Mỹ đưa Thái Lan vào danh sách các “trung tâm buôn bán người”

VOV.VN - Phía Thái Lan đã tỏ thái độ thất vọng trước quyết định này của Mỹ. Danh sách còn bao gồm cả Malaysia và Venezuela.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm nay (21/6) bày tỏ thất vọng và không hài lòng trước việc Mỹ đánh giá thấp về Thái Lan khi đưa Thái Lan vào danh sách các quốc gia là trung tâm buôn bán người tồi tệ nhất trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ thay đổi quyết định này. Theo ông Phuangketkeow, việc làm của Mỹ sẽ khiến các quốc gia đa quốc gia cân nhắc đầu tư vào các ngành công nghiệp của Thái Lan bị cáo buộc là có sử dụng lao động bị buôn bán bất hợp pháp, trong đó có ngành đánh bắt hải sản, một trong những ngành công nghiệp sinh lời nhiều nhất.

Bên cạnh đó, khi bị liệt vào danh sách các quốc gia là trung tâm buôn bán, vận chuyển người bất hợp pháp, một quốc gia sẽ mất đi các khoản hỗ trợ phi nhân đạo và phi tài chính của Mỹ, cũng như vấp phải sự phản đối của Mỹ liên quan đến các khoản hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

>> Xem: Quân đội Thái Lan ra tay làm trong sạch xã hội Thái Lan

Trước đó, hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Thái Lan, Malaysia và Venezuela vào danh sách các quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm loại bỏ hoạt động buôn bán vận chuyển người trái phép trong báo cáo “Buôn bán người 2014” của Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các quốc gia trên sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người
Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người

(VOV) -Bộ Công an Trung Quốc và địa phương của 21 tỉnh thành trên toàn quốc triệt phá 5 băng nhóm buôn bán trẻ em.

Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người

Trung Quốc giải cứu 63 trẻ em khỏi tay buôn người

(VOV) -Bộ Công an Trung Quốc và địa phương của 21 tỉnh thành trên toàn quốc triệt phá 5 băng nhóm buôn bán trẻ em.

EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người
EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người

(VOV) - Theo báo cáo mới đây, Từ năm 2008 - 2010, có khoảng 23.600 nạn nhân của các vụ buôn người tại châu Âu.

EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người

EU thúc giục các nước tăng cường chống nạn buôn người

(VOV) - Theo báo cáo mới đây, Từ năm 2008 - 2010, có khoảng 23.600 nạn nhân của các vụ buôn người tại châu Âu.

Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn
Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn

VOV.VN - Chính phủ quân sự Thái Lan muốn làm trong sạch hình ảnh nước này vốn được khắc họa qua phim ảnh như là thiên đường ma túy và gái điếm.

Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn

Quân đội Thái Lan bắt tay xóa bỏ hình ảnh Thái Lan tệ nạn

VOV.VN - Chính phủ quân sự Thái Lan muốn làm trong sạch hình ảnh nước này vốn được khắc họa qua phim ảnh như là thiên đường ma túy và gái điếm.

Thái Lan bắt 2 công dân Nhật Bản về tội buôn người
Thái Lan bắt 2 công dân Nhật Bản về tội buôn người

2 đối tượng tên là Shinsuke Tanaka và Koichiro Bekku bị bắt tại quận Bang Khien và Laksi, thủ đô Bangkok, Thái Lan

Thái Lan bắt 2 công dân Nhật Bản về tội buôn người

Thái Lan bắt 2 công dân Nhật Bản về tội buôn người

2 đối tượng tên là Shinsuke Tanaka và Koichiro Bekku bị bắt tại quận Bang Khien và Laksi, thủ đô Bangkok, Thái Lan

Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em
Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc thường được bán làm con nuôi hoặc bị buộc lao động chân tay, phụ giúp việc nhà.

Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc thường được bán làm con nuôi hoặc bị buộc lao động chân tay, phụ giúp việc nhà.