Bão Hagupit tàn phá Philippines

VOV.VN - Do mạng lưới liên lạc bị hư hại nên chưa thể ước tính được chính xác thiệt hại do bão.

Theo dự báo, hôm nay (8/12), bão Hagupit sẽ tiến vào thủ đô Manila của Philippines trước khi tiến vào Biển Đông vào ngày mai (9/12).

Bão Hagupit (ảnh: SCMP)
Chiều qua (7/12), nhiều người dân tại miền Trung Philippines đã trở về nhà sau khi bão Hagupit quét qua. Mặc dù cơn bão Hagupit suy yếu khi tiến vào Philippines nhưng đã gây thiệt hại về người và vật chất đáng kể khi đến thời điểm này đã có 5 người thiệt mạng do bão.

Mặc dù đã suy yếu sau khi đổ bộ vào miền Đông và Trung Philippines nhưng bão Hagupit vẫn mang theo gió lớn thổi bay nhiều nóc nhà, quật đổ cây cối, gây ngập lụt và khiến toàn bộ hệ thống điện, thông tin liên lạc trong khu vực bão đi qua bị cắt đứt.

Do mạng lưới liên lạc bị hư hại nên chưa thể ước tính được chính xác thiệt hại do bão. Hagupit gây ra tại những nơi nó đi qua. Ở một vài nơi, người dân và chính quyền địa phương cho biết gió mạnh khủng khiếp đã phá hủy nhiều ngôi nhà.

Ngay sau khi bão quét qua khu vực miền Trung, các con đường chính ở các khu vực của  đảo Leyte, Samar và phía Nam của đảo Luzon vẫn đang bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác cứu trợ.

Tướng Gregorio Catapang cho biết, gần 2.000 binh sĩ được huy động đang dọn dẹp đường sá và 2 sân bay ở Đông Samar để các khu vực bị bão tàn phá có thể tiếp nhận hàng hóa cứu trợ.

Ông Alexander Pama- Người phát ngôn Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho biết: "Ngay sau khi đường được dọn sạch, chúng tôi có thể tiến hành hoạt động cứu trợ tại một số khu vực như ở Samar. Hiện chúng tôi đang chờ mặt bằng được dọn sạch để có thể đáp được máy bay, sau đó, các hoạt động cứu trợ sẽ được bắt đầu”.

Trước đó, chính phủ Philippines đã huy động khoảng 120.000 binh sĩ đến trấn giữ ở những vị trí mà cơn bão sẽ đi qua, nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn, nạn hôi của và dọn dẹp các đống đổ nát.

Dự kiến hôm nay, bão Hagupit sẽ tiến vào thủ đô Manila của Philippines trước khi tiến vào Biển Đông vào ngày mai (9/12). Để đối phó với cơn bão mạnh, tại thủ đô Manila, các cơ quan chức năng cùng lực lượng tình nguyện đang khẩn trương đóng gói hàng hóa như đường, sữa, gạo để chuyển đến các khu vực có khả năng bị bão tấn công.

Cô Thelsa Biolena - Nhân viên Văn phòng Sở Phúc lợi xã hội cho biết: "Đội phản ứng nhanh của chúng tôi đã được triển khai tới các khu vực dự kiến sẽ bị cơn bão tấn công. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để đảm bảo rằng họ có thể xử lý các tình huống khẩn cấp trong lĩnh vực mà mình phụ trách".

Ngoài ra, các nhà chức trách thủ đô Manila cũng đã yêu cầu người dân thủ đô Manila chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão.

Liên quan đến việc hỗ trợ của quốc tế đối với Philippines sau cơn bão Hagupit, hiện gần một chục quốc gia, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu đã cam kết sẽ giúp đỡ Philippines trong trường hợp bão Hagupit gây tổn thất lớn.

Ủy viên Liên minh châu Âu về hỗ trợ nhân đạo, ông Christos Stylianides cho biết, một nhóm chuyên gia sẽ được triển khai để giúp đánh giá thiệt hại và những ứng phó cần thiết.

Tuy nhiên, phía Philippines cho biết, hiện chưa nhận được giúp đỡ nào từ quốc tế.

Ngoài ra, các nhà hoạt động môi trường và các tổ chức nhân quyền cho biết, họ sẽ đưa vấn đề bão Hagupit cùng những cơn bão lớn trong thời gian gần đây làm đề tài để nói trong hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu tại Paris (Pháp) vào năm 2015. Từ đó yêu cầu các chính phủ cam kết mạnh mẽ hơn nữa để giảm những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Hagupit đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ở Philippines
Bão Hagupit đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ở Philippines

VOV.VN - Đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào Philippines trong năm nay, vượt cả cơn bão Rammasun hồi tháng 7 vừa qua.

Bão Hagupit đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ở Philippines

Bão Hagupit đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng ở Philippines

VOV.VN - Đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào Philippines trong năm nay, vượt cả cơn bão Rammasun hồi tháng 7 vừa qua.

Tổng thống Philippines: Không được chủ quan với bão Hagupit
Tổng thống Philippines: Không được chủ quan với bão Hagupit

VOV.VN - Sớm nay 8/12, bão đổ bộ vào đảo nhỏ Sibuyan trước khi tràn qua khu vực cách thủ đô Manila 120km về phía Nam.

Tổng thống Philippines: Không được chủ quan với bão Hagupit

Tổng thống Philippines: Không được chủ quan với bão Hagupit

VOV.VN - Sớm nay 8/12, bão đổ bộ vào đảo nhỏ Sibuyan trước khi tràn qua khu vực cách thủ đô Manila 120km về phía Nam.

Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan
Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan

VOV.VN - Điều tồi tệ nhất là có khả năng cơn bão sẽ đi qua phía bắc thành phố Tacloban giống như siêu bão Haiyan năm ngoái.

Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan

Siêu bão Hagupit ập vào Philippines, dân lo thiệt hại giống bão Haiyan

VOV.VN - Điều tồi tệ nhất là có khả năng cơn bão sẽ đi qua phía bắc thành phố Tacloban giống như siêu bão Haiyan năm ngoái.

Bão Hagupit san phẳng nhiều nhà cửa ở Philippines
Bão Hagupit san phẳng nhiều nhà cửa ở Philippines

VOV.VN -Gió mạnh thổi bay các nóc nhà, quật đổ nhiều cây lớn và khiến hệ thống điện, thông tin liên lạc trong vùng bão bị ảnh hưởng trên diện rộng

Bão Hagupit san phẳng nhiều nhà cửa ở Philippines

Bão Hagupit san phẳng nhiều nhà cửa ở Philippines

VOV.VN -Gió mạnh thổi bay các nóc nhà, quật đổ nhiều cây lớn và khiến hệ thống điện, thông tin liên lạc trong vùng bão bị ảnh hưởng trên diện rộng

Philippines chạy đua với thời gian để đối phó với bão Hagupit
Philippines chạy đua với thời gian để đối phó với bão Hagupit

VOV.VN - Để đối phó với cơn bão mạnh, tại Thủ đô Manila, lực lượng tình nguyện đang hối hả đóng gói hàng hóa để chuyển đến các khu vực có thể sẽ bị bão tấn công.

Philippines chạy đua với thời gian để đối phó với bão Hagupit

Philippines chạy đua với thời gian để đối phó với bão Hagupit

VOV.VN - Để đối phó với cơn bão mạnh, tại Thủ đô Manila, lực lượng tình nguyện đang hối hả đóng gói hàng hóa để chuyển đến các khu vực có thể sẽ bị bão tấn công.

Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit
Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo thông báo chính thức có 1,2 triệu người đã được đưa tới hơn 1.500 trung tâm sơ tán trên khắp khu vực miền Trung Philippines.

Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit

Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo thông báo chính thức có 1,2 triệu người đã được đưa tới hơn 1.500 trung tâm sơ tán trên khắp khu vực miền Trung Philippines.

Hình ảnh bão Hagupit hoành hành Philippines
Hình ảnh bão Hagupit hoành hành Philippines

VOV.VN - Bão Hagupit đã tràn vào bờ biển phía đông miền trung Philippines vào cuối ngày 6/12 mang theo gió giật và mưa lớn như dự kiến.

Hình ảnh bão Hagupit hoành hành Philippines

Hình ảnh bão Hagupit hoành hành Philippines

VOV.VN - Bão Hagupit đã tràn vào bờ biển phía đông miền trung Philippines vào cuối ngày 6/12 mang theo gió giật và mưa lớn như dự kiến.