Belarus mở rộng danh sách trừng phạt đối với châu Âu

VOV.VN - Belarus đưa ra các biện pháp đáp trả cứng rắn sau khi châu Âu công bố danh sách trừng phạt bổ sung đối với một loạt quan chức nước này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Belarus-1, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cho biết nước này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên minh châu Âu bằng cách mở rộng các hạn chế đối với ban lãnh đạo EU.

Ông Vladimir Makei cho biết trong cuộc họp về chính sách đối ngoại do Tổng thống Alexander Lukashenko chủ trì đã thảo luận các bước đi nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của châu Âu. Theo đó, Belarus sẽ mở rộng danh sách các lệnh trừng phạt cá nhân đối với “đại diện của lãnh đạo Liên minh châu Âu, lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu”.

Ngoại trưởng Makei lưu ý rằng EU và các nước riêng lẻ đang cố gắng chỉ trích Belarus về các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Ông cũng cáo buộc những chỉ trích của EU bị chính trị hóa một cách giả tạo. Belarus quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán trong lĩnh vực này cho đến khi châu Âu từ bỏ "chính sách hiện tại của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu và Ngân hàng Đầu tư châu Âu", khiến các chương trình hợp tác với Belarus bị đóng băng.

Trước đó, ngày 2/10, EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với một số quan chức Belarus, cáo buộc họ làm sai lệch cuộc bầu cử tổng thống và sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình. Tổng cộng, 40 người đã bị trừng phạt, chủ yếu là các quan chức an ninh và đại diện các cơ quan bầu cử của Belarus.

Tiếp đó, ngày 19/11, các bộ trưởng ngoại giao EU đã thông qua một danh sách trừng phạt mới chống lại Belarus. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận ngoại giao châu Âu, Josep Borrell, cho rằng EU sẽ không cung cấp tài chính cho chính quyền Belarus, thay vào đó sẽ được chuyển cho các tổ chức phi chính phủ ở nước cộng hòa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus điện đàm về vấn đề hợp tác song phương
Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus điện đàm về vấn đề hợp tác song phương

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, ngày 4/11, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm, trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương và tình hình ở Nagorno-Karabakh.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus điện đàm về vấn đề hợp tác song phương

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus điện đàm về vấn đề hợp tác song phương

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, ngày 4/11, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm, trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương và tình hình ở Nagorno-Karabakh.

Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan
Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Hôm qua (31/10), Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus tuyên bố đóng cửa biên giới quốc gia, tạm thời không cho phép người nước ngoài và các đối tượng không có tư cách công dân nhập cảnh vào quốc gia Đông Âu này bắt đầu từ hôm nay (1/11).

Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Hôm qua (31/10), Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus tuyên bố đóng cửa biên giới quốc gia, tạm thời không cho phép người nước ngoài và các đối tượng không có tư cách công dân nhập cảnh vào quốc gia Đông Âu này bắt đầu từ hôm nay (1/11).

Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ
Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN - Lý do đóng cửa một phần biên giới được Belarus đưa ra là nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ

Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN - Lý do đóng cửa một phần biên giới được Belarus đưa ra là nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.