Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

VOV.VN -Biển Đông sẽ là một ưu tiên tại Đối thoại chiến lược Mỹ- Trung 23-24/6, trước hàng loạt động thái cải tạo trái phép của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa.

Đối thoại thường niên chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung Quốc lần thứ 7 tại Washington, Mỹ cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề toàn cầu và khu vực đồng thời giải quyết bất đồng.

Bien Dong len ban Doi thoai chien luoc My Trung hinh anh
Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung là sự kiện quan trọng trước chuyến thăm Mỹ của chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, báo chí đề cập nhiều tới vấn đề Biển Đông. Trước vòng đối thoại Mỹ - Trung lần này, ông Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương nhấn mạnh việc Washington quan ngại về các kế hoạch của Trung Quốc duy trì các hoạt động xây dựng ở Biển Đông, cho rằng viễn cảnh Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông là trái ngược với mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc ngừng các dự án xây dựng, giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông thông qua kênh ngoại giao và trọng tài quốc tế.

Diễn biến đáng chú ý tuần qua, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố “sắp hoàn thành” việc bồi đắp đảo; đồng thời công bố luôn những hạng mục công trình sẽ được xây trên các bãi đá được cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa.

Ngoài vấn đề Biển Đông, Đối thoại năm nay tiếp tục đề cập với vấn đề an ninh mạng, nhân quyền và chính sách tiền tệ.

Trung Quốc bày tỏ mong muốn tránh những mâu thuẫn tại cuộc gặp, chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 9 tới của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thông báo của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew cùng với Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Uông Dương sẽ đồng chủ trì cuộc Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung lần thứ 7 tại thủ đô Washington.

Cũng trong thời gian này, Ngoại trưởng John Kerry và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông sẽ đồng chủ trì cuộc Tham vấn về giao lưu nhân dân-nhân dân (CPE) lần thứ 6 giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận e ngại nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông
Dư luận e ngại nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc vừa có điều chỉnh lớn trong chính sách quốc phòng mình, kéo theo nỗi e ngại của dư luận thế giới về nguy cơ đụng độ vũ trang.

Dư luận e ngại nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông

Dư luận e ngại nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc vừa có điều chỉnh lớn trong chính sách quốc phòng mình, kéo theo nỗi e ngại của dư luận thế giới về nguy cơ đụng độ vũ trang.

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông
Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn tất việc cải tạo đảo ở Biển Đông đang khiến Mỹ cảm thấy “nóng mặt”.

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn tất việc cải tạo đảo ở Biển Đông đang khiến Mỹ cảm thấy “nóng mặt”.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Ông Tập Cận Bình: Quan hệ Mỹ - Trung vẫn ổn định
Ông Tập Cận Bình: Quan hệ Mỹ - Trung vẫn ổn định

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc cho biết như vậy tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/5.

Ông Tập Cận Bình: Quan hệ Mỹ - Trung vẫn ổn định

Ông Tập Cận Bình: Quan hệ Mỹ - Trung vẫn ổn định

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc cho biết như vậy tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/5.

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông
Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông

VOV.VN - Biển Đông về cơ bản không phải là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc mà là vấn đề giữa Trung Quốc và các nước đòi hỏi chủ quyền khác.

Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông

Mỹ tuyên bố tự do hàng hải và hàng không đang bị đe dọa ở Biển Đông

VOV.VN - Biển Đông về cơ bản không phải là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc mà là vấn đề giữa Trung Quốc và các nước đòi hỏi chủ quyền khác.