Ba Lan tuyên bố không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông

VOV.VN - Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz tuyên bố, nước này sẽ không gửi bất kỳ hệ thống phòng không Patriot nào đến khu vực Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh, an ninh quốc gia và trách nhiệm với NATO vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz đã bác bỏ các thông tin trên tờ Rzeczpospolita cho rằng, Mỹ thăm dò ý kiến ​​không chính thức với Ba Lan về khả năng triển khai một trong những hệ thống phòng không Patriot đến khu vực Trung Đông, nơi lực lượng Mỹ đang tăng cường các hoạt động quân sự nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz khẳng định, các hệ thống tên lửa phòng không Patriot đang được sử dụng nhằm bảo vệ không phận Ba Lan, cũng như sườn phía đông của NATO và Ba Lan không có kế hoạch di dời bất kỳ khẩu đội nào. Theo ông Kosiniak-Kamysz, các đồng minh trong khối đều hiểu rõ tầm quan trọng chiến lược của nhiệm vụ mà Ba Lan đang đảm nhận tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh an ninh của Ba Lan là ưu tiên hàng đầu. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ba Lan, ông Janusz Sejmej cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng, Mỹ gây áp lực đối với Ba Lan về những vấn đề này.

Hiện Ba Lan đang vận hành hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và cả hai khẩu đội đã đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2025. Hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa hoặc máy bay ở khoảng cách lên đến 100 km và là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ba Lan và sườn phía đông NATO.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan về việc không gửi hệ thống Patriot đến Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại khu vực này có xu hướng ngày càng leo thang và các nước châu Âu tỏ ra thận trọng trước quyết định can thiệp quân sự vào Iran. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump thúc giục đồng minh châu Âu thể hiện trách nhiệm lớn hơn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng và các tuyến đường giao thương, giảm bớt phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ lực lượng Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Donald Tusk cũng khẳng định, Ba Lan sẽ không gửi quân đến khu vực Trung Đông, thay vào đó nước này sẽ tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía đông và đóng góp cho an ninh chung của châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga
Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nước này cần các bảo đảm an ninh đủ mạnh, trong đó có khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân, để đối phó với Nga.

Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga

Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nước này cần các bảo đảm an ninh đủ mạnh, trong đó có khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân, để đối phó với Nga.

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột
Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột

VOV.VN - Báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính khu vực Trung Đông có thể bị thiệt hại kinh tế lên tới 194 tỷ USD vì cuộc chiến tàn khốc bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột

Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột

VOV.VN - Báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính khu vực Trung Đông có thể bị thiệt hại kinh tế lên tới 194 tỷ USD vì cuộc chiến tàn khốc bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Mỹ, Israel và Iran.

EU kêu gọi Iran bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz
EU kêu gọi Iran bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 31/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cam kết duy trì tự do và an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

EU kêu gọi Iran bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

EU kêu gọi Iran bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 31/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cam kết duy trì tự do và an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.