Ba Lan sẵn sàng đáp trả hành động khiêu khích ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết nước này đã chuẩn bị cho các động thái khiêu khích và sự cố an ninh có thể xảy ra với sự hiện diện của Tập đoàn Wagner bên ngoài biên giới Ba Lan-Belarus.

Trao đổi tại cuộc họp báo được tổ chức tại thị trấn biên giới Krynki ở phía đông bắc Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết có khoảng 1.000 đến 1.200 lính đánh thuê ở Belarus, phần lớn trong số họ đóng quân trên khu huấn luyện Asipovichy và vài chục lính đánh thuê trên khu huấn luyện gần Brest.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ nhóm lính đánh thuê này và tăng cường các hoạt động an ninh ở khu vực biên giới. Ông cũng trấn an truyền thông rằng các lực lượng NATO hiện đại như quân đội Ba Lan, chắc chắn có thể nhanh chóng giải quyết bất kỳ tình huống nào để đảm bảo an ninh biên giới.

Tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Ba Lan có quyết định đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Belarus hay không thì ông Kaminski cho biết có rất nhiều phương án khác nhau đã được lên kế hoạch. Ông chia sẻ đang liên lạc với Litva và Latvia vì họ cũng phải đối mặt với những hành động khiêu khích tương tự.

Tuy nhiên, nếu có những sự cố nghiêm trọng liên quan đến Tập đoàn lính đánh thuê này ở biên giới của các nước NATO và EU thì các nước này sẽ phối hợp hành động cùng nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị
Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt giữa thời tiết giá lạnh tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa 2 quốc gia Đông Âu này.

Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị

Khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus: Người tị nạn trở thành con bài chính trị

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt giữa thời tiết giá lạnh tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa 2 quốc gia Đông Âu này.

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus
Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Anh bị chỉ trích nặng nề vì đánh giá thấp Wagner
Chính phủ Anh bị chỉ trích nặng nề vì đánh giá thấp Wagner

VOV.VN - Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh công bố hôm 26/7 cho biết, chính phủ nước này đã đánh giá thấp mối đe dọa từ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga trong gần một thập kỷ qua.

Chính phủ Anh bị chỉ trích nặng nề vì đánh giá thấp Wagner

Chính phủ Anh bị chỉ trích nặng nề vì đánh giá thấp Wagner

VOV.VN - Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh công bố hôm 26/7 cho biết, chính phủ nước này đã đánh giá thấp mối đe dọa từ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga trong gần một thập kỷ qua.

Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan
Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko cho hay, ông "bắt đầu căng thẳng với nhóm quân sự tư nhân Wagner do nhóm này muốn tiến quân tới Warsaw" (thủ đô của Ba Lan).

Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko cho hay, ông "bắt đầu căng thẳng với nhóm quân sự tư nhân Wagner do nhóm này muốn tiến quân tới Warsaw" (thủ đô của Ba Lan).

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan
Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan – quốc gia thành viên NATO khoảng 5km về phía Đông.

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan – quốc gia thành viên NATO khoảng 5km về phía Đông.

Belarus tuyên bố tập trận chung với Wagner ngay sát sườn Ba Lan
Belarus tuyên bố tập trận chung với Wagner ngay sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 19/7 cho biết, các binh sỹ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus trong cuộc tập trận chung ở khu vực gần biên giới với Ba Lan – một thành viên của NATO.

Belarus tuyên bố tập trận chung với Wagner ngay sát sườn Ba Lan

Belarus tuyên bố tập trận chung với Wagner ngay sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 19/7 cho biết, các binh sỹ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus trong cuộc tập trận chung ở khu vực gần biên giới với Ba Lan – một thành viên của NATO.

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ
Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ

VOV.VN - Trong một video được công bố vào ngày 19/7, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện và chào đón các binh sỹ của lực lượng này đến Belarus. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nhân vật này kể từ cuộc nổi loạn ở Nga vào tháng 6 vừa qua.

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ

VOV.VN - Trong một video được công bố vào ngày 19/7, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện và chào đón các binh sỹ của lực lượng này đến Belarus. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nhân vật này kể từ cuộc nổi loạn ở Nga vào tháng 6 vừa qua.