Australia không cho những người từng đến Trung Quốc nhập cảnh

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrion thông báo quyết định không cho những người từng đi qua Trung Quốc kể từ ngày ngày 1/2 nhập cảnh vào nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chiều nay, Thủ tướng Australia Scott Morrion cho biết, sau khi thảo luận với chính quyền các bang cùng các cơ quan liên quan, Chính phủ Australia quyết định, sẽ không cho những người từng đến Trung Quốc nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 1/2.

Thủ tướng Australia Scott Morrion. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Scott Morrion nhấn mạnh, đây là quyết định để bảo vệ công dân Australia trước sự lây lan của virus corona: “Chúng tôi đang hành động rất cẩn trọng để đảm bảo những người dân Australia được an tâm trong các hoạt động thường ngày”.

Tuy vậy có một số đối tượng sẽ được miễn trừ, không bị từ chối nhập cảnh như công dân Australia, các thường trú nhân, các thành viên trực tiếp của gia đình công dân Australia hay thành viên đoàn bay đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp. Những đối tượng này nếu từ Trung Quốc đại lục hoặc thậm chí nối chuyến qua Trung Quốc đại lục rồi đến Australia kể từ ngày 1/2 đều được yêu cầu cách ly 14 ngày để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.

Cùng với đó, chính quyền Australia cũng cung cấp bổ sung 500.000 khẩu trang y tế cho các sân bay để giúp các nhân viên chống lại sự lây lan của virus corona.

Đồng thời, Australia cũng nâng cao mức cảnh báo đi lại tới Trung Quốc. Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, các quốc đối tác cũng đã làm điều tương tự.

“Theo lời khuyên từ Ủy ban bảo vệ sức khỏe người dân Australia, chúng tôi nâng mức cảnh báo đi lại đối với toàn bộ Trung Quốc lục địa lên mức 4 có nghĩa không đến Trung Quốc”, bà Payne nói.

Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh, số ca nhiễm virus corona tại nước này đã tăng lên đến 12 trường hợp. Trong đó ngày 1/2, bang Nam Australia ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Australia cho biết đang tiếp tục thu xếp đưa công dân nước này rời khỏi Vũ Hán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một bộ phận người dân Trung Quốc tức giận do dịch corona bùng phát
Một bộ phận người dân Trung Quốc tức giận do dịch corona bùng phát

VOV.VN - Bức xúc trước tình trạng dịch corona bùng phát và chính quyền phản ứng chậm, một số người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận.

Một bộ phận người dân Trung Quốc tức giận do dịch corona bùng phát

Một bộ phận người dân Trung Quốc tức giận do dịch corona bùng phát

VOV.VN - Bức xúc trước tình trạng dịch corona bùng phát và chính quyền phản ứng chậm, một số người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận.

Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona
Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức.

Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức.

Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona
Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định các cơ sở sản xuất khẩu trang, trang phục bảo vệ, vật tư y tế khác sẽ hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona

Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định các cơ sở sản xuất khẩu trang, trang phục bảo vệ, vật tư y tế khác sẽ hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân.