Bắc Macedonia trở thành thành viên thứ 30 của NATO

VOV.VN - Ngày 27/3, Cộng hòa Bắc Macedonia đã trở thành thành viên của NATO, đây là thành viên thứ 30 của liên minh quân sự này.

Trong một tuyên bố gửi từ trụ sở Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Bắc Macedonia hiện đã là một phần của NATO – tổ chức gồm 30 quốc gia thành viên với gần 1 tỷ người. Việc này sẽ giúp cho khu vực Tây Balkan ổn định hơn, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn dù gặp không ít thách thức.

Cờ Bắc Macedonia và cờ NATO. Ảnh: keeptalkinggreece

Dự kiến, Tổng thư ký NATO sẽ chủ trì buổi lễ chính thức kết nạp Bắc Macedonia vào ngày 30/3 tới tại Brussels.

Bày tỏ vui mừng khi là thành viên của NATO, Tổng thống Cộng hòa Bắc Macedonia Stevo Pendarovski nhấn mạnh đây là thành công lịch sử sau ba thập kỷ độc lập của đất nước vì là thành viên NATO sẽ giúp cho an ninh quốc gia được đảm bảo.

Bắc Macedonia, với dân số khoảng 2 triệu người, là quốc gia tách ra sau khi Liên bang Nam Tư tan rã năm 1991. Bắc Macedonia trước năm 2019 với tên gọi là Macedonia, cùng tên với một tỉnh của Hy Lạp. Theo thỏa thuận năm 2018 với Hy Lạp, quốc gia này đã đổi tên thành Bắc Macedonia và Hy Lạp đã không phản đối nước này gia nhập NATO.

Trước đó, ngày 26/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã bật đèn xanh để Bắc Macedonia bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Idlib: Nga-Thổ thay đổi luật chơi, Mỹ và NATO nín lặng
Chiến sự Idlib: Nga-Thổ thay đổi luật chơi, Mỹ và NATO nín lặng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó cầu viện hỗ trợ về mặt quân sự của Mỹ và NATO nếu đối đầu trực diện với Nga trên trận địa Idlib (Syria).

Chiến sự Idlib: Nga-Thổ thay đổi luật chơi, Mỹ và NATO nín lặng

Chiến sự Idlib: Nga-Thổ thay đổi luật chơi, Mỹ và NATO nín lặng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó cầu viện hỗ trợ về mặt quân sự của Mỹ và NATO nếu đối đầu trực diện với Nga trên trận địa Idlib (Syria).

NATO họp khẩn, yêu cầu Nga, Syria ngừng chiến dịch quân sự tại Idlib
NATO họp khẩn, yêu cầu Nga, Syria ngừng chiến dịch quân sự tại Idlib

VOV.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO, Jens Stoltenberg ngày 28/2 kêu gọi Nga và Syria ngừng các chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib.

NATO họp khẩn, yêu cầu Nga, Syria ngừng chiến dịch quân sự tại Idlib

NATO họp khẩn, yêu cầu Nga, Syria ngừng chiến dịch quân sự tại Idlib

VOV.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO, Jens Stoltenberg ngày 28/2 kêu gọi Nga và Syria ngừng các chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib.

Mở rộng huấn luyện tại Iraq: Từ “NATO Arab” sang “NATO Trung Đông”?
Mở rộng huấn luyện tại Iraq: Từ “NATO Arab” sang “NATO Trung Đông”?

VOV.VN - Việc NATO hôm 12/2 quyết định mở rộng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq được cho là bước chuyển quan trọng từ “NATO Arab” sang “NATO Trung Đông”.

Mở rộng huấn luyện tại Iraq: Từ “NATO Arab” sang “NATO Trung Đông”?

Mở rộng huấn luyện tại Iraq: Từ “NATO Arab” sang “NATO Trung Đông”?

VOV.VN - Việc NATO hôm 12/2 quyết định mở rộng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq được cho là bước chuyển quan trọng từ “NATO Arab” sang “NATO Trung Đông”.

Quân đội Syria tấn công Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhờ NATO can thiệp
Quân đội Syria tấn công Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhờ NATO can thiệp

VOV.VN - Giữa lúc chiến sự Idlib leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này không có kế hoạch yêu cầu đồng minh NATO can thiệp quân sự vào Syria.

Quân đội Syria tấn công Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhờ NATO can thiệp

Quân đội Syria tấn công Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhờ NATO can thiệp

VOV.VN - Giữa lúc chiến sự Idlib leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này không có kế hoạch yêu cầu đồng minh NATO can thiệp quân sự vào Syria.

Phần Lan không tham gia tập trận chung NATO ở Na Uy vì dịch Covid-19
Phần Lan không tham gia tập trận chung NATO ở Na Uy vì dịch Covid-19

VOV.VN - Quân đội Phần Lan đã đưa ra thông báo chính thức rằng quốc gia này sẽ không tham gia cuộc tập trận chung NATO ở Na Uy vì dịch Covid-19.

Phần Lan không tham gia tập trận chung NATO ở Na Uy vì dịch Covid-19

Phần Lan không tham gia tập trận chung NATO ở Na Uy vì dịch Covid-19

VOV.VN - Quân đội Phần Lan đã đưa ra thông báo chính thức rằng quốc gia này sẽ không tham gia cuộc tập trận chung NATO ở Na Uy vì dịch Covid-19.

Không muốn “hy sinh một mình”, Thổ Nhĩ Kỳ đòi NATO hỗ trợ thêm ở Syria
Không muốn “hy sinh một mình”, Thổ Nhĩ Kỳ đòi NATO hỗ trợ thêm ở Syria

VOV.VN - Nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm "sự ủng hộ cụ thể từ tất cả đồng minh”, Tổng thống Erdogan đã yêu cầu NATO hỗ trợ thêm ở Syria.

Không muốn “hy sinh một mình”, Thổ Nhĩ Kỳ đòi NATO hỗ trợ thêm ở Syria

Không muốn “hy sinh một mình”, Thổ Nhĩ Kỳ đòi NATO hỗ trợ thêm ở Syria

VOV.VN - Nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm "sự ủng hộ cụ thể từ tất cả đồng minh”, Tổng thống Erdogan đã yêu cầu NATO hỗ trợ thêm ở Syria.