Bỉ chính thức tuyên bố phong toả lần 2 nhằm khống chế dịch COVID-19

VOV.VN - Từ ngày 2/11, nước Bỉ sẽ thực hiện lệnh phong toả trong vòng 6 tuần như là giải pháp cuối cùng để tránh sự sụp đổ của hệ thống y tế trước làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bùng phát.

Vào ngày 30/10, chính phủ Bỉ đã chính thức tuyên bố lệnh phong toả lần thứ 2 có hiệu lực từ ngày 2/11 đến 13/12 với các quy định siết chặt mới.

Trong vòng một tháng rưỡi kể từ ngày 2/11, tại Bỉ, đời sống xã hội sẽ bị hạn chế ở mức tối đa trong khi nền kinh tế tiếp tục duy trì hoạt động ở mức thấp.

Các điểm nổi bật mới trong quyết định phong toả lần 2 này là:

Hạn chế tối đa các mối tiếp xúc xã hội

Mỗi thành viên gia đình chỉ được phép duy trì một mối tiếp xúc gần gũi mà không cần giữ khoảng cách. Khi một người thân thích đến nhà chơi thì gia đình đó không được đón tiếp thêm khách nào khác. Tuy nhiên, những người sống một mình ngoài mối quan hệ mật thiết này có thể mời thêm một người thứ hai đến nhà chơi song không được cùng vào một thời điểm. Hội họp bốn người ngoài nhà vẫn được phép với điều kiện phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu

Các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa song có thể thực hiện dịch vụ đến lấy hay giao tại nhà. Tiệm cắt tóc và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp phải đóng cửa.

Các cửa hàng tiếp tục mở cửa bao gồm: các cửa hàng bán thực phẩm, thức ăn gia súc, hiệu thuốc, sách báo, các cửa hàng bán xăng, viễn thông, các cửa hàng bán các vật tư y tế cho các dịch vụ cấp cứu, các cửa hàng bán hoa, các cửa hàng sửa xe, các tiệm giặt là....

Đóng cửa các điểm vui chơi - giải trí

Các công viên giải trí và các điểm cắm trại phải đóng cửa sau ngày 3/11. Vườn thú, bể bơi... đóng cửa.

Hạn chế số người tham dự các lễ hiếu, hỉ

Tối đa 15 người được phép tham dự đám tang và không được tổ chức tiệc trà. Đám cưới chỉ được phép diễn ra với sự hiện diện của cô dâu, chú rể, người làm chứng và đại diện của chính quyền thực hiện nghi lễ.

Kéo dài kỳ nghỉ thu

Kỳ nghỉ thu dành cho học sinh và sinh viên sẽ kéo dài đến ngày 15/11. Sau đó, đến trường kết hợp học từ xa sẽ là phương án được áp dụng theo cấp học.

Đóng cửa một phần khách sạn

Các khách sạn vẫn được phép mở cửa song phải đóng cửa nhà hàng và quán bar và chỉ có thể thực hiện dịch vụ ăn uống tại phòng.

Triển khai giờ giới nghiêm theo vùng

Khung giờ giới nghiêm chung không được áp dụng trên toàn nước Bỉ mà được triển khai khác nhau theo từng vùng. Ví dụ, tại thành phố Antwerp, thủ phủ của vùng Flanders, giờ giới nghiêm là từ 24h đêm đến 5h sáng.

Làm việc từ xa 

Làm việc từ xa là điều bắt buộc nếu có thể. Trong trường hợp không thực hiện được cơ chế làm việc từ xa, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang là nguyên tắc tại nơi làm việc.

Tuy các quy định mới được siết chặt, song biện pháp phong toả lần thứ 2 này có phần nhẹ hơn so với lênh phong toả thứ nhất được triển khai tại Bỉ vào tháng 3 năm nay.

Khác với lệnh phong toả lần 1, việc di chuyển vì những mục đích không khẩn thiết vẫn được phép và Bỉ không đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, các chính trị gia và các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên đi đến các tụ điểm đông người như cửa hàng, các khu phố mua sắm hay đi ra ngoài lãnh thổ Bỉ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin VTM tối ngày 30/10, Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke cho biết cửa hàng và những phố xá mua sắm đông đúc là những tụ điểm nguy hiểm tiềm tàng để virus lây lan, điều mà chúng ta khó có thể thấy. Ông nói: “Ở nơi tụ hội 100 người, rất có thể có người nhiễm virus. Mặc dù họ không có biểu hiện phát bệnh song họ nguy hiểm lây cho những người khác. Và những người bị lây sau đó phát bệnh nặng hơn và cần nhập viện”.

Quyết định phong toả lần 2 này được đánh giá là giải pháp cuối cùng và thậm chí được ví như 'lối thoát cuối cùng' để kìm hãm tốc độ lây lan virus COVID-19 đang gia tăng mạnh tại Bỉ và nhằm tránh sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc y tế.

Tân Thủ tướng  Bỉ Alexander De Croo phát biểu: “Đúng, đây là phong toả vì ở thời điểm này chúng ta chỉ có một sự lựa chọn.... Một thử thách chung lâu dài”.

Bộ trưởng Y tế Vandenbroucke cũng cho hay: “Đó là một quyết định không dễ dàng. Song nếu chúng ta không thực hiện thì thời điểm cánh cửa phòng chăm sóc tích cực sẽ đóng đối với nhiều bệnh nhân sẽ đến. Đó là lúc mà nhân viên y tế phải lựa chọn sẽ cứu ai, điều mà họ không muốn làm, chúng tôi không muốn và không ai trong chúng ta muốn. Hay nói cách khác: Chúng ta tạm chia cách để sau đó còn cơ hội gặp lại nhau”.

Theo số liệu mới nhất của Viện Y tế Cộng đồng Sciensano (Bỉ), tổng số ca nhiễm virus COVID-19 tại Bỉ  tiếp tục tịnh tiến với trung bình gần 16.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong tuần 25 - 31/10, theo ước tính trung bình 648 người nhập viện vì nhiễm virus COVID-19 tại Bỉ, tăng 49%. Trong giai đoạn từ 22 đến 28/10, trung bình mỗi ngày có 102 người chết vì COVID-19 tại Bỉ, đưa tổng số người chết do COVID-19 tại nước này lên tới 11.625 người kể từ khi đại dịch này bùng phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 19/10, các quy định phòng chống Covid-19 mới và mạnh mẽ hơn bắt đầu được áp dụng trên toàn nước Bỉ trong vòng tối thiểu một tháng.

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bỉ siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 19/10, các quy định phòng chống Covid-19 mới và mạnh mẽ hơn bắt đầu được áp dụng trên toàn nước Bỉ trong vòng tối thiểu một tháng.

Bỉ thu về công quỹ hàng trăm triệu euro “tiền phạt corona”
Bỉ thu về công quỹ hàng trăm triệu euro “tiền phạt corona”

VOV.VN - Cơ quan Công tố Bỉ ước tính sẽ thu về công quỹ ít nhất trên 550 triệu euro tiền xử phạt các vi phạm quy định phong toả xã hội.

Bỉ thu về công quỹ hàng trăm triệu euro “tiền phạt corona”

Bỉ thu về công quỹ hàng trăm triệu euro “tiền phạt corona”

VOV.VN - Cơ quan Công tố Bỉ ước tính sẽ thu về công quỹ ít nhất trên 550 triệu euro tiền xử phạt các vi phạm quy định phong toả xã hội.

Bỉ: Đi theo nhóm 3 người ngoài đường có thể bị phạt đến 500 euro
Bỉ: Đi theo nhóm 3 người ngoài đường có thể bị phạt đến 500 euro

VOV.VN -Nước Bỉ đang áp dụng các biện pháp “Soft -Lockdown” (bế quan toả cảng nhẹ) trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Bỉ: Đi theo nhóm 3 người ngoài đường có thể bị phạt đến 500 euro

Bỉ: Đi theo nhóm 3 người ngoài đường có thể bị phạt đến 500 euro

VOV.VN -Nước Bỉ đang áp dụng các biện pháp “Soft -Lockdown” (bế quan toả cảng nhẹ) trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.