Australia để ngỏ khả năng đưa quân trở lại Afghanistan

VOV.VN - Australia để ngỏ khả năng đưa quân quay trở lại Afghanistan trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại đây, theo ABC News.

Hơn một tháng sau khi Australia rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan và đóng cửa đại sứ quán tại đây, người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne cho biết, “thỏa thuận ngoại giao của Australia tại Afghanistan chỉ là tạm thời và sự hiện diện lâu dài có thể được nối lại khi hoàn cảnh cho phép”.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne khẳng định Australia “tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác, bao gồm chính phủ Afghanistan và các nước thành viên liên minh”.

Theo báo ABC News, mặc dù hiện tại Australia chưa lên kế hoạch cho việc đưa quân quay trở lại Afghanistan, song tuyên bố trên cho thấy không loại trừ khả năng này trong tương lai.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Taliban đã kiểm soát được khoảng một nửa trong tổng số 421 quận của Afghanistan khi Mỹ rút quân khỏi nước Nam Á này. Thậm chí, một số lính Afghanistan còn đào ngũ và gia nhập lực lượng Taliban.

Thực tế này đang đe dọa phá hủy nỗ lực tạo dựng hòa bình tại Afghanistan mà lực lượng liên quân thực hiện trong suốt 20 năm qua. Dư luận lo ngại nếu từ nay đến cuối năm, lực lượng Taliban chiếm được quyền kiểm soát thủ đô Kabul và khi đó Afghanistan có thể trở thành vùng đất của các lực lượng cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?
Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?

VOV.VN - Bất chấp việc Lực lượng Taliban đang có lợi thế kiểm soát nhiều khu vực, nhưng giới quan sát cho rằng, ngừng bắn và nhất trí một thỏa thuận khung thành lập chính phủ liên minh là giải pháp tối ưu cho Taliban vào thời điểm hiện nay.

Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?

Đàm phán hòa bình bế tắc, giải pháp khả thi nào cho Afghanistan?

VOV.VN - Bất chấp việc Lực lượng Taliban đang có lợi thế kiểm soát nhiều khu vực, nhưng giới quan sát cho rằng, ngừng bắn và nhất trí một thỏa thuận khung thành lập chính phủ liên minh là giải pháp tối ưu cho Taliban vào thời điểm hiện nay.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul (Afghanistan)
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 20/7 kêu gọi Mỹ đáp ứng 3 điều kiện về ngoại giao, hậu cần và tài chính, để nước này tiếp quản sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan, sau khi Mỹ và các đồng minh trong NATO rút quân.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul (Afghanistan)

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 20/7 kêu gọi Mỹ đáp ứng 3 điều kiện về ngoại giao, hậu cần và tài chính, để nước này tiếp quản sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan, sau khi Mỹ và các đồng minh trong NATO rút quân.

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan
Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Một mặt, Trung Quốc khá thân thiện với Taliban; mặt khác, họ lo ngại nhóm này vẫn duy trì quan hệ với các tổ chức khủng bố. Do vậy, Trung Quốc vẫn tích cực hậu thuẫn cho chính phủ hiện tại của Afghanistan. Liệu Trung Quốc có can thiệp quân sự vào đây?

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

Hé lộ ý đồ của Trung Quốc với Taliban và Afghanistan

VOV.VN - Một mặt, Trung Quốc khá thân thiện với Taliban; mặt khác, họ lo ngại nhóm này vẫn duy trì quan hệ với các tổ chức khủng bố. Do vậy, Trung Quốc vẫn tích cực hậu thuẫn cho chính phủ hiện tại của Afghanistan. Liệu Trung Quốc có can thiệp quân sự vào đây?