Bất chấp Trung Quốc phản đối, Mỹ không từ bỏ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN -Người phụ trách truyền thông Hải quân Mỹ cho biết “Chúng tôi có quyền tự do bay trên không phận quốc tế”

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc hôm thứ Sáu (22/5) đã leo ​​thang căng thẳng về vấn đề Biển Đông, sau khi hải quân Trung Quốc liên tục cảnh báo và yêu cầu máy bay tuần tra Mỹ rời khỏi khu vực mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo.

Mỹ liên tục đưa các máy bay trinh sát đi tuần tra trên khu vực mà Trung Quốc xây dựng đảo trái phép trên Biển Đông, động thái này dường như thách thức các tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ. Các thách thức này càng gia tăng hơn nữa, khi Lầu Năm Góc cho biết đang thảo luận về việc gửi tàu chiến tới vùng biển mà Mỹ khẳng định là vùng biển quốc tế, còn Trung Quốc lại nói là vùng do nước này kiểm soát.

Sĩ quan Hải quân Mỹ chuẩn bị lên máy bay SeaHawk (Ảnh AFP/Getty)

Kế hoạch tuần tra giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đáp trả những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo mới trên  Biển Đông, hòng củng cố tuyên bố rằng, nước này có chủ quyền với phần lớn diện tích trên Biển Đông. Động thái này là một thách thức trực tiếp đối với Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực.

Chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ "cực kỳ bất mãn" với việc Mỹ cho các máy bay trinh sát đi tuần tra. Nước này kêu gọi Mỹ chấm dứt các hành động mà họ cho là gây “leo thang căng thẳng”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo ngày 22/5 đã cảnh báo rằng các chuyến bay tuần tra của Mỹ, mà ông gọi là "rất vô trách nhiệm và nguy hiểm", là "có khả năng gây ra tai nạn".

Nhưng chính quyền Obama vẫn giữ nguyên quan điểm khi nói rằng máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ thực hiện tuần tra trên không phận quốc tế. Các quan chức của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc cho biết, việc Trung Quốc cải tạo đảo đá phi pháp ở Biển Đông đã “phá hoại sự ổn định trong khu vực” và rằng Trung Quốc không được phép xây bãi đáp máy bay trên quần đảo Trường Sa.

"Việc cải tạo đảo diễn ra quá nhanh", Trung tá William Marks, phụ trách truyền thông của Hải quân Mỹ, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm thứ Sáu (22/5). "Thực sự là quá nhanh - nhanh hơn chúng ta có thể hình dung". Ông cho biết, Hải quân không có ý định dừng các chuyến bay trinh sát hằng ngày.

"Chúng tôi có quyền tự do bay trên không phận quốc tế," Trung tá Marks nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Trung Quốc làm nhiễu tín hiệu máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đông
Trung Quốc làm nhiễu tín hiệu máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN -Quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã dùng thủ thuật điện tử làm nghẽn tín hiệu khiến máy bay Mỹ khó có thể truyền thông tin về cơ quan đầu não.

Trung Quốc làm nhiễu tín hiệu máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đông

Trung Quốc làm nhiễu tín hiệu máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN -Quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã dùng thủ thuật điện tử làm nghẽn tín hiệu khiến máy bay Mỹ khó có thể truyền thông tin về cơ quan đầu não.

Trung Quốc cảnh báo áp dụng biện pháp mạnh với Mỹ trên Biển Đông
Trung Quốc cảnh báo áp dụng biện pháp mạnh với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN -Ông Hồng Lỗi cảnh báo, Trung Quốc sẽ theo dõi sát tình hình đồng thời sẽ áp dụng những biện pháp đảm an ninh cần thiết.

Trung Quốc cảnh báo áp dụng biện pháp mạnh với Mỹ trên Biển Đông

Trung Quốc cảnh báo áp dụng biện pháp mạnh với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN -Ông Hồng Lỗi cảnh báo, Trung Quốc sẽ theo dõi sát tình hình đồng thời sẽ áp dụng những biện pháp đảm an ninh cần thiết.

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông
Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Video này được ghi từ máy bay do thám hiện đại bậc nhất P-8A Poseidon của hải quân Mỹ hôm 20/5.

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

Hải quân Mỹ công bố video Trung Quốc bồi cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Video này được ghi từ máy bay do thám hiện đại bậc nhất P-8A Poseidon của hải quân Mỹ hôm 20/5.

Trung Quốc có 18 tháng gia tăng “gây hấn” với Mỹ trên Biển Đông?
Trung Quốc có 18 tháng gia tăng “gây hấn” với Mỹ trên Biển Đông?

VOV.VN - Financial Review nhận định từ giờ đến khi Mỹ có Tổng thống mới là khoảng thời gian Bắc Kinh tận dụng để thử thách Washington trên Biển Đông.

Trung Quốc có 18 tháng gia tăng “gây hấn” với Mỹ trên Biển Đông?

Trung Quốc có 18 tháng gia tăng “gây hấn” với Mỹ trên Biển Đông?

VOV.VN - Financial Review nhận định từ giờ đến khi Mỹ có Tổng thống mới là khoảng thời gian Bắc Kinh tận dụng để thử thách Washington trên Biển Đông.

Căng thẳng Trung- Mỹ leo thang sau vụ xua đuổi máy bay trên Biển Đông
Căng thẳng Trung- Mỹ leo thang sau vụ xua đuổi máy bay trên Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc phản ứng gay gắt trước việc máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông. Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra

Căng thẳng Trung- Mỹ leo thang sau vụ xua đuổi máy bay trên Biển Đông

Căng thẳng Trung- Mỹ leo thang sau vụ xua đuổi máy bay trên Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc phản ứng gay gắt trước việc máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông. Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra

Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc trừng phạt Trung Quốc
Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc trừng phạt Trung Quốc

Hai Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain và Jack Reed muốn Bộ Quốc phòng nước này không mời Trung Quốc tới cuộc tập trận lớn RIMPAC vào năm tới.

Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc trừng phạt Trung Quốc

Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc trừng phạt Trung Quốc

Hai Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain và Jack Reed muốn Bộ Quốc phòng nước này không mời Trung Quốc tới cuộc tập trận lớn RIMPAC vào năm tới.