Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng vì Hòa bình Võ Nguyên Giáp

VOV.VN- Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một vĩ nhân trong các vị danh tướng thế giới’.

Ngày 4/10, các hãng thông tấn lớn của thế giới đều đăng bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi những đóng góp của ông cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như đổi mới kinh tế hội nhập quốc tế sau này.

Hãng tin Reuters cho rằng, “chiến thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước những đội quân hùng hậu được trang bị kỹ lưỡng của phương Tây đã góp phần chấm dứt chủ nghĩa thuộc địa châu Âu trên khắp thế giới”.

Hãng tin này cũng nhắc lại lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng, “đầu hàng không có trong từ vựng của tôi”. Theo Đại tướng, bất cứ quân đội nào đấu tranh vì tự do cũng có “sức sáng tạo để đạt được những điều mà kẻ thù không bao giờ có thể lường trước hay tưởng tượng ra”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện đầy lịch lãm trước báo giới quốc tế (Ảnh AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn về cuốn sách “Võ Nguyên Giáp: Người chiến thắng ở Việt Nam”, tác giả Peter Mac Donald, một nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự và cũng là một vị tướng người Anh, đánh giá:“Ông ấy là người biết cơ bản về quân sự nhưng không được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, qua năm tháng, ông đã xây dựng một đội quân còn sơ khai lên các nhóm du kích rồi trở thành lực lượng lớn mạnh.

Ông chưa bao giờ nhận được hỗ trợ máy bay chiến đấu như lực lượng hiện đại cho đến gần cuối cuộc chiến họ mới có xe tăng nhưng ông có những yếu tố quan trọng hơn để giành được chiến thắng. Quân đội của ông ngày càng lớn mạnh và được huấn luyện bài bản”.

Vị Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam làm bao kẻ thù khiếp sợ ấy chỉ luôn tâm niệm về hòa bình và độc lập dân tộc. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters năm 2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm cơ quan của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, khi được đề nghị ký tặng một cuốn sách, ông đã viết và ký tên “Đại tướng vì Hòa bình”.

Trong bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hãng tin AP cũng miêu tả ông như một vị “Đại tướng vì Hòa bình” khi lên tiếng phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và vào những năm cuối đời Đại tướng cũng luôn khích lệ việc bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ với Mỹ.

AP  nhận định: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất sắc sảo và am tường các vấn đề chính trị thời sự cho tới khi ông lâm bệnh và phải nhập viện. Ở tuổi ngoài 90, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn thường xuyên tiếp các lãnh đạo thế giới đến thăm ông tại nhà riêng ở Hà Nội”.

Tờ New York Times cũng nêu bật vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển đất nước sau chiến tranh, đặc biệt, chính ông là người đã lên tiếng ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Tờ báo miêu tả, “trong những năm về già, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên tiếp các vị khách quốc tế tại nhà riêng ở Hà Nội, đọc nhiều văn học phương Tây, thưởng thức nhạc của Beethoven và Liszt”.

Sau khi thống nhất đất nước, ông là người tiên phong ủng hộ xu hướng theo đuổi Chủ nghĩa Xã hội thông qua cải cách thị trường tự do. Tờ báo của Mỹ cũng nhắc lại lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng, “trong quá khứ, thách thức lớn nhất của của chúng tôi là các cuộc ngoại xâm. Nhưng hiện nay Việt Nam đã độc lập và thống nhất, chúng tôi có thể giải quyết thách thức lớn nhất của chúng tôi. Thách thức đó là đói nghèo và tụt hậu kinh tế”.

Còn kênh BBC trích lời Tiến sỹ John Prados, Giám đốc các dự án tư liệu Việt Nam và Tình báo thuộc Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ đánh giá cao về con người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Ông là người luôn vì nhân dân. Tôi nghĩ điều đó mang lại cho ông sự kính trọng không chỉ của người dân Việt Nam, và tất nhiên, những chiến thắng vang dội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mang lại cho ông sự kính phục của chính những kẻ địch mà ông đánh bại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất
Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

VOV.VN - Đó là nhận xét của TS John Prados, một trong những nhà sử học hàng đầu của Mỹ nghiên cứu về Việt Nam - về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

Sử gia Mỹ: Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất

VOV.VN - Đó là nhận xét của TS John Prados, một trong những nhà sử học hàng đầu của Mỹ nghiên cứu về Việt Nam - về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Báo chí phương Tây "nghiêng mình" trước Tướng Giáp
Báo chí phương Tây "nghiêng mình" trước Tướng Giáp

VOV.VN - “Vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam qua đời”, đây là tiêu đề được nhiều báo chí phương Tây đồng loạt đăng tải.

Báo chí phương Tây "nghiêng mình" trước Tướng Giáp

Báo chí phương Tây "nghiêng mình" trước Tướng Giáp

VOV.VN - “Vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam qua đời”, đây là tiêu đề được nhiều báo chí phương Tây đồng loạt đăng tải.

Báo Pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo Pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lịch sử như là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của thế kỷ 20”.

Báo Pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo Pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lịch sử như là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của thế kỷ 20”.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi rất thanh thản"

VOV.VN -Đó là lời kể của Đại tá Nguyễn Huyên- người đã ở bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc Đại tướng lâm chung.

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giới trẻ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Dù nhiều bạn trẻ chưa một lần vinh dự được gặp Đại tướng, nhưng sự ra đi của người là nỗi mất mát vô cùng lớn lao.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Vị Đại tướng danh tiếng, “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần chiều 4/10/2013, ở tuổi 103.

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng
Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

VOV.VN - “Có thể ví Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài trong lịch sử của đất nước các bạn”.

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

Tướng Giáp - Người mà đối thủ cũng phải tôn trọng

VOV.VN - “Có thể ví Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một tượng đài trong lịch sử của đất nước các bạn”.