Trung Đông có thể thiệt hại gần 200 tỷ USD vì xung đột
VOV.VN - Báo cáo công bố hôm nay của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính khu vực Trung Đông có thể bị thiệt hại kinh tế lên tới 194 tỷ USD vì cuộc chiến tàn khốc bùng phát từ cuối tháng 2 giữa Mỹ, Israel và Iran.
Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cảnh báo xung đột có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Đông bị thu hẹp từ 3,7-6%, tương đương mức thiệt hại từ 120 đến 194 tỷ USD. Mức suy giảm này thậm chí vượt quá cả mức tăng trưởng kinh tế mà khu vực đạt được trong năm 2025.
Về từng khu vực cụ thể, báo cáo nhận định Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 nước Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman và Bahrain, bị tổn thất nặng nề nhất với mức suy giảm từ 5,2-8,5%, tương đương giá trị thiệt hại từ 103-168 tỷ USD. Khu vực Cận Đông, còn gọi là vùng Levant với các nền kinh tế gồm Jordan, Syria, Lebanon và Palestine, cũng có thể bị co hẹp từ 5,2-8,7%, nhưng giá trị thiệt hại chỉ vào khoảng 17,3-28,9 tỷ USD do quy mô nền kinh tế khiêm tốn.
Khu vực Bắc Phi được cho là chịu tác động ít hơn, với mức suy giảm tối đa 0,4%, tương đương giá trị 3,2 tỷ USD.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc khuyến cáo Chính phủ các quốc gia khu vực đánh giá lại và tiến hành điều chỉnh các chính sách tài chính, kinh tế-xã hội, nhằm đảm bảo nền kinh tế có thể chống chọi hiệu quả hơn trước tác động bất lợi của xung đột.