Bangladesh ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc trong 7 ngày để chặn Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Bangladesh ngày 3/4 đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 5/4 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Theo lệnh phong tỏa này, các văn phòng, công sở và tòa án sẽ phải đóng trong giai đoạn này; trong khi các nhà máy, công xưởng vẫn được tiếp tục hoạt động bình thường.

Việc Chính phủ Bangladesh cho phép các cơ sở sản xuất vẫn được mở cửa trong giai đoạn phong tỏa nhằm giúp duy trì công ăn việc làm cho công nhân, tránh cho họ bị mất việc và trở về quê, khiến tình trạng lây nhiễm phức tạp hơn.

Trong 24 giờ qua, Bangladesh ghi nhận hơn 6.800 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, mức kỷ lục trong 1 ngày từ trước tới nay. Tổng số người mắc Covid-19 tại nước này hiện đã là 624.500 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản nỗ lực tối đa ngăn tái bùng phát Covid-19 tại thủ đô Tokyo
Nhật Bản nỗ lực tối đa ngăn tái bùng phát Covid-19 tại thủ đô Tokyo

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Tamura Norihisa vừa khẳng định, chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết mình nhằm ngăn tái bùng phát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Tokyo.

Nhật Bản nỗ lực tối đa ngăn tái bùng phát Covid-19 tại thủ đô Tokyo

Nhật Bản nỗ lực tối đa ngăn tái bùng phát Covid-19 tại thủ đô Tokyo

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Tamura Norihisa vừa khẳng định, chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết mình nhằm ngăn tái bùng phát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Tokyo.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên
Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2/4 cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, đó là hơn 30% dân số Mỹ được chủng ngừa.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Mỹ đạt mục tiêu đầu tiên

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2/4 cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã đạt mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, đó là hơn 30% dân số Mỹ được chủng ngừa.

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2
4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

VOV.VN - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy, 4,5% số người từng mắc Covid-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

4,5% người từng mắc Covid-19 ở Ấn Độ tái dương tính SARS CoV-2

VOV.VN - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy, 4,5% số người từng mắc Covid-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19
Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

VOV.VN - Để tận hưởng thời tiết ấm lên vào cuối tháng 3, dân Anh lại tụ tập đông người (mà không đeo khẩu trang) ở Hyde Park, bất chấp đại dịch Covid-19 có mức độ truyền nhiễm siêu nhanh. Phải chăng do họ ỷ lại vào các đợt tiêm phòng vaccine vừa rồi?

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

VOV.VN - Để tận hưởng thời tiết ấm lên vào cuối tháng 3, dân Anh lại tụ tập đông người (mà không đeo khẩu trang) ở Hyde Park, bất chấp đại dịch Covid-19 có mức độ truyền nhiễm siêu nhanh. Phải chăng do họ ỷ lại vào các đợt tiêm phòng vaccine vừa rồi?

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19
Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19
Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.