Báo Hoàn cầu: Trung Quốc lớn nhưng không mạnh

VOV.VN - Thế giới không nhìn nước lớn hay nhỏ mà nhìn anh mạnh hay yếu.

Ngày 11/8, mạng Hoàn Cầu có bài “Trung Quốc ngày nay là nước lớn nhưng không phải là nước mạnh”, nội dung chính như sau: Theo Học giả Trung Quốc Hồ Tiên Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản mới đây tự xưng rằng, Nhật Bản là “nước lớn”, gây nên việc tranh cãi về sự “lớn” hay “nhỏ” đối với một Quốc gia. Nhìn nhận một nước lớn hay nhỏ, nhìn chung các ý kiến đều đánh giá về dân số, diện tích (bao gồm cả biển), quy mô nền kinh tế, tầm ảnh hưởng chính trị quốc tế…

Trung Quốc trong mắt thế giới là nước lớn, vì dân số đứng đầu thế giới, nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, có diện tích tới 9,6 triệu km2 lục địa và 3 triệu km biển. Ngoài ra, Trung Quốc còn là nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, việc Trung Quốc đưa ra phương châm “Ngoại giao nước lớn” là phù hợp với tình hình thực tế của Trung Quốc.

Trung Quốc đang muốn phô trương sức mạnh Hải quân của mình (Ảnh AP)

Việc Nhật Bản tự xưng là “nước lớn” Trung Quốc cũng không nên cười nhạo, quá đi vào việc mổ xẻ cách gọi nước “lớn” hay “nhỏ” sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa thực tế.

Mỹ không cần phải khẳng định mình là “nước lớn”, nhưng không ai có thể phủ nhận được điều này, ngày nay Mỹ là một nước lớn mạnh nhất thế giới, thậm chí là một siêu cường. Singapore bị xem là “nước nhỏ” nhưng tầm ảnh hưởng chính trị quốc tế khiến nhiều nước khác ngưỡng mộ.

Danh hiệu “nước lớn” là thứ hư vinh, cho người ta có cảm giác “nước lớn” là ảnh hưởng quốc tế lớn. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều khi trong xử lý các vấn đề quốc tế, đương nhiên là phải coi trọng thực lực, nước có mạnh, ảnh hưởng được nâng tầm thì mới được thế giới tôn trọng và cho mình là nước lớn. Thế giới không nhìn nước lớn hay nhỏ mà nhìn anh mạnh hay yếu, vì vậy danh từ tự xưng “nước lớn” ngoài việc mang lại một chút hư vinh cho người dân thiếu tự tin, nó sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích thực chất nào cho đất nước. Trái lại, việc mang danh “nước lớn” sẽ buộc phải đóng góp nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế hơn.

Trung Quốc ngày nay là nước lớn nhưng không phải là nước mạnh. Điều này nhắc nhở Trung Quốc cần đặt trọng tâm hơn ở các vấn đề xây dựng mạnh hay không mạnh, nếu không dễ làm lệch định hướng xây dựng và phát triển của Trung Quốc. Mặc cho Nhật Bản tự xưng là “lớn” hay “nhỏ”, Trung Quốc chỉ nên xây dựng đất nước mình mạnh hơn.

Bình luận về sức mạnh của Trung Quốc, tạp chí The Diplomat của Nhật cho rằng trong khi bá quyền của Mỹ được điều tiết theo ý thức hệ tương đối tự do và nếu coi Mỹ là đế chế thì đó là đế chế sức mạnh mềm, thì mặc dù Trung Quốc có sức mạnh nhưng “Trung Quốc sẽ không bao giờ trở nên vĩ đại nếu nước này không bảo vệ cho mục đích cao hơn bản thân mình. Thực tế, Trung Quốc hiện có cách nghĩ nhỏ nhen, lợi ích cá nhân và thực dụng, chỉ nhằm tối đa hóa lợi ích và sức mạnh Quốc gia. Trung Quốc chưa quan tâm nhiều tới quản trị toàn cầu, đồng thời chưa có các đồng minh và có các mối quan hệ căng thẳng với nhiều nước trên thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đóng cửa hàng trăm nhà máy sau vụ nổ ở Giang Tô
Trung Quốc đóng cửa hàng trăm nhà máy sau vụ nổ ở Giang Tô

VOV.VN - Khoảng 214 nhà máy ở thành phố Tô Châu và 54 nhà máy ở thành phố Côn Sơn sẽ không mở cửa trở lại nếu không được phép của chính phủ.

Trung Quốc đóng cửa hàng trăm nhà máy sau vụ nổ ở Giang Tô

Trung Quốc đóng cửa hàng trăm nhà máy sau vụ nổ ở Giang Tô

VOV.VN - Khoảng 214 nhà máy ở thành phố Tô Châu và 54 nhà máy ở thành phố Côn Sơn sẽ không mở cửa trở lại nếu không được phép của chính phủ.

Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn
Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn

VOV.VN - Tai nạn liên quan tới xe khách, xe tải và xe 7 chỗ.

Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn

Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn

VOV.VN - Tai nạn liên quan tới xe khách, xe tải và xe 7 chỗ.

Nhận diện thế hệ 8x Trung Quốc: Yêu nước là chuyện xa vời
Nhận diện thế hệ 8x Trung Quốc: Yêu nước là chuyện xa vời

VOV.VN - Thế hệ 8x Trung Quốc cho rằng cần phải sống tốt với cuộc sống hiện tại mới là vấn đề quan trọng nhất.

Nhận diện thế hệ 8x Trung Quốc: Yêu nước là chuyện xa vời

Nhận diện thế hệ 8x Trung Quốc: Yêu nước là chuyện xa vời

VOV.VN - Thế hệ 8x Trung Quốc cho rằng cần phải sống tốt với cuộc sống hiện tại mới là vấn đề quan trọng nhất.

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Ông Quách Bá Hùng bị điều tra về hành vi "nhận tiền để giúp người khác thăng quan tiến chức".

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Ông Quách Bá Hùng bị điều tra về hành vi "nhận tiền để giúp người khác thăng quan tiến chức".

Tiêm kích Nhật theo dấu máy bay Trung Quốc ở khu vực tranh chấp
Tiêm kích Nhật theo dấu máy bay Trung Quốc ở khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản trả lời Reuters cho biết, Nhật Bản không có thông tin về cáo buộc của phía Trung Quốc.

Tiêm kích Nhật theo dấu máy bay Trung Quốc ở khu vực tranh chấp

Tiêm kích Nhật theo dấu máy bay Trung Quốc ở khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản trả lời Reuters cho biết, Nhật Bản không có thông tin về cáo buộc của phía Trung Quốc.

Trung Quốc: 18 nghi phạm trong vụ “khủng bố” ở Tân Cương ra đầu thú
Trung Quốc: 18 nghi phạm trong vụ “khủng bố” ở Tân Cương ra đầu thú

VOV.VN - Một quan chức thuộc đồn cảnh sát huyện Shache cho biết những nghi phạm đã đầu thú và sẽ được giảm tội.

Trung Quốc: 18 nghi phạm trong vụ “khủng bố” ở Tân Cương ra đầu thú

Trung Quốc: 18 nghi phạm trong vụ “khủng bố” ở Tân Cương ra đầu thú

VOV.VN - Một quan chức thuộc đồn cảnh sát huyện Shache cho biết những nghi phạm đã đầu thú và sẽ được giảm tội.

Trung Quốc ra sách “lý giải” đường 9 đoạn phi lý của mình
Trung Quốc ra sách “lý giải” đường 9 đoạn phi lý của mình

VOV.VN - Trung Quốc gần đây đã xuất bản cuốn sách đầu tiên với những giả thuyết giải thích việc hình thành đường 9 đoạn cực kỳ vô lý của nước này.

Trung Quốc ra sách “lý giải” đường 9 đoạn phi lý của mình

Trung Quốc ra sách “lý giải” đường 9 đoạn phi lý của mình

VOV.VN - Trung Quốc gần đây đã xuất bản cuốn sách đầu tiên với những giả thuyết giải thích việc hình thành đường 9 đoạn cực kỳ vô lý của nước này.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Trung Quốc điều tra “quan đơn thân” trên phạm vi toàn quốc
Trung Quốc điều tra “quan đơn thân” trên phạm vi toàn quốc

VOV.VN - Theo quy định, “quan đơn thân” không được nắm cương vị lãnh đạo trong các cơ quan quan trọng của Trung Quốc.

Trung Quốc điều tra “quan đơn thân” trên phạm vi toàn quốc

Trung Quốc điều tra “quan đơn thân” trên phạm vi toàn quốc

VOV.VN - Theo quy định, “quan đơn thân” không được nắm cương vị lãnh đạo trong các cơ quan quan trọng của Trung Quốc.

Trung Quốc: Xe bus rơi xuống vực, 40 người thiệt mạng
Trung Quốc: Xe bus rơi xuống vực, 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra có 11  người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Lhasa, chấn thương của những người này không đe dọa đến tính mạng.

Trung Quốc: Xe bus rơi xuống vực, 40 người thiệt mạng

Trung Quốc: Xe bus rơi xuống vực, 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra có 11  người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Lhasa, chấn thương của những người này không đe dọa đến tính mạng.

Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài
Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài

VOV.VN - Hãng Apple, chuỗi cửa hàng KFC, McDonald's, tập đoàn bán lẻ Wal-Mart, cafe Starbucks và 12 doanh nghiệp ô tô Nhật bản đều nằm trong danh sách điều tra.

Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài

Trung Quốc tuyên bố sẽ phạt nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài

VOV.VN - Hãng Apple, chuỗi cửa hàng KFC, McDonald's, tập đoàn bán lẻ Wal-Mart, cafe Starbucks và 12 doanh nghiệp ô tô Nhật bản đều nằm trong danh sách điều tra.

Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông
Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Dù Trung Quốc có hành động ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế, ông Vương Nghị vẫn khăng khăng chối bỏ cáo buộc của Mỹ.

Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Dù Trung Quốc có hành động ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế, ông Vương Nghị vẫn khăng khăng chối bỏ cáo buộc của Mỹ.

 617 người chết do động đất tại Vân Nam, Trung Quốc
617 người chết do động đất tại Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN -Số người thiệt mạng trong trận động đất cường độ mạnh 6,5 độ richter xảy ra hôm 3/8 vừa qua đã tăng lên 617 người.

 617 người chết do động đất tại Vân Nam, Trung Quốc

617 người chết do động đất tại Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN -Số người thiệt mạng trong trận động đất cường độ mạnh 6,5 độ richter xảy ra hôm 3/8 vừa qua đã tăng lên 617 người.