Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko cho hay, ông "bắt đầu căng thẳng với nhóm quân sự tư nhân Wagner do nhóm này muốn tiến quân tới Warsaw" (thủ đô của Ba Lan).

Cụ thể, ông Lukashenko nói như sau: "Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng tôi vẫn phải nói. Nhóm Wagner đã bắt đầu gây sức ép với tôi. Họ nói 'Chúng tôi muốn Tây tiến. Hãy để chúng tôi đi'. Tôi hỏi, tại sao các anh muốn sang phía Tây? Họ trả lời, "Thì làm một chuyến tới Warsaw, tới Rzeszow'".

Tổng thống Lukashenko kể tiếp: "Tôi giữ họ trong trung tâm, như đã thỏa thuận. Belarus không muốn đưa họ tới đó, bởi vì tâm trạng của họ đang rất kém".

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Belarus cũng nêu thông tin về các "lính đánh thuê" của phương Tây chiến đấu ở Ukraine đã hứng chịu "tổn thất lớn" do "chiến thuật của họ". Ông Putin gật đầu đồng ý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu đô đốc Mỹ đề xuất triển khai lực lượng ở Biển Đen
Cựu đô đốc Mỹ đề xuất triển khai lực lượng ở Biển Đen

VOV.VN - Nga ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tuần trước, với lý do Mỹ và châu Âu không bảo đảm hỗ trợ việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga. Bộ Ngoại giao Nga sau đó cảnh báo rằng nước này không còn bảo đảm an toàn cho việc đi lại trên khu vực Tây Bắc của Biển Đen.

Cựu đô đốc Mỹ đề xuất triển khai lực lượng ở Biển Đen

Cựu đô đốc Mỹ đề xuất triển khai lực lượng ở Biển Đen

VOV.VN - Nga ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tuần trước, với lý do Mỹ và châu Âu không bảo đảm hỗ trợ việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga. Bộ Ngoại giao Nga sau đó cảnh báo rằng nước này không còn bảo đảm an toàn cho việc đi lại trên khu vực Tây Bắc của Biển Đen.

Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch
Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch

VOV.VN - Thống đốc Crimea (phe Nga) hôm 22/7 thông báo rằng giới chức địa phương đã sơ tán dân cư trong bán kính 5km sau khi UAV tấn công vào một kho đạn ở đây, đồng thời cũng ngừng hoạt động giao thông trên cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch

Kho đạn ở Crimea nổ tung, chính quyền sơ tán dân và đóng cửa cầu Kerch

VOV.VN - Thống đốc Crimea (phe Nga) hôm 22/7 thông báo rằng giới chức địa phương đã sơ tán dân cư trong bán kính 5km sau khi UAV tấn công vào một kho đạn ở đây, đồng thời cũng ngừng hoạt động giao thông trên cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Pháo phản lực Nga Tornado bắn cấp tập, giội bão lửa lên mục tiêu Ukraine
Pháo phản lực Nga Tornado bắn cấp tập, giội bão lửa lên mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Đoạn video ngắn do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ mới đây ghi cảnh một khẩu đội pháo phản lực Nga Tornado-G triển khai bệ phóng, căn chỉnh góc bắn rồi phóng liên tiếp các quả rocket để giội bão lửa cấp tập lên cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Pháo phản lực Nga Tornado bắn cấp tập, giội bão lửa lên mục tiêu Ukraine

Pháo phản lực Nga Tornado bắn cấp tập, giội bão lửa lên mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Đoạn video ngắn do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ mới đây ghi cảnh một khẩu đội pháo phản lực Nga Tornado-G triển khai bệ phóng, căn chỉnh góc bắn rồi phóng liên tiếp các quả rocket để giội bão lửa cấp tập lên cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Nghị sĩ Nga tố Ukraine, phương Tây dùng đạn chùm sát hại nhà báo Nga
Nghị sĩ Nga tố Ukraine, phương Tây dùng đạn chùm sát hại nhà báo Nga

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev vừa quy trách nhiệm cho Ukraine và phương Tây về cái chết của nhà báo Nga Zhuravlev ở tỉnh Zaporizhzhia. Ông Kosachev cũng tố Ukraine đã sử dụng đạn pháo chùm ở đây.

Nghị sĩ Nga tố Ukraine, phương Tây dùng đạn chùm sát hại nhà báo Nga

Nghị sĩ Nga tố Ukraine, phương Tây dùng đạn chùm sát hại nhà báo Nga

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev vừa quy trách nhiệm cho Ukraine và phương Tây về cái chết của nhà báo Nga Zhuravlev ở tỉnh Zaporizhzhia. Ông Kosachev cũng tố Ukraine đã sử dụng đạn pháo chùm ở đây.

Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga
Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga

VOV.VN - Dư luận cho rằng Ukraine đang bế tắc trên chiến trường sau một tháng rưỡi phản công. Tuy nhiên, thông tin từ phía Mỹ và Ukraine cho hay, chiến dịch phản công đó chưa thất bại. Rất có thể, Ukraine đang gìn giữ lực lượng mạnh nhất cho đòn quyết định với Nga sắp tới.

Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga

Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga

VOV.VN - Dư luận cho rằng Ukraine đang bế tắc trên chiến trường sau một tháng rưỡi phản công. Tuy nhiên, thông tin từ phía Mỹ và Ukraine cho hay, chiến dịch phản công đó chưa thất bại. Rất có thể, Ukraine đang gìn giữ lực lượng mạnh nhất cho đòn quyết định với Nga sắp tới.

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus
Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

VOV.VN - Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Ngày 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

VOV.VN - Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Ngày 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.

Tổng thống Nga Putin lần đầu gặp ông chủ Wagner sau binh biến
Tổng thống Nga Putin lần đầu gặp ông chủ Wagner sau binh biến

VOV.VN - Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, ông Peskov, hôm 10/7 xác nhận cuộc gặp giữa ông Putin và ông Prigozhin - sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner đã diễn ra vào ngày 29/6 ngay tại điện Kremlin.

Tổng thống Nga Putin lần đầu gặp ông chủ Wagner sau binh biến

Tổng thống Nga Putin lần đầu gặp ông chủ Wagner sau binh biến

VOV.VN - Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, ông Peskov, hôm 10/7 xác nhận cuộc gặp giữa ông Putin và ông Prigozhin - sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner đã diễn ra vào ngày 29/6 ngay tại điện Kremlin.

Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus
Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 6/7 tuyên bố rằng các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình với lực lượng vũ trang Belarus nếu họ đến đóng quân ở đất nước này.

Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus

Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 6/7 tuyên bố rằng các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình với lực lượng vũ trang Belarus nếu họ đến đóng quân ở đất nước này.