Bị yêu cầu rút quân, Mỹ và đồng minh vẫn kiên quyết ở lại Iraq

VOV.VN - Mỹ tuyên bố vẫn nhất quyết ở lại Iraq, thậm chí còn muốn các nước đồng minh NATO tăng cường thêm sự hiện diện tại đây.

Sau những chỉ trích vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia, Chính phủ Iraq đã chính thức yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố vẫn nhất quyết ở lại, thậm chí Washington còn muốn các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng cường thêm sự hiện diện tại đây.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: latimes. 

Trong 1 cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi mới đây đã chính thức yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia này, theo như Nghị quyết của Quốc hội Iraq thông qua tuần trước.

Thủ tướng Iraq đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ cử đại diện đến Iraq để bàn về việc rút quân; đồng thời nhấn mạnh các lực lượng được triển khai trong vụ sát hại Tướng Iran Qassem Soleimani đã vào Iraq và sử dụng không phận nước này một cách trái phép.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không có phái đoàn Mỹ nào đàm phán về việc rút quân khỏi Iraq vì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây là hợp lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morga Ortagus cho hay, chính phủ Mỹ và Iraq cần đối thoại không chỉ về an ninh mà còn quan hệ đối tác tài chính, kinh tế và ngoại giao.

Cũng giống như Mỹ, nhiều nước trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO cũng đã lên tiếng về việc không rút quân ngay ra khỏi Iraq như Pháp và Australia. Hôm qua (10/1), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, một phái đoàn NATO đã có mặt tại Washington để thảo luận về nhiệm vụ tương lai ở Iraq và kế hoạch chia sẻ gánh nặng ngay trong khu vực.

Phản ứng trước sự “ngoan cố” không chịu rút quân của Mỹ, Đại sứ Nga ở Lebanon Alexander Zasypkin hôm qua (10/1) khẳng định, sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Trung Đông là bất hợp pháp và Washington nên chấm dứt việc này ngay lập tức. Theo ông, Mỹ đang chiếm đóng Iraq và sự hiện diện của Mỹ ở đó không có bất kỳ lợi ích chiến lược nào. Sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Syria cũng là bất hợp pháp và họ nên rời đi”.

Trong khi, Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite Ali al-Sistani – người rất hiếm khi can thiệp vào các chính sách của chính phủ Iraq cũng đã phải lên tiếng chỉ trích sự can thiệp của Mỹ tại nước này. Ông cho rằng, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trên lãnh thổ Iraq có thể dẫn đến việc “một quốc gia vốn bị chiến tranh tàn phá” lại chìm sâu vào xung đột:

“Những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây là các cuộc xâm lược nguy hiểm và vi phạm nhiều lần chủ quyền quốc gia Iraq, cho thấy rõ sự yếu kém của giới lãnh đạo có trách nhiệm. Iraq nên độc lập và được lãnh đạo bởi chính người dân của họ, không nên có vai trò của người nước ngoài trong các quyết định của đất nước”, ông Ali al-Sistani nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạng lưới mật thám tại Syria và Iraq giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani
Mạng lưới mật thám tại Syria và Iraq giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani

VOV.VN - Các cuộc điều tra của Iran cho thấy có các mạng lưới gián điệp tại Iraq và Syria đã cung cấp thông tin giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani.

Mạng lưới mật thám tại Syria và Iraq giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani

Mạng lưới mật thám tại Syria và Iraq giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani

VOV.VN - Các cuộc điều tra của Iran cho thấy có các mạng lưới gián điệp tại Iraq và Syria đã cung cấp thông tin giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani.

Tên lửa của Iraq rơi gần căn cứ quân sự Mỹ
Tên lửa của Iraq rơi gần căn cứ quân sự Mỹ

VOV.VN -  Các nguồn tin an ninh Iraq đêm 9/1 cho biết, một tên lửa đã rơi gần căn cứ không quân Balad của Mỹ ở tỉnh Sala Al Din của Iraq.

Tên lửa của Iraq rơi gần căn cứ quân sự Mỹ

Tên lửa của Iraq rơi gần căn cứ quân sự Mỹ

VOV.VN -  Các nguồn tin an ninh Iraq đêm 9/1 cho biết, một tên lửa đã rơi gần căn cứ không quân Balad của Mỹ ở tỉnh Sala Al Din của Iraq.

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ
Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ ngày 10/01 đã bác bỏ yêu cầu của Iraq đề nghị binh sỹ Mỹ rút quân khỏi nước này.

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ ngày 10/01 đã bác bỏ yêu cầu của Iraq đề nghị binh sỹ Mỹ rút quân khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq
Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Ngành ngoại giao Iraq đã bày tỏ ý kiến về vụ Iran tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ Mỹ trên đất Iraq. Họ coi đó là sự vi phạm chủ quyền.

Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Ngành ngoại giao Iraq đã bày tỏ ý kiến về vụ Iran tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ Mỹ trên đất Iraq. Họ coi đó là sự vi phạm chủ quyền.

Australia sẽ không rút quân khỏi Iraq, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế
Australia sẽ không rút quân khỏi Iraq, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ vẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ đa quốc gia ở Iraq.

Australia sẽ không rút quân khỏi Iraq, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế

Australia sẽ không rút quân khỏi Iraq, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định nước này sẽ vẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ đa quốc gia ở Iraq.

Iraq khôi phục thỏa thuận mua S-300 của Nga giữa căng thẳng Mỹ-Iran
Iraq khôi phục thỏa thuận mua S-300 của Nga giữa căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Iraq đã liên hệ với Nga để khôi phục thỏa thuận mua S-300 sau khi phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp giữa Mỹ và Iran trên lãnh thổ nước này.

Iraq khôi phục thỏa thuận mua S-300 của Nga giữa căng thẳng Mỹ-Iran

Iraq khôi phục thỏa thuận mua S-300 của Nga giữa căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Iraq đã liên hệ với Nga để khôi phục thỏa thuận mua S-300 sau khi phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp giữa Mỹ và Iran trên lãnh thổ nước này.