Bế tắc chính trị ở Bulgaria được giải quyết sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội

VOV.VN - Ngày 6/6, Quốc hội Bulgaria đã thông qua việc thành lập một chính phủ liên minh chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 2 năm.

Chính phủ liên minh do Thủ tướng Nikolai Denkov đứng đầu Liên minh "Chúng tôi tiếp tục thay đổi-Bulgaria Dân chủ" (PP-DB) và liên minh GERB-UDF đã nhận được đa số phiếu tín nhiệm trong Quốc hội.

Theo quy định, cần ít nhất 121 phiếu bầu để nội các mới vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả công bố cho biết có sự tham gia bỏ phiếu của 201 đại biểu, 132 người đã bỏ phiếu đồng ý và 69 người phản đối.

Như vậy, chính phủ liên minh đã vượt qua cuộc bỏ phiếu để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt hai năm qua.

Ông Denkov khẳng định việc thành lập chính phủ mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển hội nhập của Bulgaria trong giai đoạn mới. Ông chia sẻ thêm mục tiêu quan trọng của nước này là việc gia nhập khu vực Schengen và tham gia khu vực Eurozone.

Trước đó, ông Denkov đã trình bày dự thảo nội các cho Tổng thống Rumen Radev trong ngày 5/6. Ông Denkov được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ với cơ cấu nội các gồm 19 bộ trưởng, một trong số đó là phó thủ tướng.

Hồi cuối tháng 5, hai liên minh lớn nhất nước này đã nhất trí thành lập chính phủ liên minh trong nỗ lực chấm dứt các bế tắc chính trị kéo dài hai năm. Liên minh này cũng nhất trí thành lập chính phủ liên minh với vị trí thủ tướng và phó thủ tướng luân phiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria tiến hành bầu cử để giải quyết khủng hoảng chính trị
Bulgaria tiến hành bầu cử để giải quyết khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Ngày 2/4, hàng triệu cử tri Bulgaria đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong vòng 2 năm qua ở nước này nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị và xung đột xã hội đã kéo dài trong một thời gian dài.

Bulgaria tiến hành bầu cử để giải quyết khủng hoảng chính trị

Bulgaria tiến hành bầu cử để giải quyết khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Ngày 2/4, hàng triệu cử tri Bulgaria đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong vòng 2 năm qua ở nước này nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị và xung đột xã hội đã kéo dài trong một thời gian dài.

Bulgaria tổ chức bầu cử lần thứ 5 trong 2 năm với hy vọng vượt qua bế tắc chính trị
Bulgaria tổ chức bầu cử lần thứ 5 trong 2 năm với hy vọng vượt qua bế tắc chính trị

VOV.VN - Các cử tri Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật (2/4) cho cuộc bầu cử thứ 5 của nước này trong vòng 2 năm, với hy vọng vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Bulgaria tổ chức bầu cử lần thứ 5 trong 2 năm với hy vọng vượt qua bế tắc chính trị

Bulgaria tổ chức bầu cử lần thứ 5 trong 2 năm với hy vọng vượt qua bế tắc chính trị

VOV.VN - Các cử tri Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật (2/4) cho cuộc bầu cử thứ 5 của nước này trong vòng 2 năm, với hy vọng vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

EC khởi động dự án với Bulgaria để kiểm soát dòng người di cư trái phép
EC khởi động dự án với Bulgaria để kiểm soát dòng người di cư trái phép

VOV.VN - Ngày 20/3, Ủy ban châu Âu cho biết, sẽ khởi động một dự án thí điểm với Bulgaria về việc ngăn chặn những người đến bất thường, tăng cường quản lý biên giới và di cư. Dự án thí điểm nhằm hỗ trợ Bulgaria triển khai các hoạt động thực tiễn trong việc đẩy nhanh thủ tục xin tị nạn và hồi hương đạt hiệu quả.

EC khởi động dự án với Bulgaria để kiểm soát dòng người di cư trái phép

EC khởi động dự án với Bulgaria để kiểm soát dòng người di cư trái phép

VOV.VN - Ngày 20/3, Ủy ban châu Âu cho biết, sẽ khởi động một dự án thí điểm với Bulgaria về việc ngăn chặn những người đến bất thường, tăng cường quản lý biên giới và di cư. Dự án thí điểm nhằm hỗ trợ Bulgaria triển khai các hoạt động thực tiễn trong việc đẩy nhanh thủ tục xin tị nạn và hồi hương đạt hiệu quả.

Thêm một vụ tai nạn liên quan đến xe chở người di cư ở Bulgaria
Thêm một vụ tai nạn liên quan đến xe chở người di cư ở Bulgaria

VOV.VN - Nhà chức trách Bulgaria hôm qua (26/2) cho biết, ít nhất 1 người chết và 32 người bị thương trong một vụ tai nạn xe chở người di cư xảy cùng ngày tại nước này.

Thêm một vụ tai nạn liên quan đến xe chở người di cư ở Bulgaria

Thêm một vụ tai nạn liên quan đến xe chở người di cư ở Bulgaria

VOV.VN - Nhà chức trách Bulgaria hôm qua (26/2) cho biết, ít nhất 1 người chết và 32 người bị thương trong một vụ tai nạn xe chở người di cư xảy cùng ngày tại nước này.

Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 
Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 

VOV.VN - Các công tố viên Bulgaria đã buộc tội 6 người sau khi 18 người di cư Afghanistan được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia hôm 17/2.

Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 

Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 

VOV.VN - Các công tố viên Bulgaria đã buộc tội 6 người sau khi 18 người di cư Afghanistan được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia hôm 17/2.

Bulgaria phát hiện 18 thi thể người nhập cư trái phép trong xe tải bỏ hoang
Bulgaria phát hiện 18 thi thể người nhập cư trái phép trong xe tải bỏ hoang

VOV.VN - Ngày 17/2, các quan chức chính quyền Bulgaria cho biết ít nhất 18 người trong đó có một trẻ em, được phát hiện đã tử vọng trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia.

Bulgaria phát hiện 18 thi thể người nhập cư trái phép trong xe tải bỏ hoang

Bulgaria phát hiện 18 thi thể người nhập cư trái phép trong xe tải bỏ hoang

VOV.VN - Ngày 17/2, các quan chức chính quyền Bulgaria cho biết ít nhất 18 người trong đó có một trẻ em, được phát hiện đã tử vọng trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia.