 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo qua mạng
Campuchia trục xuất gần 200 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Nhằm trấn áp các hoạt động cờ bạc và lừa đảo qua mạng (trực tuyến), Chính quyền Campuchia đang chuẩn bị trục xuất 195 người nước ngoài có liên quan đến các hoạt động cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới. Các đối tượng này bị bắt vào cuối tuần qua tại tỉnh Preah Sihanouk, phía Tây Nam Vương quốc Campuchia.

Campuchia trục xuất gần 200 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo qua mạng

Campuchia trục xuất gần 200 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Nhằm trấn áp các hoạt động cờ bạc và lừa đảo qua mạng (trực tuyến), Chính quyền Campuchia đang chuẩn bị trục xuất 195 người nước ngoài có liên quan đến các hoạt động cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới. Các đối tượng này bị bắt vào cuối tuần qua tại tỉnh Preah Sihanouk, phía Tây Nam Vương quốc Campuchia.

Cảnh báo lừa đảo tiền quyên góp cho nạn nhân xung đột ở Gaza
Cảnh báo lừa đảo tiền quyên góp cho nạn nhân xung đột ở Gaza

VOV.VN - Giới chức tại Mỹ và Anh hồi tuần trước cảnh báo sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền quyên góp cho nạn nhân xung đột ở Trung Đông. Căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến hàng nghìn người chết và gây ra một thảm hoạ nhân đạo tồi tệ ở dải Gaza. Tuy nhiên, rất nhiều kẻ cơ hội đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ nhân đạo để trục lợi cá nhân.

Cảnh báo lừa đảo tiền quyên góp cho nạn nhân xung đột ở Gaza

Cảnh báo lừa đảo tiền quyên góp cho nạn nhân xung đột ở Gaza

VOV.VN - Giới chức tại Mỹ và Anh hồi tuần trước cảnh báo sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền quyên góp cho nạn nhân xung đột ở Trung Đông. Căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến hàng nghìn người chết và gây ra một thảm hoạ nhân đạo tồi tệ ở dải Gaza. Tuy nhiên, rất nhiều kẻ cơ hội đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ nhân đạo để trục lợi cá nhân.

Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông
Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc hôm nay (21/11) cho biết, các lực lượng chức năng ở miền Bắc Myanmar đã bàn giao cho nước này 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông, trong đó có nhiều kẻ cầm đầu và tội phạm đào tẩu.

Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc hôm nay (21/11) cho biết, các lực lượng chức năng ở miền Bắc Myanmar đã bàn giao cho nước này 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông, trong đó có nhiều kẻ cầm đầu và tội phạm đào tẩu.